Xúc động bản hòa âm nghệ thuật “Tự hào Tổ quốc và Mẹ Việt Nam”

VOV.VN -Chương trình nghệ thuật tôn vinh tinh thần yêu nước, tri ân người mẹ Việt Nam, phát huy truyền thống hiếu lễ đã trở thành nét đẹp truyền thống dân tộc

Tối 17/8, tại Nhà hát Âu Cơ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tự hào Tổ quốc và Mẹ Việt Nam” 

Tham dự chương trình có bà Hà Thị Khiết (nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương), hiện là Phó Chủ tịch  UBTW Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Dũng -Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban tôn giáo Chính phủ  Vũ Chiến Thắng cùng đại diện nhiều cơ quan, ban ngành và các chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng ni phật tử ở Hà Nội.
 Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu khai mạc.
Chương trình được tổ chức nhân sự kiện 710 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ.
Chương trình nghệ thuật "Tự hào Tổ quốc và Mẹ Việt Nam" đã mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc về công cha nghĩa mẹ; về sự tri ân những người có công với đất nước.

Trích đoạn sân khấu Cải lương "Vua Phật" của tác giả kịch bản TS Bùi Hữu Dược (nguyên Vụ trưởng Vụ phật giáo- Ban tôn giáo Chính phủ) được thể hiện bởi các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Việt Nam. Vở diễn là niềm tự hào về khí phách của cha ông, qua đó hun đúc ý chí độc lập tự cường trong mỗi người dân Việt Nam qua trích đoạn Thượng hoàng Trần Nhân Tông dạy Vua Trần Anh Tông trong lịch sử.

Tinh thần dám xả thân vì nước được thể hiện qua tác phẩm nhạc thơ “Con xin ở lại nơi này” của nhà thơ Nguyễn Văn Á do NSƯT Tuấn Ngọc biên đạo.

Những ca khúc Phật giáo quen thuộc như “Hoa từ bi”, “Hạt bụi vô thường”, “Lạy phật Quan âm”, “Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang” được thể hiện qua các giọng ca Đức Tuấn, Quang Hà, Quách Tuấn Du cùng “Hoa khôi Sao Mai” Thùy Dung 

Bên cạnh đó là những ca khúc ngợi ca mẹ như: “Mẹ yêu ơi”, “Con nợ mẹ”, “Bông hồng cài áo”… là lời tri ân và báo ân nơi những người con đối với đấng sinh thành.

Ban Tổ chức trao quà cho gia đình các thân nhân liệt sỹ, thương binh. 

Ban tổ chức cũng trao sổ tiết kiệm và những phần quà có giá trị đến gia đình các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 

Đặc biệt, khán giả còn được gặp gỡ và giao lưu với chàng trai bị bại não bẩm sinh Thiên Ngôn. Vượt qua mọi khó khăn, anh đã viết tặng cho đời bản nhạc đẹp tuyệt vời để ngợi ca tình yêu, tình mẫu tử. Cả hội trường đã lặng đi vì xúc động.

Cả hội trường đã lặng đi vì xúc động. Những giọt nước mắt tuôn rơi vì tình mẫu tử, nghĩa mẹ cha. Thiên Ngôn có thể khuyết tật về thể xác nhưng trái tim và tâm hồn em lành lặn và chan chứa yêu thương.

Thiên Ngôn giới thiệu đến khán giả ca khúc “Giờ con mới biết” mà anh viết tặng mẹ qua phần trình bày của ca sĩ Bảo Trâm.

Chương trình có sự tham gia của nhiều hoa hậu, người đẹp như: Hoa hậu Ngọc Hân; Hoa hậu Áo dài 2018 Phí Thị Thùy Linh; Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2012 Đỗ Hoàng Anh; Người đẹp ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Ngọc Nữ,...trong bộ sưu tập áo dài mang tên "Linh Sen” - Chân linh trong hoa sen do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế dành tặng riêng cho chương trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cổ vũ, động viên tăng ni phật tử đoàn kết
Giáo hội Phật giáo Việt Nam cổ vũ, động viên tăng ni phật tử đoàn kết

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh, cổ vũ, động viên tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đoàn kết. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cổ vũ, động viên tăng ni phật tử đoàn kết

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cổ vũ, động viên tăng ni phật tử đoàn kết

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh, cổ vũ, động viên tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đoàn kết. 

Mùa Vu Lan 2018, nên du lịch ở đâu?
Mùa Vu Lan 2018, nên du lịch ở đâu?

VOV.VN - Tháng 7 âm lịch tới, mùa Vu Lan lại về, đây cũng là thời điểm mà nhiều du khách quan tâm, tìm hiểu về các tour du lịch tâm linh. 

Mùa Vu Lan 2018, nên du lịch ở đâu?

Mùa Vu Lan 2018, nên du lịch ở đâu?

VOV.VN - Tháng 7 âm lịch tới, mùa Vu Lan lại về, đây cũng là thời điểm mà nhiều du khách quan tâm, tìm hiểu về các tour du lịch tâm linh.