xác lập kỷ lục

2 bộ xương cá Ông ở Lý Sơn được xác lập kỷ lục

VOV.VN - Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam đối với hai bộ xương cá Ông (cá Voi) được phục dựng, bảo tồn tại Di tích Lăng Tân, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 2 bộ xương này được UBND huyện Lý Sơn cho phục dựng hoàn chỉnh năm 2020.

Hai bộ xương cá Ông (cá Voi) còn nguyên vẹn, bảo tồn tại Di tích Lăng Tân được các nhà nghiên cứu xác định có niên đại trên 200 năm. Bộ xương lớn có chiều dài hơn 22m được đặt tên là “Đồng Đình Đại vương”; bộ xương nhỏ hơn có chiều dài 18m được người dân gọi là “Đức Ngư nhị vị tôn thần”. Mỗi bộ xương cá Ông gồm có 50 đốt xương sống, xương đầu cao 4m, xương ngà dài 4,7m. Sau khi được phục dựng, 2 bộ xương cá Ông tại Lăng Tân và tín ngưỡng nghi lễ thờ cúng cá Ông được nhân dân huyện đảo Lý Sơn bảo tồn, trở thành sản phẩm du lịch mới lạ, đặc sắc phục vụ khách tham quan đảo.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, tục thờ cúng cá Ông là tín ngưỡng văn hóa đặc sắc của ngư dân miền biển. Huyện Lý Sơn may mắn đang quản lý, bảo vệ 2 bộ xương cá Ông. Việc Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam với 2 bộ xương cá Ông này giúp địa phương bảo tồn tốt hơn tín ngưỡng của người dân vùng biển. Đồng thời, địa phương có thêm một sản phẩm du lịch độc đáo giới thiệu đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Di tích Lăng Tân, nơi bảo tồn 2 bộ xương cá Ông luôn là điểm đến hấp dẫn du khách trong hành trình khám phá Lý Sơn. Năm ngoái, Lý Sơn đón hơn 150.000 lượt khách đến tham quan. Hầu hết du khách đều đến Lăng Tân để chụp ảnh lưu niệm và tìm hiểu về 2 bộ xương và tín ngưỡng thờ cúng cá Ông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa - Kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa - Kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai

VOV.VN - Hôm nay (24/4), nhằm ngày 16/3 Âm lịch, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh long trọng tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa - Kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa - Kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai

VOV.VN - Hôm nay (24/4), nhằm ngày 16/3 Âm lịch, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh long trọng tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo của quốc gia
Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo của quốc gia

VOV.VN - Đón xuân mới 2024, người dân quê hương của Hải đội Hoàng Sa vẫn vững tin nơi đầu sóng ngọn gió, cùng nhau vươn khơi, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc và mang trong mình khát vọng xây dựng Lý Sơn trở thành đô thị loại 4, đặc biệt là trở thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia.

Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo của quốc gia

Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo của quốc gia

VOV.VN - Đón xuân mới 2024, người dân quê hương của Hải đội Hoàng Sa vẫn vững tin nơi đầu sóng ngọn gió, cùng nhau vươn khơi, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc và mang trong mình khát vọng xây dựng Lý Sơn trở thành đô thị loại 4, đặc biệt là trở thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia.

Lý Sơn - Điểm du lịch thu hút du khách dịp nghỉ lễ
Lý Sơn - Điểm du lịch thu hút du khách dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Nhiều năm qua, đảo tiền tiêu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi luôn là điểm đến ấn tượng với khách du lịch trong nước và quốc tế. Bên cạnh du lịch biển đảo còn hoang sơ thì giá trị lịch sử, của Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, gắn với hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo là điểm hấp dẫn với du khách mong được một lần đến tham quan, trải nghiệm.

Lý Sơn - Điểm du lịch thu hút du khách dịp nghỉ lễ

Lý Sơn - Điểm du lịch thu hút du khách dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Nhiều năm qua, đảo tiền tiêu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi luôn là điểm đến ấn tượng với khách du lịch trong nước và quốc tế. Bên cạnh du lịch biển đảo còn hoang sơ thì giá trị lịch sử, của Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, gắn với hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo là điểm hấp dẫn với du khách mong được một lần đến tham quan, trải nghiệm.