Bỏ mười tỷ làm phim “Vòng eo 56”, Ngọc Trinh chỉ cần sự cảm thông?

Nhiều người cho rằng, Ngọc Trinh đang phải dùng tiền để mua sự cảm thông của thiên hạ…

Được biết đến bởi có hàng loạt bộ ảnh nội y táo bạo và những phát ngôn gây sốc chứ không phải vì tài năng, nên khi Ngọc Trinh tuyên bố sẽ chi 18 tỷ đồng để làm phim về cuộc đời mình đã có không ít người “đứng hình”. Nhiều người cho rằng, Ngọc Trinh đang phải dùng tiền để mua sự cảm thông của thiên hạ…

“Ngọc Trinh thật thà như đếm”

“Nữ hoàng đồ lót” Ngọc Trinh khẳng định, bộ phim có tên “Vòng eo 56” mà cô vừa thủ vai chính, vừa là nhà đầu tư sẽ xoay quanh số phận và cuộc đời của chính cô. Theo đó, khán giả sẽ rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh một cô lọ lem Ngọc Trinh sinh ra đã bị mất mẹ, phải sống với bố và mẹ kế. Để có tiền nuôi sống gia đình, bố cô vừa phải chạy xe ôm, vừa bán vé số. Do hoàn cảnh gia đình, cô chỉ được học đến lớp 9, còn các anh chị em thì học đến lớp 5.

Vũ Ngọc Đãng đã “bước qua lời nguyền” của chính mình khi gặp Ngọc Trinh (Ảnh: Giadinh.net)

Thế rồi, số phận đã mỉm cười khi đẩy đưa cô bước chân vào showbiz bằng những bộ ảnh “nội y” không ai có được. Rồi cả chuyện cô được người yêu tặng căn nhà 4 tỷ đồng chỉ sau 10 ngày yêu nhau, mỗi sinh nhật, cô lại được người yêu tặng một chiếc xế sang.

Đương nhiên, trong kịch bản phim sẽ không thể thiếu được những phát ngôn “bất hủ” của cô như: “Không tiền cạp đất mà ăn”, “Yêu tôi tốn kém lắm” hoặc “Tôi giỏi nhất là làm gái ngoan”… Tóm lại, phim sẽ là một câu chuyện cảm động về hành trình hóa thành nữ hoàng của một thân phận lọ lem được đầu tư với số tiền 18 tỷ đồng và có thể hơn. Và “nữ hoàng đồ lót” tin rằng, khi phim ra rạp, khán giả sẽ có những cái nhìn mới và đồng cảm với cô.

Ban đầu, Ngọc Trinh ngỏ lời nhờ đạo diễn Cường Ngô thực hiện bộ phim này. Sau đó, chính cô cho biết, đạo diễn phim “Hương Ga” do bận một dự án phim khác nên đã không thể đảm nhận được. Tuy nhiên, một vài nguồn tin cho rằng, thực ra Cường Ngô đã từ chối khéo vì quen làm những bộ phim “bom tấn” để thỏa sức sáng tạo chứ không quen làm phim theo đơn đặt hàng.

Không có Cường Ngô, Ngọc Trinh đã tìm đến Vũ Ngọc Đãng và được vị đạo diễn “đầu trọc” này gật đầu, vì trước đây quan điểm của anh là “không hợp tác với cô nào dính scandal vì những gì dính đến thị phi sẽ kéo theo thị phi”, nhưng sau khi tiếp xúc với Ngọc Trinh, anh đã “ngỡ ngàng” vì “Ngọc Trinh thật thà như đếm”.

Trong khi phim đang trong quá trình hoàn thiện kịch bản thì đã có không ít người “bĩu môi” dự đoán phim sẽ là một thảm họa điện ảnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người bênh vực cho “nữ hoàng đồ lót” khi cho rằng, đó là một hành động đáng thương. Đáng thương bởi Ngọc Trinh mới ngần đấy tuổi đầu đã phải nghĩ tới chuyện dùng tiền để mua sự cảm thông của thiên hạ. Đáng thương hơn nữa là một cô gái đang sống trong giàu sang nhung lụa như cô lúc nào cũng phải trăn trở về cuộc đời mình, lúc nào cũng sợ người đời mất lòng tin và thiếu thiện cảm đối với mình.

Phim sẽ đạt doanh thu phòng vé?

Nhà văn Di Li lại cho rằng, dưới góc độ nhà văn, chị rất đồng tình với quan điểm của nhà văn Y Ban khi cho rằng, đây là hành động “tự sướng” của một người “có tiền, có quyền”. Tuy nhiên, dưới góc độ của một người nghiên cứu về quan hệ công chúng, Di Li cho rằng, Ngọc Trinh chơi trò “dao hai lưỡi” vì ngoài đời, Ngọc Trinh là cô gái đầy tai tiếng, nếu xây dựng phim không khéo có thể khiến cô không “cứu” được danh tiếng mà còn bị “rớt” danh thảm hại. Thêm vào đó, nếu Ngọc Trinh có ý định chi 18 tỷ đồng để làm phim với mục đích tìm sự cảm thông của mọi người cũng là một việc làm “độc nhất vô nhị”. Với số tiền ấy, cô có thể làm được vô số việc thiết thực để tìm sự cảm thông từ mọi người.

