Điện ảnh Việt Nam thiếu niềm tin vào nguồn lực nội địa?

VOV.VN - Trong xu thế hợp tác sản xuất phim với nước ngoài, điện ảnh Việt Nam vẫn cần thêm niềm tin vào nguồn lực nội địa và thể hiện được dấu ấn của riêng mình. 

Trong khuôn khổ LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ III, chiều 24/11, Hội thảo “Hợp tác sản xuất phim giữa Việt Nam và các nước” đã được tổ chức, với sự góp mặt của một số đại diện các nhà làm phim, nhà sản xuất của Việt Nam, Pháp, Hàn Quốc… Thông qua Hội thảo, các nhà làm phim trong và ngoài nước đã cùng nhìn nhận lại những kinh nghiệm, đồng thời đề xuất phương hướng, nhằm tăng cường và phát huy hiệu quả hợp tác làm phim giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Hợp tác sản xuất phim – xu thế tất yếu

Trong thời đại toàn cầu hóa, hợp tác sản xuất phim là một xu hướng tất yếu và mang tính phổ biến. Thực tế phát triển của công nghiệp điện ảnh thế giới cho thấy, hợp tác sản xuất phim giữa các quốc gia hay vùng lãnh thổ đã mang lại cho mỗi bên tham gia không ít lợi ích về kinh tế, văn hóa, đồng thời nâng cao tính đa dạng, chuyên nghiệp trong sáng tác, sản xuất phim và phát hành phim.

Bên cạnh đó, hợp tác sản xuất phim còn là cơ hội để mỗi quốc gia giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, lịch sử và văn hóa của mình ra thế giới. Điện ảnh Việt Nam cũng nằm trong xu thế đó, đặc biệt là từ khi nước ta bước vào giai đoạn mở cửa kinh tế.

 

Theo đạo diễn Đặng Tất Bình - nguyên Giám đốc công ty Cổ phần phim truyện 1, có 4 hình thức hợp tác sản xuất phim phổ biến hiện nay ở nước ta. Đó là: đoàn làm phim Việt Nam cung cấp dịch vụ cho các đoàn làm phim nước ngoài; phim Việt Nam tự thực hiện về nội dung nhưng nhận kinh phí tài trợ từ điện ảnh nước ngoài; phim Việt Nam với 100% vốn nội địa nhưng mời các nhà làm phim nước ngoài tham gia sản xuất; phim Việt Nam và nước ngoài cùng bỏ vốn rồi cùng làm phim.

Từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, mô hình hợp tác sản xuất phim của điện ảnh Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng phim hợp tác nhiều hơn, quy mô và phạm vi hợp tác lớn hơn, chất lượng nội dung, nghệ thuật và kỹ thuật của những tác phẩm điện ảnh được nâng cao hơn.

Ông Đặng Tất Bình cho rằng: “Trong xu thế hội nhập, các nhà sản xuất nước ngoài tới bắt tay làm phim là chuyện hết sức bình thường. Nhờ đó, trình độ làm phim của chúng ta trở nên kỹ càng, chỉn chu hơn, ngay từ khâu xây dựng kịch bản. Ý tưởng cũng được thực hiện ở mức tốt nhất. Tính chuyên nghiệp cao hơn trong các đoàn làm phim, phân công rõ ràng và họ hiểu được công việc mình phải làm. Điều đó được học hỏi chính từ việc phối hợp với các nhà làm phim nước ngoài. Công nghệ làm phim lại tiên tiến hơn, trong đó có những công nghệ làm phim lần đầu tiên chúng ta được tiếp cận. Theo tôi, với bất cứ hình thức hợp tác nào, nếu chúng ta phát triển được thì điện ảnh Việt Nam sẽ vươn ra với thế giới nhiều hơn”.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh đồng tình: “Khi nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, bước vào xu thế hội nhập, áp lực làm phim trở nên rất lớn. Các nhà làm phim nhận được hỗ trợ từ các quỹ nước ngoài sẽ có điều kiện hơn, góp phần nâng cao vị thế của điện ảnh Việt Nam. Không một nền điện ảnh nào có thể phát triển khi đóng khung mình”.

Thách thức mới cho thị trường điện ảnh Việt Nam

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội trong quá trình hợp tác sản xuất phim với nước ngoài, cũng nảy sinh và tồn tại những thách thức mới đối với thị trường điện ảnh Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Điệp – đạo diễn của bộ phim “Đập cánh giữa không trung” cho rằng, trong xu thế ngày nay, điện ảnh Việt Nam còn cần thêm niềm tin vào nguồn lực nội địa.

Cô bày tỏ quan điểm: “Trên thực tế, sự chủ động trong nền điện ảnh Việt Nam cũng có. Ngay cả với bộ phim  Đập cánh giữa không trung, nguồn ngân sách đầu tiên cũng đến từ ngân sách trong nước. Điều đó chứng tỏ chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra cơ hội cho mình, chứ không đơn thuần chỉ phụ thuộc hoàn toàn từ nguồn vốn, hỗ trợ của nước ngoài. Chúng ta cần tin rằng mình có nhân lực, có điều kiện thực hiện. Cho nên, với Đập cánh giữa không trung, bộ phim hoàn toàn là của Việt Nam, cho đến khi có các nhà sản xuất nước ngoài góp phần tham gia. Quan trọng là trong xu thế hợp tác, chúng ta vẫn tạo nên được dấu ấn của chính điện ảnh Việt Nam”.

