Bắc Ninh cần liên kết với các tỉnh, thành lân cận để phát triển du lịch văn hóa

VOV.VN - Chiều tối 26/2, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã làm việc với tỉnh Bắc Ninh về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong những năm qua tỉnh Bắc Ninh là địa phương đi đầu cả nước trong việc sớm ban hành và triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách về văn hóa, thể thao và du lịch.

Trên lĩnh vực văn hoá, ông Vương Quốc Tuấn cho hay, toàn tỉnh hiện có 1.589 di tích trong đó có 643 di tích được xếp hạng gồm 4 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 204 di tích xếp hạng quốc gia, 435 di tích xếp hạng cấp tỉnh và 14 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia.

Đặc biệt, hồ sơ "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" đã được gửi UNESCO để đệ trình vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Thực hiện cam kết với UNESCO, Bắc Ninh đã triển khai thực hiện nhiều đề án, dự án, chương trình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh với kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng.

Về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, các công trình văn hóa, thể thao cấp tỉnh được ưu tiên xây dựng ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân. Hàng năm, có khoảng 2.000 cuộc giao lưu, thi đấu thể thao ở thôn, làng, khu phố và cấp xã; gần 100 giải cấp huyện; 13 - 15 giải cấp tỉnh. Bắc Ninh là 1 trong 12 tỉnh, thành có vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020; đăng cai tổ chức thành công nhiều giải thể thao quốc gia, quốc tế. Hoạt động du lịch có chuyển biến rõ rệt, có sự gắn kết giữa du lịch và văn hóa, với mục tiêu biến những nguồn lực di sản văn hóa thành tài sản vật chất...

Tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi 4 di tích quốc gia đặc biệt gồm: Chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý; tăng cường đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch cho tỉnh Bắc Ninh; ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án cho bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, di tích khảo cổ chùa Dạm và các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đang bị xuống cấp...

Đánh giá cao những kết quả tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, văn hóa phải bắt nguồn từ cơ sở, từ mỗi mái ấm gia đình đến cộng đồng dân cư. “Từ việc mở rộng không gian văn hóa, thiết chế văn hóa, rồi việc xây dựng nơi để phục hồi nghề làm tranh Đông Hồ, xây dựng Nhà hát Dân ca Quan họ để làm điểm nhấn. Đồng thời chủ động làm việc với các nhà đầu tư để hình thành các thiết chế văn hóa trong cụm, khu công nghiệp, hướng tới tổ chức cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, trong đó có chỉ tiêu chấp hành pháp luật, có trách nhiệm xã hội" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Với lợi thế về tiềm năng du lịch, Bắc Ninh cần liên kết với các tỉnh, thành lân cận, đặc biệt là Hà Nội để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa, để phát huy lợi thế các di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh xưa và nay
Bắc Ninh xưa và nay

Sau 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Bắc Ninh hôm nay đang bừng lên sức sống mới, hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương.

Bắc Ninh xưa và nay

Bắc Ninh xưa và nay

Sau 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Bắc Ninh hôm nay đang bừng lên sức sống mới, hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương.

Độc đáo pho tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay ở Bắc Ninh
Độc đáo pho tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay ở Bắc Ninh

VOV.VN - Pho tượng phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay cổ vật ở chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) chứa đựng nhiều "ẩn ngữ", triết lý sâu xa với nhiều nét về quan điểm thẩm mỹ, nhân sinh quan và vũ trụ quan của người Việt thời Hậu Lê, nửa sau thế kỷ 17.

Độc đáo pho tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay ở Bắc Ninh

Độc đáo pho tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay ở Bắc Ninh

VOV.VN - Pho tượng phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay cổ vật ở chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) chứa đựng nhiều "ẩn ngữ", triết lý sâu xa với nhiều nét về quan điểm thẩm mỹ, nhân sinh quan và vũ trụ quan của người Việt thời Hậu Lê, nửa sau thế kỷ 17.

Cận cảnh phiên chợ Âm Dương - nơi 'mua may, bán rủi' ở Bắc Ninh
Cận cảnh phiên chợ Âm Dương - nơi 'mua may, bán rủi' ở Bắc Ninh

VOV.VN - Theo người xưa tương truyền, chợ Âm Dương – nơi “mua may, bán rủi” nằm tại làng Ó (Xuân Ổ) phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, chỉ họp vào đêm mùng 4 rạng ngày mùng 5 Tết âm lịch.

Cận cảnh phiên chợ Âm Dương - nơi 'mua may, bán rủi' ở Bắc Ninh

Cận cảnh phiên chợ Âm Dương - nơi 'mua may, bán rủi' ở Bắc Ninh

VOV.VN - Theo người xưa tương truyền, chợ Âm Dương – nơi “mua may, bán rủi” nằm tại làng Ó (Xuân Ổ) phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, chỉ họp vào đêm mùng 4 rạng ngày mùng 5 Tết âm lịch.

Độc lạ Hổ Bắc Ninh mặc áo tứ thân, đội nón quai thao chào Xuân Nhâm Dần
Độc lạ Hổ Bắc Ninh mặc áo tứ thân, đội nón quai thao chào Xuân Nhâm Dần

VOV.VN - Với nét đặc trưng của miền Quan họ, linh vật Hổ ở Bắc Ninh năm nay được khoác lên mình bộ áo tứ thân, nón quai thao, tình tứ chào mừng năm mới khiến người xem cảm thấy thích thú.

Độc lạ Hổ Bắc Ninh mặc áo tứ thân, đội nón quai thao chào Xuân Nhâm Dần

Độc lạ Hổ Bắc Ninh mặc áo tứ thân, đội nón quai thao chào Xuân Nhâm Dần

VOV.VN - Với nét đặc trưng của miền Quan họ, linh vật Hổ ở Bắc Ninh năm nay được khoác lên mình bộ áo tứ thân, nón quai thao, tình tứ chào mừng năm mới khiến người xem cảm thấy thích thú.

Sau 25 năm tái lập tỉnh, kinh tế Bắc Ninh đứng thứ 8 cả nước
Sau 25 năm tái lập tỉnh, kinh tế Bắc Ninh đứng thứ 8 cả nước

VOV.VN - Sau 25 năm tái lập, tỉnh Bắc Ninh có quy mô nền kinh tế đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố. Năm 2021, quy mô GRDP đạt hơn 133 nghìn tỷ đồng, gấp 23,8 lần năm 1997, chiếm 2,71% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 155,6 triệu đồng, đứng thứ 8 cả nước.

Sau 25 năm tái lập tỉnh, kinh tế Bắc Ninh đứng thứ 8 cả nước

Sau 25 năm tái lập tỉnh, kinh tế Bắc Ninh đứng thứ 8 cả nước

VOV.VN - Sau 25 năm tái lập, tỉnh Bắc Ninh có quy mô nền kinh tế đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố. Năm 2021, quy mô GRDP đạt hơn 133 nghìn tỷ đồng, gấp 23,8 lần năm 1997, chiếm 2,71% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 155,6 triệu đồng, đứng thứ 8 cả nước.