Xẩm trở lại sân khấu Nhà hát Lớn với dáng dấp “phố thị”

VOV.VN - Nghệ thuật hát Xẩm sẽ trở lại sân khấu lớn với chương trình “Xẩm và đời” tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật “Xẩm và đời” do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy Âm nhạc dân tộc, CLB Xẩm Hà Thành tổ chức sẽ được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 20/1 tới.

Chương trình có sự tham gia của nhóm Xẩm Hà Thành, NSND Xuân Hoạch, NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Thúy Ngần, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, ca sĩ Hà Linh, Minh Kiên beatbox, MK Dance… Đặc biệt là sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Mận (con gái cố nghệ nhân hát Xẩm Hà Thị Cầu).

GS Hoàng Chương giới thiệu chương trình "Xẩm và đời"

Chiều 14/1, trong buổi họp báo giới thiệu chương trình, GS Hoàng Chương – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy Âm nhạc dân tộc cho biết: “Sự trở lại của Xẩm lần này sẽ mang dáng dấp phố thị, giúp công chúng thấy được Xẩm đã sống trong lòng Hà Nội ra sao và đang phát triển trong đời sống, trong đối tượng công chúng trẻ ngày nay như thế nào”.

Chương trình “Xẩm và đời” sẽ gồm 3 phần chính: Xẩm xưa – Xẩm đương đại – Xẩm thử nghiệm kết hợp với một số loại hình âm nhạc khác. Một số bài Xẩm nổi tiếng sẽ được trình diễn như: "Xẩm ba bậc, vợ chồng cờ bạc", "Ngãi mẹ sinh thành", "Quyết chí tu thân", "Thập ân (10 điều)", "Mục hạ vô nhân"… cùng một số bài mới như: "Tiễu trừ cướp biển", "Xẩm rau má"… Đặc biệt, phần Xẩm thử nghiệm sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ, nhằm khai thác những ưu điểm của âm nhạc hát Xẩm với dòng chảy của âm nhạc thế giới.

Tham gia trong đêm diễn “Xẩm và đời” còn có nhà thơ Vũ Quần Phương cùng ca sĩ Trà Ngọc Hằng với vai trò 2 người dẫn chuyện.

Trà Ngọc Hằng
Trên thực tế, hát Xẩm là nghệ thuật dân gian đặc sắc và lâu đời đã có mặt ở nhiều địa phương trên miền Bắc, đặc biệt phổ biến ở Hà Nội từ đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, do những quan niệm sai lầm, hát Xẩm không được tôn vinh đúng như giá trị nghệ thuật chứa đựng trong bản thân nó. Đến nay, nghệ thuật hát Xẩm đang có nguy cơ thất truyền. Hầu hết các hoạt động của Xẩm đều do các cá nhân nghệ sĩ, những người quan tâm đến xẩm đóng góp tự nguyện. Do vậy, rất khó có thể tổ chức những đêm diễn riêng cho Xẩm.  

Chính điều này đã thúc đẩy Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy Âm nhạc dân tộc cùng CLB Xẩm Hà Thành trở lại sân khấu lớn, với khát khao sẽ tổ chức định kỳ hàng năm để Xẩm khẳng định lại vị trí tiêu biểu của mình trong dòng âm nhạc dân gian.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, người phụ trách kịch bản của “Xẩm và đời” cho biết, khó khăn lớn nhất để đưa chương trình này tới được với khán giả vẫn là về tài chính. Nhờ sự yêu mến của một số nhà tài trợ và sự đóng góp của các ca sĩ, chương trình mới có thể thực hiện. Tuy nhiên, Xẩm vẫn cần được sự ủng hộ nhiều hơn nữa từ công chúng và các cơ quan chức năng để cùng chung tay bảo vệ, giữ gìn, phát huy vốn quý của loại hình âm nhạc dân tộc này.

