Vietnam Idol Kids 2016: Jayden được Võ Hạ Trâm yêu thích nhất top 5

VOV.VN -"Trâm thích nhất Jayden vì em ấy có phong cách hát tự nhiên, phóng khoáng...".

Trải qua những tuần liveshow đặc sắc, Thần tượng âm nhạc nhí – Vietnam Idol Kids 2016 đã xác định top 5 thí sinh nổi bật nhất để đến với tuần thi Gala 6 sẽ diễn ra vào cuối tuần này, đó là Hồ Văn Cường, Gia Khiêm, Bảo Trân, Jayden và Thiên Tùng.
5 bạn nhỏ với 5 cá tính âm nhạc hoàn toàn khác nhau đã từng bước chinh phục khán giả bởi giọng hát trong trẻo, hồn nhiên đúng lứa tuổi và sự tiến bộ cả về giọng hát lẫn phong cách trình diễn tự tin trên sân khấu.

Càng về sau, các bé càng nhận được sự yêu mến, ủng hộ và quan tâm lớn từ khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau. Với một sân chơi ca hát vì chính các bạn nhỏ, nơi các em thoải mái là chính mình, được thể hiện các ca khúc, dòng nhạc mà các em muốn hát.

Ngoài hình ảnh gắn liền với dòng nhạc dân gian, trữ tình thì khán giả đã bắt gặp một Hồ Văn Cường sinh động, nụ cười tươi rói khi hoà giọng với các thí sinh khác ở tiết mục mở đầu đêm liveshow – vòng studio với ca khúc Nông trại siêu phàm và mới đây nhất là diễn cùng nhóm 365 với Bống bống bang bang.
Đêm thi tuần này cũng là lần đầu tiên Hồ Văn Cường hát nhạc pop. Giai điệu rộn ràng của bài hát này sẽ mang đến một Hồ Văn Cường thật khác, hứa hẹn sẽ khiến khán giả từng quen với hình ảnh của em bất ngờ.

Cậu bé “soái ca nhí” Gia Khiêm cũng sẵn sàng khiến khán giả “ngã gục” với độ đáng yêu “vô đối” trong bản tình ca “làm mưa làm gió” gần đây – Sau tất cả của nam ca sĩ Erik.
Gia Khiêm là thí sinh có độ biến hoá mạnh mẽ nhất khi bé hát tình ca cũng được mà hát rock cũng được. Hình ảnh “lãng tử” tuần này với bài hát nổi tiếng “người người yêu mến” chắc chắn sẽ là một điểm cộng lớn đối với Gia Khiêm.

Cậu bé lãng tử Jayden cũng có một cuộc “đổi màu” khi thử sức với dòng nhạc rock cùng bài hát Mặt trời bé con (sáng tác Trần Tiến). Jayden không chỉ hát tốt tiếng Việt mà còn hát đầy cảm xúc qua hai tiết mục Về quê và Quê hương.
Cậu bé được đánh giá rất cao khả năng làm các ca khúc dân gian mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ được sự mộc mạc, chân chất, giản dị của những bản nhạc dân ca. Lần hát rock lần này sẽ là một thử thách cho Jayden nhưng với ưu điểm lớn là xử lý bài hát tốt, Jayden đã sẵn sàng toả sáng.

Cô bé đa phong cách Bảo Trân đang là cái tên đáng gờm của Idol Kids khi cô bé dần vươn lên top đầu với số lượng bình chọn rất cao. Bảo Trân được đánh giá là thí sinh có khả năng trình diễn tốt nhất và phong độ luôn luôn ổn định.
 Sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương – bài hát Ngọn cỏ lau mà Bảo Trân chọn biểu diễn sắp tới sẽ tiếp tục khẳng định tài năng của cô bé này.

Thiên Tùng là một cậu bé luôn luôn nỗ lực và khán giả dễ dàng nhận thấy sự tiến bộ của em qua từng vòng thi. Luôn “thắng” với các ca khúc sôi động yêu cầu cả hát lẫn nhảy, tuần này, Thiên Tùng sẽ phát huy thế mạnh của mình trong ca khúc rock đình đám Đám cưới chuột (Nhạc ngoài, lời Việt: Tiến Đạt).
Là một thí sinh chă chỉ, tập trung và hết mình với đam mê ca hát, Thiên Tùng luôn cố gắng hằng ngày để có màn trình diễn tốt nhất trên sân khấu.

Đánh giá về top 5, Võ Hạ Trâm cho biết: "Đây là 5 gương mặt rất sáng giá của Vietnam Idol Kids năm nay. Từng bạn đều có màu sắc riêng, năng khiếu ca hát rất tốt. Các em cũng rất nhạy về âm nhạc và rất thông minh, những gì Trâm chỉ các em đều nhớ và làm được ngay. Trong 5 bạn, Trâm thấy không những trong chương trình mà các em còn có thể toả sáng trong tương lai”.

Qua một thời gian ngắn tập luyện cùng top 5, Võ Hạ Trâm cho biết cô đặc biệt ấn tượng và yêu thích nhất là Jayden: “Trâm đánh giá Jayden như nghệ sĩ đường phố, phong cách rất thoải mái, tự do. Trâm thích cả 5 em nhưng nếu thích nhất thì là Jayden vì nghệ sĩ như Trâm nếu gặp một thí sinh hát tự nhiên, phong cách phóng khoáng như Jayden làm Trâm rất thích”.

Về các thí sinh khác, Võ Hạ Trâm cho biết: “Cường thì em ấy thiên về chiều sâu, nội tâm nhiều hơn. Tùng với Khiêm thì rất ngây thơ, đúng kiểu trẻ con nhưng chưa phải là chuyên nghiệp. Hai bé có năng khiếu tốt, khi các em hát mình thấy dễ thương lắm. Còn bé Trân thì Trân có va chạm sân khấu nhiều nên khi hát bé có sự chuyên nghiệp trong đó. Bé rất chủ động về thần thái, mọi thứ bé đều chủ động”. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày lễ Tình yêu nghe “thần đồng” Jayden Trịnh hát “Stand By Me“
Ngày lễ Tình yêu nghe “thần đồng” Jayden Trịnh hát “Stand By Me“

VOV.VN - Gần 50 năm sau khi ra đời, bài hát "Stand By Me" vẫn mang đến những cảm xúc vô tận.

Ngày lễ Tình yêu nghe “thần đồng” Jayden Trịnh hát “Stand By Me“

Ngày lễ Tình yêu nghe “thần đồng” Jayden Trịnh hát “Stand By Me“

VOV.VN - Gần 50 năm sau khi ra đời, bài hát "Stand By Me" vẫn mang đến những cảm xúc vô tận.

Thần đồng âm nhạc gốc Việt Jayden Trịnh bất ngờ thi Vietnam Idol Kids
Thần đồng âm nhạc gốc Việt Jayden Trịnh bất ngờ thi Vietnam Idol Kids

VOV.VN -Đến với Vietnam Idol Kids, Jayden chọn bài hát quen thuộc “Sáu mươi năm cuộc đời” để thể hiện.

Thần đồng âm nhạc gốc Việt Jayden Trịnh bất ngờ thi Vietnam Idol Kids

Thần đồng âm nhạc gốc Việt Jayden Trịnh bất ngờ thi Vietnam Idol Kids

VOV.VN -Đến với Vietnam Idol Kids, Jayden chọn bài hát quen thuộc “Sáu mươi năm cuộc đời” để thể hiện.