Đầu tư 94 tỷ đồng tôn tạo di tích Hổ Quyền - Voi Ré phục vụ du lịch

VOV.VN - Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 94 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 54 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng hơn 40 tỷ đồng.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phục vụ chỉnh trang cụm di tích Hổ Quyền - Voi Ré, thuộc phường Đúc và phường Thủy Biều, thành phố Huế, bao gồm các hạng mục: đất ở, đất cây xanh, đất thương mại, bãi đỗ xe, đất giao thông và hạ tầng kĩ thuật... với tổng diện tích 5ha. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 94 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 54 tỷ, chi phí đầu tư xây dựng hơn 40 tỷ.

Dự án đã được HĐND thành phố Huế chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 12/2020. Hiện nay, chủ đầu tư là UBND thành phố Huế đang tiến hành lập, thẩm định và trình phê duyệt dự, đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng.

Sau khi đi kiểm tra thực địa dự án chỉnh trang cụm di tích Hổ Quyền -Voi Ré, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị UBND thành phố Huế cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhằm khai thác có hiệu quả giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực cụm di tích này, sớm hình thành điểm đến du lịch hấp dẫn, độc đáo của tỉnh.

"Khu du lịch Hổ Quyền sẽ tái tạo được cảnh đấu giữa các loài thú với nhau bằng công nghệ 3D và chúng tôi sẽ giải phóng mặt bằng để tạo một quảng trường lớn tại khu vực Hổ Quyền. Tôi hy vọng rằng, điểm đến Hổ Quyền là một trong điểm đến hấp dẫn hàng đầu của Việt Nam", ông Phan Ngọc Thọ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trùng tu để di tích "sống"
Trùng tu để di tích "sống"

VOV.VN - Có lẽ người ta quên mất một điều, di tích chỉ “sống” được khi nó có một “sức khỏe” thực thụ theo đúng nghĩa. Và việc thực hành văn hóa tín ngưỡng, đôi khi, còn quan trọng hơn việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị vật chất.

Trùng tu để di tích "sống"

Trùng tu để di tích "sống"

VOV.VN - Có lẽ người ta quên mất một điều, di tích chỉ “sống” được khi nó có một “sức khỏe” thực thụ theo đúng nghĩa. Và việc thực hành văn hóa tín ngưỡng, đôi khi, còn quan trọng hơn việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị vật chất.

Bộ Văn hóa lên tiếng về việc thay cổng sắt tại di tích quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng
Bộ Văn hóa lên tiếng về việc thay cổng sắt tại di tích quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng

VOV.VN - Bà Vũ Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa – Bộ VHTT&DL vừa ký công văn về việc thay cổng sắt tại Di tích Quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội.

Bộ Văn hóa lên tiếng về việc thay cổng sắt tại di tích quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng

Bộ Văn hóa lên tiếng về việc thay cổng sắt tại di tích quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng

VOV.VN - Bà Vũ Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa – Bộ VHTT&DL vừa ký công văn về việc thay cổng sắt tại Di tích Quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội.

Giảm 50% phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế cho khách theo tour
Giảm 50% phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế cho khách theo tour

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa thông báo giảm phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế đối với khách tham quan theo tour.

Giảm 50% phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế cho khách theo tour

Giảm 50% phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế cho khách theo tour

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa thông báo giảm phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế đối với khách tham quan theo tour.