Bắc Giang tập trung bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

VOV.VN - Bắc Giang khẳng định vai trò, vị thế của văn hóa, thể thao, du lịch vừa là mục tiêu, vừa là động lực góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, Bắc Giang sẽ đề xuất đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến cơ sở; triển khai công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc.

Theo ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang, nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ngay sau Đại hội, Đảng ủy, lãnh đạo Sở VHTTDL Bắc Giang đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng những định hướng lớn, các cơ chế, chính sách quan trọng theo hướng “kiến tạo”, “khơi thông” nguồn lực để phát triển ngành VHTTDL cho cả giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2030.

“Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Sở VHTTDL Bắc Giang đã triển khai thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã để ra; công tác quản lý nhà nước được tăng cường; các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã được ngành chỉ đạo rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, thu được nhiều kết quả, tạo được điểm nhấn, đã khẳng định vai trò, vị thế của văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua”, ông Trương Quang Hải cho biết.

Đầu tư thiết chế văn hóa từ tỉnh tới cơ sở

Cụ thể, về lĩnh vực quản lý văn hóa, hằng năm, Sở VHTTDL tổ chức 5-8 Hội thi, Liên hoan cấp tỉnh. Nhà hát Chèo biểu diễn nghệ thuật bình quân khoảng trên 100 buổi/năm phục vụ đồng bào miền núi và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức các lớp truyền dạy hát Quan họ, Chèo, Ca trù, hát Then… cho các hạt nhân văn nghệ cơ sở; tổ chức biểu diễn nghệ thuật kết hợp với tuyên truyền từ 100-110 buổi/năm và 300-500 buổi chiếu miễn phí phục vụ nhân dân.

Nhìn chung, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển mạnh, sâu rộng trong toàn tỉnh, hiện có trên 2.450 CLB, đội văn nghệ thường xuyên hoạt động. Năm 2021-2023, mỗi năm toàn tỉnh có hơn 100 hội diễn, hội thi, liên hoan được tổ chức ở cả 3 cấp; có hàng nghìn buổi giao lưu, biểu diễn văn hóa - văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Các thiết chế văn hóa từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố và hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, rèn luyện TDTT ngày càng cao của nhân dân.

Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Bắc Giang là địa phương có truyền thống văn hóa lâu đời với nhiều phong tục, tập quán, lễ hội, di sản văn hóa đặc sắc. Vậy nên, Sở VHTTDL Bắc Giang chú trọng vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, bước đầu đã gắn kết giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch và phát triển KT-XH của địa phương.

Sở VHTTDL Bắc Giang tiếp tục triển khai Kế hoạch 238/KH-UBND của UBND tỉnh về hỗ trợ tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, đây là đòn bẩy hiệu quả góp phần huy động mọi nguồn lực xã hội cho công tác bảo tồn. Qua hơn 3 năm thực hiện, toàn tỉnh đã tu bổ, tôn tạo trên 150 di tích với tổng kinh phí khoảng 300 tỷ đồng. Đến năm 2023, toàn tỉnh có 755 di tích, danh thắng đã xếp hạng, trong đó có 5 di tích, cụm di tích xếp hạng QGĐB với 34 điểm; 96 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 625 di tích xếp hạng cấp tỉnh (năm 2021-2023, xếp hạng được 21 di tích); 4 bảo vật quốc gia.

6 tháng đầu năm 2024, Sở đã tập trung lập, hoàn thiện xong hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt đối với Cụm di tích Tiên Lục, huyện Lạng Giang và và các hồ sơ đề nghị đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Bơi chải làng Tiếu Mai, huyện Hiệp Hòa; Lễ hội đền thờ Đức Vua Trần Minh Tông, huyện Yên Dũng. Tiếp tục phối hợp tham mưu hoàn thiện Hồ sơ khoa học “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”, trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Nhiệm vụ trong thời gian tới

Theo ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Du lịch Bắc Giang, trong thời gian tới, Sở sẽ tập trung cao thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như quan tâm tham mưu, đề xuất đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, quan tâm thu hút đầu tư xây dựng thiết chế VHTT ngoài công lập như sân golf, rạp chiếu phim, bể bơi, thư viện tư nhân, bảo tàng tư nhân, nhà luyện tập thể thao đa năng, sân thể thao ngoài trời, khu vui chơi giải trí.

Về lĩnh vực di sản văn hóa, Sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang. Tập trung hoàn thiện hồ sơ khoa học Cụm di tích Tiên Lục, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia “Địa điểm cầu Sông Thương”; hồ sơ Lễ hội Bơi chải An Châu, Sơn Động đề nghị đưa vào Di sản văn hóa phi vật thể.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem trai tráng đóng khố vật cầu bùn ở Bắc Giang
Xem trai tráng đóng khố vật cầu bùn ở Bắc Giang

VOV.VN - Lễ hội vật cầu nước làng Vân, xã Vân Hà (Việt Yên, Bắc Giang) thu hút hàng nghìn người dân đến xem 16 trai tráng cởi trần, đóng khố đằm bùn đưa quả cầu gỗ 20 kg vào hố.

Xem trai tráng đóng khố vật cầu bùn ở Bắc Giang

Xem trai tráng đóng khố vật cầu bùn ở Bắc Giang

VOV.VN - Lễ hội vật cầu nước làng Vân, xã Vân Hà (Việt Yên, Bắc Giang) thu hút hàng nghìn người dân đến xem 16 trai tráng cởi trần, đóng khố đằm bùn đưa quả cầu gỗ 20 kg vào hố.

Độc đáo lễ hội vật cầu nước làng Vân ở Bắc Giang
Độc đáo lễ hội vật cầu nước làng Vân ở Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 20/5, trên sân vật đầy bùn nhão của đền thờ thánh Tam Giang (Việt Yên, Bắc Giang), 16 quân cầu hồ hởi tranh tài vật cầu nước trước hàng nghìn người dân và du khách thập phương với mong ước mưa thuận, gió hòa.

Độc đáo lễ hội vật cầu nước làng Vân ở Bắc Giang

Độc đáo lễ hội vật cầu nước làng Vân ở Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 20/5, trên sân vật đầy bùn nhão của đền thờ thánh Tam Giang (Việt Yên, Bắc Giang), 16 quân cầu hồ hởi tranh tài vật cầu nước trước hàng nghìn người dân và du khách thập phương với mong ước mưa thuận, gió hòa.

Phát huy truyền thống lịch sử văn hóa Bắc Giang qua khởi nghĩa Yên Thế
Phát huy truyền thống lịch sử văn hóa Bắc Giang qua khởi nghĩa Yên Thế

VOV.VN - Ngày 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương (huyện Yên Thế), tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2024).

Phát huy truyền thống lịch sử văn hóa Bắc Giang qua khởi nghĩa Yên Thế

Phát huy truyền thống lịch sử văn hóa Bắc Giang qua khởi nghĩa Yên Thế

VOV.VN - Ngày 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương (huyện Yên Thế), tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2024).