Quảng Trị lắp hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tại di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Quảng Trị triển khai dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng mỹ thuật và âm thanh tại 2 Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và tại 2 Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9.

Tỉnh Quảng Trị đang triển khai Dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng mỹ thuật và âm thanh tại 2 Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; tại 2 Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9. Công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào nhịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022) và phục vụ lễ hội “Vì hòa bình” tại Quảng Trị. 

Dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng mỹ thuật và âm thanh tại 4 điểm di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 có tổng kinh phí hơn 79 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí 17 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống ánh sáng, âm thanh tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, kinh phí đầu tư 3 điểm còn lại huy động từ nguồn xã hội hóa.

Đây là những địa chỉ tâm linh, có ý nghĩa và giá trị lịch sử đặc biệt, được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong cả nước, bạn bè quốc tế quan tâm đến thăm viếng, tri ân, tưởng niệm. Hiện nay, tại các địa điểm này hệ thống điện chiếu sáng chưa hoàn thiện, không thể phục vụ việc thăm viếng, nghi lễ tâm linh và các lễ hội vào ban đêm. Dự kiến, dự án hoàn thành trước tháng 5 năm nay, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và phục vụ tổ chức lễ hội “Vì hòa bình” lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh này vào tháng 7 tới.

Ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết: “Sử dụng hệ thống đèn led làm đẹp thêm, vừa chiếu sáng vừa mỹ thuật, tạo nên sự lung linh, huyền ảo, tâm linh cho các khu di tích. Trước mắt, hệ thống phục vụ cho các hoạt động lễ hội sắp tới, về lâu dài phục vụ nhu cầu thăm viếng, tri ân của người dân và du khách, tăng sự thu hút đối với khách du lịch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đình chùa, di tích ở Hà Nội đông đúc ngày mở cửa trở lại
Đình chùa, di tích ở Hà Nội đông đúc ngày mở cửa trở lại

VOV.VN - Sáng 15/2, các di tích như Văn Miếu, đền Ngọc Sơn, cùng các đền chùa như chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh... ở thủ đô Hà Nội bắt đầu mở cửa trở lại sau 9 tháng dừng đón khách.

Đình chùa, di tích ở Hà Nội đông đúc ngày mở cửa trở lại

Đình chùa, di tích ở Hà Nội đông đúc ngày mở cửa trở lại

VOV.VN - Sáng 15/2, các di tích như Văn Miếu, đền Ngọc Sơn, cùng các đền chùa như chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh... ở thủ đô Hà Nội bắt đầu mở cửa trở lại sau 9 tháng dừng đón khách.

Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê
Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê

VOV.VN - Hôm nay 10/2, tại Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo (huyện Thoại Sơn), UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê và Quyết định về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 10).

Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê

Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê

VOV.VN - Hôm nay 10/2, tại Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo (huyện Thoại Sơn), UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê và Quyết định về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 10).

Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế
Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế

VOV.VN - Di tích Hổ Quyền ở Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế là một trong những công trình kiến trúc độc đáo chỉ riêng có ở Việt Nam. Được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng, nơi đây là đấu trường của những cuộc tử chiến giữa voi và hổ.

Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế

Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế

VOV.VN - Di tích Hổ Quyền ở Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế là một trong những công trình kiến trúc độc đáo chỉ riêng có ở Việt Nam. Được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng, nơi đây là đấu trường của những cuộc tử chiến giữa voi và hổ.