Trong đêm diễn, chương trình cũng sẽ trao học bổng cho một số bạn trẻ đã đam mê học tập và âm thầm gìn giữ, phát huy Xẩm trong đời sống hôm nay bằng nhiều cách khác nhau./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xẩm tàu điện trở lại với Hà Thành
Xẩm tàu điện trở lại với Hà Thành

(VOV) - Sau hơn 20 năm vắng bóng, lần đầu tiên hình thức xẩm này được tái hiện và giới thiệu đến công chúng Thủ đô.

Xẩm tàu điện trở lại với Hà Thành

Xẩm tàu điện trở lại với Hà Thành

(VOV) - Sau hơn 20 năm vắng bóng, lần đầu tiên hình thức xẩm này được tái hiện và giới thiệu đến công chúng Thủ đô.

Mỹ Linh  hài hước "vái lạy" khi xem Hoài Lâm nhai trầu, hát xẩm
Mỹ Linh hài hước "vái lạy" khi xem Hoài Lâm nhai trầu, hát xẩm

VOV.VN - Màn hóa thân xuất sắc thành nghệ nhân Hà Thị Cầu đã giúp Hoài Lâm vươn lên dẫn đầu và lọt vào top 4 tranh tài ở Gala chung kết.

Mỹ Linh  hài hước "vái lạy" khi xem Hoài Lâm nhai trầu, hát xẩm

Mỹ Linh hài hước "vái lạy" khi xem Hoài Lâm nhai trầu, hát xẩm

VOV.VN - Màn hóa thân xuất sắc thành nghệ nhân Hà Thị Cầu đã giúp Hoài Lâm vươn lên dẫn đầu và lọt vào top 4 tranh tài ở Gala chung kết.

Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu qua đời
Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu qua đời

(VOV) - Sau thời gian ốm kéo dài, Nghệ nhân Hà Thị Cầu đã tạ thế lúc 12h30 trưa nay (3/3) tại nhà riêng.

Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu qua đời

Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu qua đời

(VOV) - Sau thời gian ốm kéo dài, Nghệ nhân Hà Thị Cầu đã tạ thế lúc 12h30 trưa nay (3/3) tại nhà riêng.

Xẩm Hà Thành truyền thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo
Xẩm Hà Thành truyền thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN -  Nhóm Xẩm Hà Thành vừa cho ra mắt MV “Tiễu trừ cướp biển” với sự tham gia của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Quang Long, Trần Đình Dũng…

Xẩm Hà Thành truyền thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

Xẩm Hà Thành truyền thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN -  Nhóm Xẩm Hà Thành vừa cho ra mắt MV “Tiễu trừ cướp biển” với sự tham gia của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Quang Long, Trần Đình Dũng…

Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm
Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm

(VOV) - Sau phần nghi lễ thắp hương tưởng nhớ vong linh của ông tổ nghề Xẩm là một phút mặc niệm dành cho cố nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm

Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm

(VOV) - Sau phần nghi lễ thắp hương tưởng nhớ vong linh của ông tổ nghề Xẩm là một phút mặc niệm dành cho cố nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Sắp ra mắt phim "Xẩm đỏ 2" về nghệ nhân Hà Thị Cầu
Sắp ra mắt phim "Xẩm đỏ 2" về nghệ nhân Hà Thị Cầu

VOV.VN - Bộ phim là lời tri ân của đạo diễn Lương Đình Dũng nhằm lưu giữ lại tài sản vô giá về một "báu vật nhân văn sống" – Hà Thị Cầu.

Sắp ra mắt phim "Xẩm đỏ 2" về nghệ nhân Hà Thị Cầu

Sắp ra mắt phim "Xẩm đỏ 2" về nghệ nhân Hà Thị Cầu

VOV.VN - Bộ phim là lời tri ân của đạo diễn Lương Đình Dũng nhằm lưu giữ lại tài sản vô giá về một "báu vật nhân văn sống" – Hà Thị Cầu.