Đặc sắc Lễ hội Điện Huệ Nam xứ Huế

VOV.VN - Diễn ra từ 11-13/8/2024 (nhằm ngày 8 đến 10 tháng 7 Âm lịch), Lễ Hội Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén) ở tỉnh Thừa Thiên Huế thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Đây là hoạt động chính khởi đầu chuỗi sự kiện lễ hội mùa thu-“Huế vào Thu” Festival Huế 2024. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung.

Ngay từ sáng sớm nay (11/8) nhằm ngày 8/7 âm lịch, Lễ hội Điện Huệ Nam (Điện Hòn chén) khai hội với nghi lễ Đoàn cung nghinh bằng đường sông từ 352 Chi Lăng đến Điện Huệ Nam, xã Hương Thọ, thành phố Huế.

Đoàn cung nghinh bằng thuyền trên sông Hương gồm hàng chục chiếc thuyền Rồng được đóng thành Bằng (thuyền đôi) và Châu án (thuyền đơn) bên trong đặt long kiệu Thánh Mẫu và hòm sắc vua phong, cùng các vật thờ cúng như tán, tàn, cờ, quạt... Theo đoàn còn có đội hầu bóng, những người phục dịch và hàng ngàn khách hành hương thập phương. Trên đường di chuyển,  Đoàn cung nghinh dừng lại cáo lễ trước Chùa Thiên Mụ.

Anh Nguyễn Cảnh ở tỉnh Quảng Nam nhiều lần ra Huế tham gia  Lễ hội Điện Huệ Nam cho rằng: “Tôi mong muốn được làm nhiều điều tốt hơn nữa, cố gắng làm sao để đạo Mầu, Thánh Mẫu chứng giám tâm của mình xứng đáng đúng với một người con của đạo”.

Lễ hội Điện Huệ Nam (Điện Hòn chén) là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hoá tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na được cử hành vào tháng ba và tháng bảy âm lịch hàng năm. Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày từ 11-13 tháng 8 nhằm ngày 8-10 tháng 7 âm lịch tại 352 Chi Lăng, Điện Huệ Nam và Đình làng Hải Cát, xã Hương Thọ, thành phố Huế. Đây là lễ hội văn hóa dân gian truyền thống mang tính cộng đồng đặc trưng của vùng đất Cố đô, thu hút đông đảo tín đồ của tín ngưỡng Thờ Mẫu và đông đảo người dân, du khách. Anh Huỳnh Trịnh Tân Toàn, du khách ở Đăk Lăk cảm nhận: “Lễ hội Điện Huệ Nam là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc ở Huế. Tôi đã nghe về lễ hội này rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Huế đúng vào dịp diễn ra. Qua đây, du khách hiểu hơn về nét sinh hoạt văn hóa truyền thống mang yếu tố tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na”.

Những năm gần đây, Lễ hội Điện Huệ Nam được tổ chức với quy mô lớn hơn, bài bản hơn nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa Ban Bảo trợ Điện Huệ Nam với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các sở ban ngành liên quan. Nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội ngập tràn sắc màu văn hóa tâm linh, Tín ngưỡng Thờ Mẫu - tín ngưỡng dân gian, tôn thờ các nữ thần và đề cao vai trò của người phụ nữ Việt Nam. Lễ hội góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản gắn với di tích, đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Các lễ hội truyền thống của tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có lễ hội Điện Huệ Nam, ngày càng văn minh hơn. Ban tổ chức Lễ hội tuyên truyền rộng rãi đến bà con nhân dân đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, không phóng sinh, tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy…”.

Lễ hội Điện Huệ Nam khởi đầu chuỗi hoạt động chính lễ hội mùa thu- “Huế vào Thu” Festival Huế 2024. Trong các ngày 12 và 13/8, Lễ hội Điện Huệ Nam tiếp diễn với Lễ Chánh tế, cầu nguyện Quốc thái dân an và các hoạt động lễ hội tại Đình làng Hải Cát. Lễ Hoàn tạ, bế mạc được tổ chức trong ngày 13/8. Lễ hội Điện Huệ Nam mang đến du khách những trải nghiệm thú vị khi đến Huế vào tháng 8 năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội tôm hùm nhưng vắng bóng... tôm hùm
Lễ hội tôm hùm nhưng vắng bóng... tôm hùm

VOV.VN - Lần đầu tiên UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ hội tôm hùm nhằm quảng bá phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm, một thế mạnh của địa phương. Tuy nhiên, lễ hội gây không ít thất vọng, thậm chí bức xúc khi có rất ít các hoạt động, gian hàng liên quan đến tôm hùm.

Lễ hội tôm hùm nhưng vắng bóng... tôm hùm

Lễ hội tôm hùm nhưng vắng bóng... tôm hùm

VOV.VN - Lần đầu tiên UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ hội tôm hùm nhằm quảng bá phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm, một thế mạnh của địa phương. Tuy nhiên, lễ hội gây không ít thất vọng, thậm chí bức xúc khi có rất ít các hoạt động, gian hàng liên quan đến tôm hùm.

Khánh Hòa tổ chức Lễ hội trái cây, tìm đầu ra cho nông sản
Khánh Hòa tổ chức Lễ hội trái cây, tìm đầu ra cho nông sản

VOV.VN - Tổ chức Lễ hội trái cây, liên kết các doanh nghiệp, phát triển du lịch sinh thái đang là những giải pháp được huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiến hành để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân. 

Khánh Hòa tổ chức Lễ hội trái cây, tìm đầu ra cho nông sản

Khánh Hòa tổ chức Lễ hội trái cây, tìm đầu ra cho nông sản

VOV.VN - Tổ chức Lễ hội trái cây, liên kết các doanh nghiệp, phát triển du lịch sinh thái đang là những giải pháp được huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiến hành để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân. 

Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VI tại Quảng Nam
Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VI tại Quảng Nam

VOV.VN - Tối 1/8, tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, diễn ra Chương trình khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VI, năm 2024, với chủ đề “Ngọc Linh - Mãi mãi tự hào”.

Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VI tại Quảng Nam

Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VI tại Quảng Nam

VOV.VN - Tối 1/8, tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, diễn ra Chương trình khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VI, năm 2024, với chủ đề “Ngọc Linh - Mãi mãi tự hào”.