Đắk Lắk đánh giá công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa sau sáp nhập

VOV.VN - Nhằm đánh giá toàn diện công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn sau sáp nhập, sáng ngày 19/11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị chuyên đề về quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa trong giai đoạn mới.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 176 di tích được xếp hạng cùng 286 di tích trong danh mục kiểm kê. Hệ thống di sản phi vật thể phong phú với Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài chòi và 11 di sản trong Danh mục quốc gia. Tuy vậy, các di tích ở Đắc Lắk đa số trong tình trạng xuống cấp kéo dài. Trong khi đó, tỉnh thiếu nhân lực chuyên môn, chồng chéo giữa các quy định về đất đai, lâm nghiệp và di sản, khai thác du lịch di sản chưa hợp lý.

Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, thách thức với hệ thống di sản của tỉnh đang đòi hỏi phải tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững, thu hút nguồn lực doanh nghiệp và phát huy vai trò cộng đồng.

“Chúng tôi sẽ kiến nghị xây dựng các chương trình hành động, các kế hoạch tổ chức triển khai, làm sao trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng như trong thời gian tới công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn kết với phát triển du lịch, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho nhân dân, cho cộng đồng. Thông qua đó tiếp tục bảo tồn và phát huy các di sản”, ông Tiến chia sẻ.

Để bảo tồn hiệu quả các di tích, hội nghị cũng đề xuất tỉnh sớm ban hành Quy chế quản lý di tích thống nhất, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, tu bổ các di tích trọng điểm, hoàn thiện hồ sơ đề cử Công viên địa chất Phú Yên trình UNESCO và xây dựng hồ sơ “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” ghi danh di sản.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tôn vinh di sản cồng chiêng qua các tác phẩm ảnh nghệ thuật
Tôn vinh di sản cồng chiêng qua các tác phẩm ảnh nghệ thuật

VOV.VN - Trưng bày ảnh nghệ thuật chuyên đề “Cồng chiêng - Di sản văn hoá đặc sắc các dân tộc Tây Nguyên” do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức vừa khai mạc tại Bảo tàng Đắk Lắk.

Tôn vinh di sản cồng chiêng qua các tác phẩm ảnh nghệ thuật

Tôn vinh di sản cồng chiêng qua các tác phẩm ảnh nghệ thuật

VOV.VN - Trưng bày ảnh nghệ thuật chuyên đề “Cồng chiêng - Di sản văn hoá đặc sắc các dân tộc Tây Nguyên” do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức vừa khai mạc tại Bảo tàng Đắk Lắk.

Nghệ sĩ – nghệ nhân: Khi cái bắt tay mở ra tinh thần mới cho gốm Việt
Nghệ sĩ – nghệ nhân: Khi cái bắt tay mở ra tinh thần mới cho gốm Việt

VOV.VN - Tại Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề quốc tế 2025 vừa diễn ra, những sản phẩm gốm mang dấu ấn mới mẻ bởi sự hòa quyện giữa truyền thống và tinh thần đương đại. Nhờ sự kết hợp giữa họa sĩ, kiến trúc sư và nghệ nhân, gốm Việt hiện lên tinh tế hơn, hiện đại hơn và giàu khả năng vươn ra quốc tế.

Nghệ sĩ – nghệ nhân: Khi cái bắt tay mở ra tinh thần mới cho gốm Việt

Nghệ sĩ – nghệ nhân: Khi cái bắt tay mở ra tinh thần mới cho gốm Việt

VOV.VN - Tại Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề quốc tế 2025 vừa diễn ra, những sản phẩm gốm mang dấu ấn mới mẻ bởi sự hòa quyện giữa truyền thống và tinh thần đương đại. Nhờ sự kết hợp giữa họa sĩ, kiến trúc sư và nghệ nhân, gốm Việt hiện lên tinh tế hơn, hiện đại hơn và giàu khả năng vươn ra quốc tế.

Thăm nhà thờ Lác Môn - giáo xứ cổ nhất Bắc Bộ có hài cốt 2 thế kỷ từng gây xôn xao
Thăm nhà thờ Lác Môn - giáo xứ cổ nhất Bắc Bộ có hài cốt 2 thế kỷ từng gây xôn xao

VOV.VN - Giáo xứ Lác Môn, xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình là một trong những Giáo xứ cổ nhất vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Không chỉ mang bề dày lịch sử, nhà thờ Lác Môn còn được biết đến bởi câu chuyện kỳ lạ về bộ hài cốt hơn 200 năm tuổi chảy dung dịch màu đỏ, khiến nơi đây trở thành điểm hành hương thu hút du khách.

Thăm nhà thờ Lác Môn - giáo xứ cổ nhất Bắc Bộ có hài cốt 2 thế kỷ từng gây xôn xao

Thăm nhà thờ Lác Môn - giáo xứ cổ nhất Bắc Bộ có hài cốt 2 thế kỷ từng gây xôn xao

VOV.VN - Giáo xứ Lác Môn, xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình là một trong những Giáo xứ cổ nhất vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Không chỉ mang bề dày lịch sử, nhà thờ Lác Môn còn được biết đến bởi câu chuyện kỳ lạ về bộ hài cốt hơn 200 năm tuổi chảy dung dịch màu đỏ, khiến nơi đây trở thành điểm hành hương thu hút du khách.