Hội thảo Khoa học Nghè Đằng Đông: Định hướng phục hồi, quy hoạch di tích

VOV.VN - Sáng 24/4, Đảng ủy, UBND phường Thạch Bàn phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin quận Long Biên tổ chức hội thảo khoa học Nghè Đằng Đông nhằm phục vụ định hướng, quy hoạch di tích Nghè Đằng Đông.

Hội thảo khoa học diễn ra lúc 8h tại địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến Nghè Đằng Đông thuộc Tổ 7 phường Thạch Bàn.

Tham gia bàn luận chủ đề “Phục hồi di tích Nghè Đằng Đồng”, có sự hiện diện của đông đảo các chuyên gia đầu ngành như: GS. Lê Văn Lan - Nhà nghiên cứu lịch sử; GS. Trần Lâm Biền - Nhà nghiên cứu di sản văn hóa; PGS. TS Nguyễn Đức Nhuệ - Phó Viện trưởng Viện Sử học; TS. Lê Đình Phụng – Trưởng phòng Khảo cổ học lịch sử - Viện Khảo cổ học Việt Nam…. 

Về phía chính quyền địa phương, hội thảo có sự tham gia của ông Bùi Thế Quân – Phó Trưởng phòng Văn hóa quận Long Biên; bà Nguyễn Thu Ngần – Chủ tịch phường Thạch Bàn, đoàn thể phường Tiểu ban quản lý di tích, lãnh đạo tổ dân phố số 7 cùng đông đảo các cụ cao niên, nhân dân làng Ngọc Trì.

Hội thảo bao gồm 6 tham luận chính nhằm nêu bật những giá trị của Nghè Đằng Đông trong mối tương quan với đình làng và những di tích cùng chức năng trong quá khứ. Từ đó, các đại biểu nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc phục dựng Nghè Đằng Đông, nhìn từ truyền thống làng Việt và làng Ngọc Trì.

Chia sẻ trong buổi hội thảo GS. Lê Văn Lan cho biết: “Những hoạt động trong khuôn khổ của hội thảo chính là bằng chứng quan trọng cho giá trị lịch sử văn hóa của Nghè Đằng Đông. Sự tồn tại của Nghè Đằng Đông không chỉ mang giá trị vật thể mà quan trọng hơn là ở giá trị tinh thần. Nhất là trong thời điểm người dân Ngọc Trì đang tha thiết và tâm huyết phục hồi, quy hoạch di tích này”.

Hội thảo cũng đặt ra vấn đề: Một khi đã thực hiện khôi phục thành công, thì việc vận hành các chức năng của Nghè Đằng Đông trong tương lai nên như thế nào?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” tại Thái Nguyên
Khai mạc Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” tại Thái Nguyên

VOV.VN - Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII là dịp để Thái Nguyên và các tỉnh vùng Việt Bắc vực dậy ngành du lịch sau thời kỳ “ngủ đông” do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Khai mạc Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” tại Thái Nguyên

Khai mạc Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” tại Thái Nguyên

VOV.VN - Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII là dịp để Thái Nguyên và các tỉnh vùng Việt Bắc vực dậy ngành du lịch sau thời kỳ “ngủ đông” do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Vì sao áo dài Việt Nam chưa được công nhận là di sản văn hóa?
Vì sao áo dài Việt Nam chưa được công nhận là di sản văn hóa?

VOV.VN - Vượt qua những giá trị đơn thuần về mặt sản phẩm tiêu dùng, áo dài đã đạt đến tầm vóc mới - đó là sản phẩm văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc, là biểu tượng tinh hoa văn hóa Việt, ẩn chứa vẻ đẹp thuần khiết của tâm hồn Việt.

Vì sao áo dài Việt Nam chưa được công nhận là di sản văn hóa?

Vì sao áo dài Việt Nam chưa được công nhận là di sản văn hóa?

VOV.VN - Vượt qua những giá trị đơn thuần về mặt sản phẩm tiêu dùng, áo dài đã đạt đến tầm vóc mới - đó là sản phẩm văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc, là biểu tượng tinh hoa văn hóa Việt, ẩn chứa vẻ đẹp thuần khiết của tâm hồn Việt.

Thái Nguyên đăng cai chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”
Thái Nguyên đăng cai chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”

VOV.VN - Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 23/4 tại tỉnh Thái Nguyên; nhằm giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, các di sản văn hóa và sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc của 6 tỉnh Việt Bắc.

Thái Nguyên đăng cai chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”

Thái Nguyên đăng cai chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”

VOV.VN - Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 23/4 tại tỉnh Thái Nguyên; nhằm giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, các di sản văn hóa và sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc của 6 tỉnh Việt Bắc.