Đắk Lắk khánh thành Nhà gỗ truyền thống của Tỉnh ủy và Nhà dài truyền thống

VOV.VN - Chiều nay, ngày 26/2, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành Nhà truyền thống của Tỉnh ủy và Nhà dài truyền thống của người Ê đê.

Cả hai công trình được xây dựng dưới hình thức xã hội hóa.Trong đó, công trình Nhà dài truyền thống của người Êđê được xây dựng trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, với tổng vốn đầu tư 6 tỷ 700 triệu đồng. Công trình đạt tiêu chuẩn cấp III, 2 tầng, diện tích xây dựng 460 m2, chiều cao nhà 8,16m, hoàn toàn bằng vật liệu gỗ tự nhiên.

Ông Đinh Một, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk cho biết, công trình nhằm góp phần lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc về tập quán, đời sống, sinh hoạt của đồng bào Ê đê. “Hiện nay thì mới có cái vỏ thôi, nhưng sau cái vỏ này thì Bảo tàng sẽ tìm các nguồn lực khác để đầu tư trang thiết bị bên trong theo văn hóa truyền thống của người đồng bào, để giúp du khách khi đến với Bảo tàng Đắk Lắk thì được trực tiếp nhìn thấy đời sống của người đồng bào thể hiện trong nhà dài, giúp cho mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn sâu hơn về văn hóa, đặc biệt là kiến trúc của nhà dài Ê đê", ông Đinh Một cho biết.

Công trình Nhà truyền thống của Tỉnh ủy Đăk Lăk, cũng được xây dựng bằng gỗ tự nhiên, theo kiểu dáng của nhà sàn Tây Bắc, diện tích 185m2. Công trình được khởi công vào ngày 25/12/2020 và hoàn thành vào ngày 18/8/2022 với vốn đầu tư 10 tỷ đồng. Đây sẽ là nơi trưng bày, lưu giữ những sự kiện chính trị, hình ảnh, hoạt động của Đảng bộ tỉnh cũng như các lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; góp phần giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống, là “địa chỉ đỏ” về giáo dục truyền thống cách mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk sẵn sàng đón du khách tham dự lễ hội cà phê năm 2023
Đắk Lắk sẵn sàng đón du khách tham dự lễ hội cà phê năm 2023

VOV.VN - Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023 có nhiều đổi mới nhằm mang lại cho ngành hàng cà phê những giá trị thiết thực, cũng như giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm ở khắp các vùng cà phê trong toàn tỉnh. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về những đổi mới của lễ hội này.

Đắk Lắk sẵn sàng đón du khách tham dự lễ hội cà phê năm 2023

Đắk Lắk sẵn sàng đón du khách tham dự lễ hội cà phê năm 2023

VOV.VN - Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023 có nhiều đổi mới nhằm mang lại cho ngành hàng cà phê những giá trị thiết thực, cũng như giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm ở khắp các vùng cà phê trong toàn tỉnh. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về những đổi mới của lễ hội này.

Đắk Lắk thành lập Hiệp hội sầu riêng
Đắk Lắk thành lập Hiệp hội sầu riêng

VOV.VN - Hiệp hội sầu riêng Đăk Lăk sẽ là cầu nối thương mại, kỹ thuật giúp cho sầu riêng Việt Nam đạt được phẩm chất tốt, năng suất cao, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu xuất khẩu.

Đắk Lắk thành lập Hiệp hội sầu riêng

Đắk Lắk thành lập Hiệp hội sầu riêng

VOV.VN - Hiệp hội sầu riêng Đăk Lăk sẽ là cầu nối thương mại, kỹ thuật giúp cho sầu riêng Việt Nam đạt được phẩm chất tốt, năng suất cao, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu xuất khẩu.

Một cá thể voi chết tại Đắk Lắk
Một cá thể voi chết tại Đắk Lắk

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiều 9/2, đơn vị vừa hoàn thành các thủ tục và tiến hành chôn cất một cá thể voi nhà chết tại trung tâm.

Một cá thể voi chết tại Đắk Lắk

Một cá thể voi chết tại Đắk Lắk

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiều 9/2, đơn vị vừa hoàn thành các thủ tục và tiến hành chôn cất một cá thể voi nhà chết tại trung tâm.