100 khán giả bỏ về khi xem bộ phim giết người hàng loạt tại Cannes

VOV.VN - Bộ phim của đạo diễn Lar von Trier khiến nhiều khán giả cảm thấy quá ghê rợn bởi những cảnh quay máu me, bạo lực với cả trẻ em.

Tối 14/5, bộ phim “The House That Jack Built” của đạo diễn Lar von Trier có buổi chiếu ra mắt tại LHP Cannes lần thứ 71. Tuy nhiên, có tới hơn 100 khán giả đã bỏ về giữa chừng vì những cảnh quay máu me, bạo lực trên màn ảnh rộng quá sức chịu đựng của họ.

“The House That Jack Built” kể câu chuyện về một kẻ giết người hàng loạt tên Jack(Matt Dillon thủ vai).

“Thật kinh tởm,” một người phụ nữ lẩm bẩm sau khi rời khỏi rạp chiếu phim.

Nhà báo Roger Friedman của trang Showbiz 411 bức xúc nói “The House That Jack built” là "bộ phim khốn kiếp. Không nên được làm. Diễn viên là những người có tội".

Phóng viên của tờ báo Al Jazeera, Charlie Angela cũng đã rời đi giữa chừng, bởi “nhìn thấy trẻ em bị bắn và giết không phải là nghệ thuật hay giải trí", cô viết trên Twitter.

Khán giả bỏ về giữa chừng khi xem “The House That Jack Built”.

“The House That Jack Built” kể câu chuyện về một kẻ giết người hàng loạt tên Jack(Matt Dillon thủ vai). Nạn nhân của Jack chủ yếu là phụ nữ. Phần lớn khán giả bỏ về sau khi xem cảnh Jack dùng súng trường bắn “bay đầu” 2 đứa trẻ.

Bộ phim kết thúc, phải có đến một nửa số ghế trong rạp đã bị bỏ trống. Tuy nhiên, những người ở lại đến phút cuối vẫn dành cho vị đạo diễn người Đan Mạch tràng vỗ tay kéo dài.

Lars von Trier là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất ở châu Âu. Tài năng của ông đi kèm với những bộ phim gây choáng váng cho giới phê bình và người hâm mộ. Tại Cannes, các phim của Lars von Trier thường xuyên nhận đề cử giải Cành cọ vàng. Ông từng có một lần giành chiến thắng với "Dancer in the Dark"vào năm 2000.

Những bộ phim tiêu biểu của ông là “Breaking the waves” (1996), “The idiots” (1998), “Dancer in the dark” (2000), “Dogville” (2003), “Manderlay” (2005), “The boss of it all” (2006), “Antichrist” (2009), “Melancholia” (2011), “Nymphomaniac” vol 1 và 2.

Trong số các bộ phim của Lars von Trier, “Nymphomaniac” (tựa Việt “Người đàn bà cuồng dâm”) gây ra nhiều tranh cãi, bị cấm chiếu ở nhiều quốc gia bởi chứa đựng nhiều cảnh quay “mát mẻ”, cộng với việc lạm dụng quá nhiều cảnh quan hệ tình dục. “Nymphomaniac” bị nhiều chuyên gia đánh giá giống như một bộ phim cấp ba hơn là tác phẩm điện ảnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm gu thời trang đẳng cấp của Phạm Băng Băng qua các mùa Cannes
Ngắm gu thời trang đẳng cấp của Phạm Băng Băng qua các mùa Cannes

VOV.VN - "Chạm ngõ" với thảm đỏ Cannes từ năm 2010, mỹ nhân gốc Hoa liên tục ghi điểm với phong cách thời trang sang trọng, tinh tế.

Ngắm gu thời trang đẳng cấp của Phạm Băng Băng qua các mùa Cannes

Ngắm gu thời trang đẳng cấp của Phạm Băng Băng qua các mùa Cannes

VOV.VN - "Chạm ngõ" với thảm đỏ Cannes từ năm 2010, mỹ nhân gốc Hoa liên tục ghi điểm với phong cách thời trang sang trọng, tinh tế.

Bella Hadid khoe lưng trần, dáng chuẩn trên thảm đỏ LHP Cannes
Bella Hadid khoe lưng trần, dáng chuẩn trên thảm đỏ LHP Cannes

VOV.VN - Người đẹp 21 tuổi diện đầm hở lưng, thoải mái tạo dáng trước ống kính hàng trăm phóng viên, khoe vóc dáng nuột nà.

Bella Hadid khoe lưng trần, dáng chuẩn trên thảm đỏ LHP Cannes

Bella Hadid khoe lưng trần, dáng chuẩn trên thảm đỏ LHP Cannes

VOV.VN - Người đẹp 21 tuổi diện đầm hở lưng, thoải mái tạo dáng trước ống kính hàng trăm phóng viên, khoe vóc dáng nuột nà.

Kristen Stewart cởi giày cao gót, đi chân trần trên thảm đỏ Cannes
Kristen Stewart cởi giày cao gót, đi chân trần trên thảm đỏ Cannes

VOV.VN - Trên thảm đỏ ngày thứ bảy của Liên hoan phim Cannes lần thứ 71, Kristen Stewart là tâm điểm sự chú ý khi bất ngờ cởi giày cao gót, đi chân trần.

Kristen Stewart cởi giày cao gót, đi chân trần trên thảm đỏ Cannes

Kristen Stewart cởi giày cao gót, đi chân trần trên thảm đỏ Cannes

VOV.VN - Trên thảm đỏ ngày thứ bảy của Liên hoan phim Cannes lần thứ 71, Kristen Stewart là tâm điểm sự chú ý khi bất ngờ cởi giày cao gót, đi chân trần.