Chương trình Opera kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản, tối 27/9, tại Thành phố Hưng Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Chương trình biểu diễn Opera đặc biệt "Công nữ Anio". Vở diễn được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật trong lịch sử giao lưu và hữu nghị giữa Việt Nam – Nhật Bản có từ thời xa xưa.

Tham dự chương trình gồm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Đến dự còn có ông Takio Yamada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Vở diễn Opera “Công nữ Anio” là câu chuyện tình yêu có thật giữa công nữ Ngọc Hoa ở Hội An (Việt Nam) và chàng thương nhân Araki Sotaro đến từ Nagasaki, Nhật Bản cách đây khoảng 400 năm. Chàng thương nhân người Nhật sau khi được chúa Nguyễn tin tưởng, gả công nữ Ngọc Hoa về làm vợ, đã đưa nàng đến Nagasaki sinh sống. Tại đây, nàng được người dân yêu mến gọi tên là Anio San.

Ngày nay, lễ rước kiệu đón công nữ Anio vẫn tiếp tục được tái hiện tại lễ hội ở Nagasaki. Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, bằng cách tái hiện lại câu chuyện có thật trong lịch sử qua vở diễn opera, một lần nữa minh chứng cho quan hệ tình cảm đặc biệt và giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa lâu đời giữa 2 dân tộc Việt Nam và Nhật Bản.

"Quan hệ giữa hai dân tộc, hai quốc gia Việt - Nhật ngày càng thực chất, hiệu quả dựa trên nền tảng sự tương đồng về văn hóa, sự gắn kết lịch sử bền chặt, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau. Buổi hòa nhạc công nữ Anio tại Hưng Yên góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu nhân dân, giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa hai nước, thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng với Nhật Bản" - ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Việt Nam - Nhật Bản, đại biểu hai nước cùng nhau thưởng thức trọn vẹn sân khấu opera do nghệ sĩ 2 nước biểu diễn. Vở diễn không mang cảm giác nặng nề, kinh viện mà rất gần gũi, đời thường, với âm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc, toàn bộ diễn viên đều hát mộc, không dùng bất cứ thiết bị trợ âm nào. Tất cả đều khiến khán giả đắm say với câu chuyện tình yêu giữa công nữ người Việt với chàng thương gia Nhật Bản.

"Qua xem vở diễn tôi thấy đây là câu chuyện tình yêu giữa người phụ nữ Việt Nam với một chàng thương nhân của Nhật Bản. Đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam và Nhật Bản thì đây là một vở diễn này rất có ý nghĩa. Nó có thể giúp mọi người hiểu hơn về sự gắn kết giữa người Việt và người Nhật” - ông Phạm Văn Nam, Giám đốc cao cấp của Công ty Acecook Việt Nam chia sẻ. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trao chứng nhận Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện lãnh đạo huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trao chứng nhận Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện lãnh đạo huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Độc đáo ngôi chùa sở hữu hơn 30 toà tháp ở Hải Dương
Độc đáo ngôi chùa sở hữu hơn 30 toà tháp ở Hải Dương

VOV.VN - Là ngôi chùa lớn nhất của huyện Kim Thành (Hải Dương), trong khuôn viên chùa Muống còn 4 vườn tháp với 33 bảo tháp lớn nhỏ thể hiện phong cách kiến trúc đặc trưng của nhiều thời kỳ lịch sử.

Độc đáo ngôi chùa sở hữu hơn 30 toà tháp ở Hải Dương

Độc đáo ngôi chùa sở hữu hơn 30 toà tháp ở Hải Dương

VOV.VN - Là ngôi chùa lớn nhất của huyện Kim Thành (Hải Dương), trong khuôn viên chùa Muống còn 4 vườn tháp với 33 bảo tháp lớn nhỏ thể hiện phong cách kiến trúc đặc trưng của nhiều thời kỳ lịch sử.

Đãi ngộ tốt để nghệ nhân an tâm truyền dạy di sản
Đãi ngộ tốt để nghệ nhân an tâm truyền dạy di sản

VOV.VN - Hà Nội đang nỗ lực triển khai các chính sách đãi ngộ, hỗ trợ “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”, Nghệ nhân và Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Đãi ngộ tốt để nghệ nhân an tâm truyền dạy di sản

Đãi ngộ tốt để nghệ nhân an tâm truyền dạy di sản

VOV.VN - Hà Nội đang nỗ lực triển khai các chính sách đãi ngộ, hỗ trợ “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”, Nghệ nhân và Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Lễ hội đình Hà 2023 – Nối dài truyền thống văn hóa làng cổ Dịch Vọng
Lễ hội đình Hà 2023 – Nối dài truyền thống văn hóa làng cổ Dịch Vọng

VOV.VN - Kỷ niệm 10 năm đình Hà đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10, lễ hội đình Hà được tổ chức là một cách nối dài truyền thống văn hiến của làng Dịch Vọng cổ xưa cho đến mai sau.

Lễ hội đình Hà 2023 – Nối dài truyền thống văn hóa làng cổ Dịch Vọng

Lễ hội đình Hà 2023 – Nối dài truyền thống văn hóa làng cổ Dịch Vọng

VOV.VN - Kỷ niệm 10 năm đình Hà đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10, lễ hội đình Hà được tổ chức là một cách nối dài truyền thống văn hiến của làng Dịch Vọng cổ xưa cho đến mai sau.