Toàn cảnh chương trình “Khát vọng khởi nghiệp – Bừng sáng bản làng“

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật tôn vinh những cá nhân, tập thể đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc tích cực trong phong trào khởi nghiệp.

Tối 23/5, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp – Bừng sáng bản làng”.
Đến tham dự chương trình có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng đại diện một số Bộ, ngành, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; các đại biểu Quốc hội là người DTTS và 26 gương mặt điển hình khởi nghiệp DTTS khu vực vùng cao phía Bắc.
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu khai mạc.
Cũng tại chương trình, những thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp đã có dịp giao lưu với khán giả.
Để kịp thời động viên, khen ngợi tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ tại các vùng dân tộc thiểu số phía Bắc, Uỷ ban Dân tộc miền núi, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao phần quà và thư khen ngợi cho các bạn trẻ đã dám nghĩ, dám làm và khởi nghiệp thành công.
  Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc lên trao bằng khen cho 10 cá nhân tiêu biểu.
Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam lên trao bằng khen cho các bạn trẻ DTTS.
Chương trình tôn vinh những cá nhân, tập thể đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực phía Bắc tích cực trong phong trào khởi nghiệp và góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp vùng DTTS trong thời gian tới đi vào thực chất và hiệu quả hơn, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp ở tất cả các cộng đồng DTTS trên địa bàn cả nước.
Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp – Bừng sáng bản làng” đã mang đến cho khán giả những tiết mục mang âm hưởng miền núi phía Bắc được thiết kế công phu, nhằm tái hiện cuộc sống lao động và văn hóa các DTTS.
Những tiết mục như “Trẩy hội hoa Ban” (nhạc: Trọng Đài, thơ: Nguyễn Thế Kỷ), “Bài ca trên núi” (nhạc: Nguyễn Văn Thương, thơ: Tô Hoài), “Mùa xuân xuống chợ” (Viết Thân)… được các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam và Đoàn văn công Quân khu II biểu diễn.
Một vài hình ảnh về các tiết mục được trình diễn tại chương trình:
 
 
Sau đêm diễn tại Hà Nội, chương trình “Khát vọng khởi nghiệp – Bừng sáng bản làng” dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức tại Khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Khu vực phía Nam.
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn trẻ đã tích cực trong phong trào khởi nghiệp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp – Bừng sáng bản làng”
Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp – Bừng sáng bản làng”

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật tôn vinh những cá nhân, tập thể đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc tích cực trong phong trào khởi nghiệp.

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp – Bừng sáng bản làng”

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp – Bừng sáng bản làng”

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật tôn vinh những cá nhân, tập thể đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc tích cực trong phong trào khởi nghiệp.

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp - Bừng sáng bản làng”
Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp - Bừng sáng bản làng”

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp – bừng sáng bản làng” do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức.

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp - Bừng sáng bản làng”

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp - Bừng sáng bản làng”

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp – bừng sáng bản làng” do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức.