Việt Nam – Nhật Bản giao thoa văn hóa qua những bản hòa tấu

VOV.VN - Các nghệ sĩ tên tuổi của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ nổi tiếng người Nhật Bản sẽ cùng góp mặt tại hòa nhạc Hữu nghị Việt - Nhật 2014.

Vào tháng 11 tới, Hội giao lưu văn hóa Nhật Bản - Việt Nam (JVCA) tổ chức chương trình Hòa nhạc Hữu nghị Việt - Nhật 2014 (JVCA Friendship Concert), sẽ diễn ra vào ngày 15/11 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Nằm trong khuôn khổ những hoạt động giao lưu, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, buổi hòa nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật - Honna Tetsuji.

Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam tham gia chương trình hòa tấu lần này

Đây đồng thời là một trong những sự kiện nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm Giải phóng Thủ đô Hà nội và 55 năm thành lập dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt nam.

Chưong trình “JVCA Friendship Concert” sẽ mang đến cho khán thính giả yêu thích dòng nhạc cổ điển một đêm nhạc, là sự tổng hòa của các tác phẩm kinh điển của hai quốc gia.

Chương trình được thiết kế như một bản hòa tấu giao thoa văn hóa, mở màn là bản “Rhapsody Chim ưng” của cố nhạc sĩ Đàm Linh, như một lời chào đến từ Việt Nam, với sự hòa tấu violon của nghệ sĩ Bùi Công Duy. Anh cũng đang tham dự biểu diễn tại Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014.

Ngoài ra, tại buổi hòa nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức cả nhạc cổ điển Nhật Bản với chất liệu dân gian qua tác phẩm “Rhapsody for Orchestra” của nhạc sĩ tài hoa Yuzo Toyama. Khép lại chương trình là bản “Symphony No1 C Minor OP.68” của Johannes Brahms, nhà soạn nhạc tiêu biểu người Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà chỉ huy dàn nhạc trẻ tài năng của Singapore đến Việt Nam
Nhà chỉ huy dàn nhạc trẻ tài năng của Singapore đến Việt Nam

VOV.VN - Kah Chun Wong là nhà chỉ huy trẻ duy nhất được mời làm nhạc trưởng cho 2 chương trình tại “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014”.

Nhà chỉ huy dàn nhạc trẻ tài năng của Singapore đến Việt Nam

Nhà chỉ huy dàn nhạc trẻ tài năng của Singapore đến Việt Nam

VOV.VN - Kah Chun Wong là nhà chỉ huy trẻ duy nhất được mời làm nhạc trưởng cho 2 chương trình tại “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014”.

Cuộc hội ngộ đặc biệt của giao hưởng châu Á và châu Mỹ
Cuộc hội ngộ đặc biệt của giao hưởng châu Á và châu Mỹ

VOV.VN - Chương trình đặc biệt của Viện Âm nhạc đương đại Nhật – Mỹ (JAINM) đã diễn ra trong khuôn khổ “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014”.

Cuộc hội ngộ đặc biệt của giao hưởng châu Á và châu Mỹ

Cuộc hội ngộ đặc biệt của giao hưởng châu Á và châu Mỹ

VOV.VN - Chương trình đặc biệt của Viện Âm nhạc đương đại Nhật – Mỹ (JAINM) đã diễn ra trong khuôn khổ “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014”.

“Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” hội tụ các tài năng âm nhạc thế giới
“Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” hội tụ các tài năng âm nhạc thế giới

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam đăng cai tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 8-12/10.

“Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” hội tụ các tài năng âm nhạc thế giới

“Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” hội tụ các tài năng âm nhạc thế giới

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam đăng cai tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 8-12/10.

Việt Nam đã sẵn sàng cho “Festival Âm nhạc mới Á - Âu“
Việt Nam đã sẵn sàng cho “Festival Âm nhạc mới Á - Âu“

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Hạ Long từ ngày 8-12/10 với nhiều chương trình đặc sắc.

Việt Nam đã sẵn sàng cho “Festival Âm nhạc mới Á - Âu“

Việt Nam đã sẵn sàng cho “Festival Âm nhạc mới Á - Âu“

VOV.VN - “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Hạ Long từ ngày 8-12/10 với nhiều chương trình đặc sắc.

Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam
Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Việc chọn Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á để tổ chức Festival là một vinh dự lớn, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây.

Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam

Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Việc chọn Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á để tổ chức Festival là một vinh dự lớn, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây.

Bản giao hưởng ca ngợi Tổ quốc của NS Nguyễn Thiện Đạo
Bản giao hưởng ca ngợi Tổ quốc của NS Nguyễn Thiện Đạo

VOV.VN - Bản Giao hưởng “Điểm hẹn” sẽ được trình diễn tại “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014”, diễn ra tại Hà Nội và Hạ Long từ 8-12/10.

Bản giao hưởng ca ngợi Tổ quốc của NS Nguyễn Thiện Đạo

Bản giao hưởng ca ngợi Tổ quốc của NS Nguyễn Thiện Đạo

VOV.VN - Bản Giao hưởng “Điểm hẹn” sẽ được trình diễn tại “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014”, diễn ra tại Hà Nội và Hạ Long từ 8-12/10.

Xúc động với MV “Hướng về Hà Nội” bằng khí nhạc
Xúc động với MV “Hướng về Hà Nội” bằng khí nhạc

VOV.VN - Đây là sản phẩm âm nhạc thể hiện tâm huyết với nghề và tình yêu Hà Nội của nghệ sỹ trẻ Đinh Hoài Xuân.

Xúc động với MV “Hướng về Hà Nội” bằng khí nhạc

Xúc động với MV “Hướng về Hà Nội” bằng khí nhạc

VOV.VN - Đây là sản phẩm âm nhạc thể hiện tâm huyết với nghề và tình yêu Hà Nội của nghệ sỹ trẻ Đinh Hoài Xuân.

Gian truân đào tạo thế hệ kế cận cho khí nhạc Việt Nam
Gian truân đào tạo thế hệ kế cận cho khí nhạc Việt Nam

VOV.VN - Sự mất cân bằng giữa thanh nhạc và khí nhạc cũng như chưa có quy chuẩn trong mô hình đào tạo đang là những vấn đề cản trở ngành sáng tác ở Việt Nam.

Gian truân đào tạo thế hệ kế cận cho khí nhạc Việt Nam

Gian truân đào tạo thế hệ kế cận cho khí nhạc Việt Nam

VOV.VN - Sự mất cân bằng giữa thanh nhạc và khí nhạc cũng như chưa có quy chuẩn trong mô hình đào tạo đang là những vấn đề cản trở ngành sáng tác ở Việt Nam.

Nhạc sĩ Tatarstan viết giao hưởng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhạc sĩ Tatarstan viết giao hưởng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bản khởi nhạc "Hồ Chí Minh" của nhạc sĩ Rashid Kalimullin được lựa chọn làm tiết mục mở màn cho "Featival Âm nhạc mới Á - Âu 2014".

Nhạc sĩ Tatarstan viết giao hưởng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Tatarstan viết giao hưởng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bản khởi nhạc "Hồ Chí Minh" của nhạc sĩ Rashid Kalimullin được lựa chọn làm tiết mục mở màn cho "Featival Âm nhạc mới Á - Âu 2014".