Dù là tác phẩm có sự hợp tác tham gia của nhà sản xuất nước ngoài,  bộ phim "Đập cánh giữa không trung" vẫn mang đậm dấu ấn của điện ảnh Việt Nam

Còn ông Thierry Lenouvel - nhà sản xuất của bộ phim này cho biết: “Việc cân bằng giữa giá trị nghệ thuật và giá trị thương mại ở phim là điều đáng bàn. Thực tế, nguồn thu của phim Đập cánh giữa không trung cho đến giờ vẫn còn rất nhỏ. Nhưng chúng tôi không hề thất vọng khi bộ phim được công chiếu ở Việt Nam. Phim nhận được phản hồi, đánh giá tốt từ những khán giả hiểu được, đó đã là thành công và là cơ hội tốt để chúng tôi tiếp tục cho dự án mới”.

Trong khi đó, ông Kini Kim – Phó Tổng giám đốc tập đoàn giải trí truyền thông CJ E&M đánh giá, Việt Nam là một thị trường tiềm năng, và tạo cơ hội cho điện ảnh Hàn Quốc có thêm thị trường rộng mở. Đặc biệt, trong những năm gần đây, giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những dự án hợp tác phim, thu hút nhiều khán giả ngay tại xứ sở kim chi.

Nhưng đối với khán giả Việt Nam, ông cho biết: “Việt Nam có nền kinh tế đang phát triển, kéo theo nhu cầu sống của người dân tăng cao, trong đó có nhu cầu giải trí về điện ảnh. Tuy nhiên, tôi thấy những người có tri thức cao hơn mới quan tâm đến tính nghệ thuật của một bộ phim. Những bộ phim Việt Nam gây chú ý trên màn ảnh rộng ở quốc gia của các bạn mới đa phần là các phim hài hước, có tính giải trí, nhưng thiếu tính đột phá, thiếu những điểm mới. Theo tôi, điện ảnh Việt Nam cần tìm cách để những bộ phim thể loại khác như phim anh hùng, thiên sử có thể thu hút khán giả hơn, để thị trường của Việt Nam có sự thay đổi, phong phú hơn, chứ không đơn thuần chỉ phục vụ cho thị hiếu giải trí của người xem”.

Phần đông khán giả Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến những tác phẩm điện ảnh giàu tính nghệ thuật

Ông Kini Kim cũng nhận thấy khó khăn trong việc hợp tác sản xuất phim với một quốc gia còn là việc phải nắm bắt được thị hiếu, quan điểm, nếp nghĩ, hay nét văn hóa, luật lệ của quốc gia đó. Vì thế, nên chăng trong quá trình hợp tác với điện ảnh Việt Nam cũng như các quốc gia khác, các nhà làm phim, nhà sản xuất phim của nước ngoài còn cần đến một tư vấn viên, là người có thể hiểu được những điều đó ở quốc gia mà họ bắt tay làm phim.

Tuy nhiên, ông đồng thời nhận thấy, qua nhiều LHP khác nhau, điện ảnh Việt Nam đang chứng tỏ sự chuyển mình, nỗ lực tạo ra những cơ hội mới để đưa khán giả đến gần hơn với tất cả các thể loại phim./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Ngô Phương Lan dẫn dắt lễ khai mạc LHP Quốc tế HN 2014
Hoa hậu Ngô Phương Lan dẫn dắt lễ khai mạc LHP Quốc tế HN 2014

VOV.VN - Người đẹp Ngô Phương Lan sẽ đồng hành cùng MC Anh Tuấn để dẫn dắt lễ khai mạc của LHP lần thứ III, diễn ra tối mai (23/11). 

Hoa hậu Ngô Phương Lan dẫn dắt lễ khai mạc LHP Quốc tế HN 2014

Hoa hậu Ngô Phương Lan dẫn dắt lễ khai mạc LHP Quốc tế HN 2014

VOV.VN - Người đẹp Ngô Phương Lan sẽ đồng hành cùng MC Anh Tuấn để dẫn dắt lễ khai mạc của LHP lần thứ III, diễn ra tối mai (23/11). 

Nhiều phim 16+ tranh giải ở LHP Quốc tế Hà Nội 2014
Nhiều phim 16+ tranh giải ở LHP Quốc tế Hà Nội 2014

VOV.VN - Danh sách các phim tranh giải ở LHP năm nay có tới 5 phim “dán nhãn” 16+, đến từ 3 quốc gia: Hàn Quốc, Trung Quốc và Phillipines.

