Chính thức khai hội đền Trần tỉnh Hưng Yên năm 2026

VOV.VN - Tối 1/3 (tức 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên), Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Lễ hội đền Trần năm 2026.

Đây là lễ hội đầu tiên sau khi tỉnh được hợp nhất, sáp nhập, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình phát triển mới của địa phương.

Lễ hội đền Trần tỉnh Hưng Yên là một hoạt động văn hóa tâm linh đầu Xuân để tưởng nhớ, tri ân công đức của các vị vua, hoàng hậu, công chúa, khanh tướng nhà Trần trên quê hương. Long Ngược dòng thời gian, Tổ tiên nhà Trần xưa kia khởi nghiệp làm nghề chài lưới ở vùng An Sinh xưa (nay là phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh); đến đời cụ Trần Kinh thì chuyển về hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường (nay là phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình).

Con trai cụ Trần Kinh là Trần Hấp đã tìm được thế đất thiêng với vị trí đắc địa về phong thủy, là nơi giao thoa hội tụ các sắc thái tâm linh. Cụ Trần Hấp đã di dời linh cốt của thân phụ về khởi táng tại Mả Sao, hương Thái Đường, phủ Long Hưng xưa, nay thuộc tỉnh Hưng Yên.

Từ nghề đánh cá, cụ Trần Hấp cùng con cháu chuyển dần lên bờ khai khẩn đất hoang, lập làng, mở ấp, gây dựng một dòng họ hùng mạnh, đặt nền móng cho một triều đại hiển hách trong lịch sử Việt Nam.

Phát huy truyền thống "lá rụng về cội", nhà Trần đã chọn Thái Đường làm nơi Tôn miếu để đặt lăng tẩm các vị vua Trần và các đấng hoàng thân. Sử sách lưu truyền: Ngay sau ngày toàn thắng quân Nguyên trên sông Bạch Đằng, Thượng hoàng Trần Thánh Tông cùng vua Trần Nhân Tông trở về phủ Long Hưng, đem các tướng giặc bị bắt về làm lễ tế cáo, bái yết tổ tiên và ăn mừng thắng trận ở Chiêu Lăng.

Cũng chính nơi đây, đền miếu thờ các vua Trần đã được xây dựng, các thế hệ vua Trần hằng năm vẫn về đây bốn mùa chiêm bái. Năm 1989, Khu di chỉ khảo cổ học Tam Đường đã được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia.

Từ khi di tích được phục dựng và tôn tạo, lễ hội đền thờ các vua Trần tại Tam Đường được khôi phục và duy trì từ ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng hằng năm theo đúng định lệ cổ truyền.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trải nghiệm lễ hội Xuống Đồng của người Cao Lan trong sắc xuân giữa lòng Hà Nội
Trải nghiệm lễ hội Xuống Đồng của người Cao Lan trong sắc xuân giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Trong khuôn khổ sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc 2026”, đồng bào Cao Lan (Phú Thọ) đã tái hiện lễ hội Xuống Đồng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa), xã Đoài Phương, TP Hà Nội.

Trải nghiệm lễ hội Xuống Đồng của người Cao Lan trong sắc xuân giữa lòng Hà Nội

Trải nghiệm lễ hội Xuống Đồng của người Cao Lan trong sắc xuân giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Trong khuôn khổ sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc 2026”, đồng bào Cao Lan (Phú Thọ) đã tái hiện lễ hội Xuống Đồng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa), xã Đoài Phương, TP Hà Nội.

Lễ hội xòe chiêng - Nơi kết nối sắc màu văn hóa ở Lai Châu
Lễ hội xòe chiêng - Nơi kết nối sắc màu văn hóa ở Lai Châu

VOV.VN - Giữa không gian bản du lịch cộng đồng Nà Khương, xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu, tiếng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xòe của hội xuân càng trở nên rộn ràng. Lễ hội xòe chiêng của đồng bào Thái không chỉ gìn giữ hồn văn hóa Thái, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết cộng đồng, quảng bá tiềm năng du lịch.

Lễ hội xòe chiêng - Nơi kết nối sắc màu văn hóa ở Lai Châu

Lễ hội xòe chiêng - Nơi kết nối sắc màu văn hóa ở Lai Châu

VOV.VN - Giữa không gian bản du lịch cộng đồng Nà Khương, xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu, tiếng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xòe của hội xuân càng trở nên rộn ràng. Lễ hội xòe chiêng của đồng bào Thái không chỉ gìn giữ hồn văn hóa Thái, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết cộng đồng, quảng bá tiềm năng du lịch.

Sẵn sàng khai mạc Lễ hội Từ Lương Xâm, kỷ niệm 1088 năm chiến thắng Bạch Đằng
Sẵn sàng khai mạc Lễ hội Từ Lương Xâm, kỷ niệm 1088 năm chiến thắng Bạch Đằng

VOV.VN - Lễ hội Từ Lương Xâm năm 2026 kỷ niệm 1088 năm chiến thắng Bạch Đằng lịch sử và 1082 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền sẽ được tổ chức trong 4 ngày, từ 2-5/3 (tức 14-17 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Cụm di tích quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm (phường Đông Hải, TP Hải Phòng).

Sẵn sàng khai mạc Lễ hội Từ Lương Xâm, kỷ niệm 1088 năm chiến thắng Bạch Đằng

Sẵn sàng khai mạc Lễ hội Từ Lương Xâm, kỷ niệm 1088 năm chiến thắng Bạch Đằng

VOV.VN - Lễ hội Từ Lương Xâm năm 2026 kỷ niệm 1088 năm chiến thắng Bạch Đằng lịch sử và 1082 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền sẽ được tổ chức trong 4 ngày, từ 2-5/3 (tức 14-17 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Cụm di tích quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm (phường Đông Hải, TP Hải Phòng).