“Nếu cô ấy nói thẳng ra là cô ấy thích đóng phim hoặc muốn kiếm lợi từ việc kinh doanh phim thì còn chấp nhận được, chứ nói bỏ ra 18 tỷ đồng để thay đổi suy nghĩ của mọi người về mình là một sự ngốc nghếch. Ngay cả những minh tinh lớn của Hollywood như: Angelina Jolie hay Jennifer Connelly cũng phải chào thua hành động này của Ngọc Trinh vì người ta không bao giờ lựa chọn cách làm như vậy để đạt được mục đích”, nhà văn Di Li nói.

Theo nhà văn Di Li, có thể phim của Ngọc Trinh khi ra rạp sẽ gây “sốt” đối với một bộ phận khán giả. Tuy nhiên, người ta đến xem phim không phải vì đây là một tác phẩm điện ảnh đáng xem mà vì tò mò xem cuộc đời của Ngọc Trinh còn những góc kín gì chưa phơi bày.

Một đạo diễn (đề nghị không nêu tên) cũng đồng quan điểm khi cho rằng, phim của Ngọc Trinh khả năng cao sẽ đạt kỷ lục doanh thu từ phòng vé. Đạo diễn này dự đoán, nếu dưới góc độ kinh doanh, phim sẽ không thất bại. Còn dưới góc độ nghệ thuật thì chưa nói được gì bởi phim chưa ra rạp. Nhưng dưới góc độ “truyền thông” thì Ngọc Trinh chưa chắc đã thay đổi được suy nghĩ của mọi người qua bộ phim này bởi cuộc đời cô chưa đủ sức nặng để lay chuyển tâm thức của khán giả.

Một số bậc phụ huynh lại bày tỏ nhiều trăn trở trên các diễn đàn làm cha mẹ. Chị N.T.V ở phường 6, quận 3, TPHCM đưa ra ý kiến trên một diễn đàn: “Tôi không biết đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sẽ biến hóa “cuộc đời” Ngọc Trinh trong phim ảnh như thế nào nhưng những tai tiếng của Ngọc Trinh kể từ khi cô xuất hiện trong showbiz khiến tôi cảm thấy lo lắng. Lo lắng vì con tôi bây giờ đã xuất hiện suy nghĩ, chả cần phải học, cứ chịu khó làm đẹp như Ngọc Trinh là có thể kiếm được tiền. Việc vinh danh Ngọc Trinh trên phim như điển hình của một gương vượt qua số phận quả là đầy khiên cưỡng. Người lớn xem không sao nhưng trẻ con mà xem sẽ dễ bị lệch lạc về tư tưởng lắm…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh Vietnam Idol hát bài "nói kháy" Ngọc Trinh
Thí sinh Vietnam Idol hát bài "nói kháy" Ngọc Trinh

(VOV) -“Chuyện thằng say”, một ca khúc "thời sự về làng giải trí" được chàng MC Phạm Hồng Phước thể hiện khá “nuột” tại vòng thi studio.

Thí sinh Vietnam Idol hát bài "nói kháy" Ngọc Trinh

Thí sinh Vietnam Idol hát bài "nói kháy" Ngọc Trinh

(VOV) -“Chuyện thằng say”, một ca khúc "thời sự về làng giải trí" được chàng MC Phạm Hồng Phước thể hiện khá “nuột” tại vòng thi studio.

Ngọc Trinh, 18 tỉ đồng làm “Vòng eo 56”: Điện ảnh VN ngày càng dễ dãi?
Ngọc Trinh, 18 tỉ đồng làm “Vòng eo 56”: Điện ảnh VN ngày càng dễ dãi?

Phải chăng phim Việt đang tới hồi “nhà nhà” làm phim một cách dễ dãi?

Ngọc Trinh, 18 tỉ đồng làm “Vòng eo 56”: Điện ảnh VN ngày càng dễ dãi?

Ngọc Trinh, 18 tỉ đồng làm “Vòng eo 56”: Điện ảnh VN ngày càng dễ dãi?

Phải chăng phim Việt đang tới hồi “nhà nhà” làm phim một cách dễ dãi?

Độ hot vòng eo Ngọc Trinh và cái gật đầu của Vũ Ngọc Đãng
Độ hot vòng eo Ngọc Trinh và cái gật đầu của Vũ Ngọc Đãng

Ngọc Trinh tự ví mình là nàng Lọ Lem, còn Vũ Ngọc Đãng là người có biệt tài viết cổ tích giữa thời hiện đại.

Độ hot vòng eo Ngọc Trinh và cái gật đầu của Vũ Ngọc Đãng

Độ hot vòng eo Ngọc Trinh và cái gật đầu của Vũ Ngọc Đãng

Ngọc Trinh tự ví mình là nàng Lọ Lem, còn Vũ Ngọc Đãng là người có biệt tài viết cổ tích giữa thời hiện đại.

Vũ Ngọc Đãng thay Cường Ngô làm phim 18 tỉ về cuộc đời Ngọc Trinh
Vũ Ngọc Đãng thay Cường Ngô làm phim 18 tỉ về cuộc đời Ngọc Trinh

Lí do được phía Ngọc Trinh và “ông trùm chân dài” Vũ Khắc Tiệp đưa ra là vì Cường Ngô không sắp xếp được thời gian.

Vũ Ngọc Đãng thay Cường Ngô làm phim 18 tỉ về cuộc đời Ngọc Trinh

Vũ Ngọc Đãng thay Cường Ngô làm phim 18 tỉ về cuộc đời Ngọc Trinh

Lí do được phía Ngọc Trinh và “ông trùm chân dài” Vũ Khắc Tiệp đưa ra là vì Cường Ngô không sắp xếp được thời gian.