Xúc động hành trình kết nối với “Biển đảo quê hương“

VOV.VN - Tối 11/9, chương trình giao lưu nghệ thuật "Biển đảo quê hương" đầy sâu lắng và xúc động đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật "Biển đảo quê hương" có  ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC cùng các đại biểu các bộ, ban ngành, quân chủng Hải quân...

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hồng Quang Phó Chánh án TANDTC kỳ vọng Chương trình giao lưu nghệ thuật hôm nay sẽ là chiếc cầu nối giữa đất liền với Biển đảo, giữa xã hội với cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Tại đêm giao lưu nghệ thuật, 40 sổ tiết kiệm đã được gửi tới 40 gia đình cán bộ, chiến sỹ Hải quân có hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, do điều kiện đường xá xa xôi, chỉ có 20 đại diện gia đình chiến sỹ có mặt tại đêm giao lưu nghệ thuật nhận sổ tiết kiệm do ông Nguyễn Hòa Bình và ông Lê Hồng Quang trao tặng.
20 sổ tiết kiệm còn lại sẽ được chuyển đến 20 gia đình vắng mặt sau khi kết thúc chương trình. 
Chương trình có sự tham gia đồng hành của các đơn vị: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Tập đoàn Vingroup...

Chương trình giao lưu nghệ thuật với nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu.
Qua những giai điệu cảm xúc, khát vọng hướng về biển đảo thân yêu, các nghệ sĩ đã đưa khán giả đến gần hơn với biển đảo quê hương
Bằng chất giọng hào hùng, ca sĩ Trọng Tấn đưa khán giả trở về ôn lại lịch sử đầy gian khổ của dân tộc Việt Nam trong hành trình đấu tranh giành độc lập và giữ vững chủ quyền lãnh thổ của đất nước.
Ca sĩ Tân Nhàn truyền tình yêu biển đảo qua giọng ca ngọt ngào, sâu lắng.
Trong phần giao lưu, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải - Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định: "Hiện nay, quần đảo Trường Sa đã đủ sức để bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió".
Đại uý trẻ tuổi Ngô Văn Hợi, Thuyền trưởng tàu 267, Hải đội 7, Lữ đoàn 170, Bộ Tư lệnh Vùng 1 - Quân chủng Hải quân xúc động chia sẻ về tâm tư của người lính biển.
Chia sẻ của cô giáo Đào Hải Ninh, vợ Thiếu tá Vũ Đình Chiền khiến nhiều người cảm động về nghị lực của người vợ có chồng là người lính Hải quân.
Tiết mục song ca trầm lắng của NSƯT Lê Tứ và Hà Như.
Nữ ca sĩ Anh Thơ đem vị mặn mòi của sóng, gió "Nơi đảo xa" về với đất liền.
Chương trình giao lưu nghệ thuật "Biển đảo quê hương" là lời tri ân tới lực lượng đang ngày đêm bám biển, góp thêm sức mạnh tinh thần để động viên lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và bà con ngư dân trong cả nước vững tin nơi đầu sóng ngọn gió./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Liên hoan văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi 2017
Khai mạc Liên hoan văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi 2017

VOV.VN - Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu mang đậm đấu ấn văn hóa cư dân vùng ven biển Quảng Ngãi.

Khai mạc Liên hoan văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi 2017

Khai mạc Liên hoan văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi 2017

VOV.VN - Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu mang đậm đấu ấn văn hóa cư dân vùng ven biển Quảng Ngãi.

“Biển đảo quê hương” - khúc ca hào hùng của Tổ quốc
“Biển đảo quê hương” - khúc ca hào hùng của Tổ quốc

VOV.VN - Giao lưu nghệ thuật “Biển đảo quê hương” là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2017).

“Biển đảo quê hương” - khúc ca hào hùng của Tổ quốc

“Biển đảo quê hương” - khúc ca hào hùng của Tổ quốc

VOV.VN - Giao lưu nghệ thuật “Biển đảo quê hương” là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2017).