Nhiều phim 16+ tranh giải ở LHP Quốc tế Hà Nội 2014

Nhiều phim 16+ tranh giải ở LHP Quốc tế Hà Nội 2014

VOV.VN - Danh sách các phim tranh giải ở LHP năm nay có tới 5 phim “dán nhãn” 16+, đến từ 3 quốc gia: Hàn Quốc, Trung Quốc và Phillipines.

Trương Ngọc Ánh tham gia Trại sáng tác của LHP Quốc tế HN 2014
Trương Ngọc Ánh tham gia Trại sáng tác của LHP Quốc tế HN 2014

VOV.VN - Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng đạo diễn phim “Đập cánh giữa không trung” sẽ góp mặt trong các tọa đàm, hội thảo của Trại sáng tác với các chuyên gia điện ảnh quốc tế.

Trương Ngọc Ánh tham gia Trại sáng tác của LHP Quốc tế HN 2014

Trương Ngọc Ánh tham gia Trại sáng tác của LHP Quốc tế HN 2014

VOV.VN - Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng đạo diễn phim “Đập cánh giữa không trung” sẽ góp mặt trong các tọa đàm, hội thảo của Trại sáng tác với các chuyên gia điện ảnh quốc tế.

LHP Quốc tế Hà Nội 2014 khai mạc: Thông điệp về bản sắc và hội nhập
LHP Quốc tế Hà Nội 2014 khai mạc: Thông điệp về bản sắc và hội nhập

VOV.VN - LHP năm nay có sự góp mặt của những đại diện đến từ nền điện ảnh của nhiều quốc gia, với tiêu chí “Điện ảnh – Hội nhập và phát triển bền vững”.

LHP Quốc tế Hà Nội 2014 khai mạc: Thông điệp về bản sắc và hội nhập

LHP Quốc tế Hà Nội 2014 khai mạc: Thông điệp về bản sắc và hội nhập

VOV.VN - LHP năm nay có sự góp mặt của những đại diện đến từ nền điện ảnh của nhiều quốc gia, với tiêu chí “Điện ảnh – Hội nhập và phát triển bền vững”.

Cục Điện ảnh bức xúc vì Hồng Quế “không mời mà đến”
Cục Điện ảnh bức xúc vì Hồng Quế “không mời mà đến”

(VOV) - Sự việc người mẫu Hồng Quế ăn mặc phản cảm tạo dáng trên thảm đỏ trong đêm khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội khiến dư luận bức xúc.

Cục Điện ảnh bức xúc vì Hồng Quế “không mời mà đến”

Cục Điện ảnh bức xúc vì Hồng Quế “không mời mà đến”

(VOV) - Sự việc người mẫu Hồng Quế ăn mặc phản cảm tạo dáng trên thảm đỏ trong đêm khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội khiến dư luận bức xúc.

Hiệp sĩ mù, Lạc giới...dự LHP Quốc tế Hà Nội 2014
Hiệp sĩ mù, Lạc giới...dự LHP Quốc tế Hà Nội 2014

VOV.VN - 18 phim được tuyển chọn tham gia Liên hoan phim lần này là những bộ phim có chất lượng nghệ thuật, có tiếng vang.

Hiệp sĩ mù, Lạc giới...dự LHP Quốc tế Hà Nội 2014

Hiệp sĩ mù, Lạc giới...dự LHP Quốc tế Hà Nội 2014

VOV.VN - 18 phim được tuyển chọn tham gia Liên hoan phim lần này là những bộ phim có chất lượng nghệ thuật, có tiếng vang.

Trương Ngọc Ánh có đôi, Trần Bảo Sơn lẻ bóng trên thảm đỏ
Trương Ngọc Ánh có đôi, Trần Bảo Sơn lẻ bóng trên thảm đỏ

VOV.VN - Trong khi Trương Ngọc Ánh sánh bước cùng "người tình màn ảnh" Kim Lý thì Trần Bảo Sơn lại một mình trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội.

Trương Ngọc Ánh có đôi, Trần Bảo Sơn lẻ bóng trên thảm đỏ

Trương Ngọc Ánh có đôi, Trần Bảo Sơn lẻ bóng trên thảm đỏ

VOV.VN - Trong khi Trương Ngọc Ánh sánh bước cùng "người tình màn ảnh" Kim Lý thì Trần Bảo Sơn lại một mình trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội.

LHP Quốc tế Hà Nội lần 3: Đưa khán giả đến với phim độc lập
LHP Quốc tế Hà Nội lần 3: Đưa khán giả đến với phim độc lập

VOV.VN - Liên hoan năm nay đón nhận thêm nhiều phim quốc tế, đồng thời giúp công chúng Việt Nam có cách hiểu rõ ràng và chuẩn xác hơn với khái niệm phim độc lập.

LHP Quốc tế Hà Nội lần 3: Đưa khán giả đến với phim độc lập

LHP Quốc tế Hà Nội lần 3: Đưa khán giả đến với phim độc lập

VOV.VN - Liên hoan năm nay đón nhận thêm nhiều phim quốc tế, đồng thời giúp công chúng Việt Nam có cách hiểu rõ ràng và chuẩn xác hơn với khái niệm phim độc lập.