Doraemon đạt mốc 100 triệu người xem tại Nhật Bản

VOV.VN - Doraemon là những câu chuyên ngắn gọn, dễ hiểu về chú mèo máy thông minh đến từ tương lai để giúp cậu bé hậu đậu Nobita.

Được họa sĩ Fujiko Fujio sáng tác từ năm 1969, Doraemon là nhân vật truyện tranh quen thuộc của nhiều trẻ em trên thế giới. Đây là bộ truyện kể về một chú mèo máy tên là Doraemon đến từ thế kỉ 22 để giúp một cậu bé lớp 4 hậu đậu tên là Nobita. Các câu chuyện của Doraemon thường ngắn gọn, dễ hiểu, dí dỏm và mang cái nhìn lạc quan về cuộc sống tương lai cũng như sự phát triển của khoa học - kĩ thuật.

Mới đây, tại Nhật Bản, tác phẩm điện ảnh về chú mèo máy thông minh Doraemon đã đạt mốc 100 triệu người xem. Để kỉ niệm dấu ấn này, các nhà sản xuất đã giới thiệu một clip đặc biệt về Doraemon. Clip có thời lượng gần 2 phút, tái hiện những thước phim sinh động và ngộ nghĩnh qua nhiều giai đoạn từ năm 1980 đến 2013 của chú mèo máy đáng yêu được nhiều trẻ em trên thế giới yêu mến.


Đây vừa là đoạn clip để ghi nhận thời điểm đáng nhớ của loạt phim hoạt hình nổi tiếng, vừa là minh chứng thể hiện sức ảnh hưởng của hình ảnh Doraemon đối với khán giả tại Nhật Bản nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Ngày 27/12, tại Việt Nam, chú mèo máy thông minh trở lại trong bộ phim mang tên “Doraemon: Nobita & The Secret Gadget Museum” (tên tiếng Việt: Doraemon: Nobita và viện bảo tàng bảo bối).

“Doraemon: Nobita và viện bảo tàng bảo bối” sẽ là cuộc phiêu lưu tới viện bảo tàng bảo bối tương lai của chú méo máy và Nobita để đi tìm lại quả chuông của Doraemon bị đánh cắp khi ngủ. Dấu vết để truy tìm tên trộm này không có gì ngoài tấm danh thiếp với dòng chữ “Deluxe – Tên trộm Ma”.

Trong lần tới viện bảo tàng bảo bối tương lai Doraemon và các bạn đã thấy rất nhiều loại bảo bối khác nhau.

Trong hành trình này, tại viện bảo tàng bảo bối tương lai, Doraemon và nhóm bạn nhìn thấy rất nhiều bảo bối từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có nguyên mẫu của “Máy chế tạo mặt trời”, có sức mạnh phá hủy hoàn toàn thế giới, được niêm phong và bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngày hôm sau, tên trộm Deluxe xuất hiện tại bảo tàng và đánh cắp các bảo bối. Bằng những suy luận của mình, Nobita nhận ra tên trộm đó chính là Kurt (nhân viên hướng dẫn tại bảo tàng).  

Kurt thú nhận đã ăn cắp quả chuông của Doraemon và các bảo bối khác trong bảo tàng để đưa cho giáo sư Pepler, người đang cần những bảo bối này để nghiên cứu "Kim loại Pepler", một loại vật chất được sử dụng để chế tạo tất cả các bảo bối… Cuối cùng, sau những cuộc điều tra và tìm lại được quả chuông của mình, Doraemon và nhóm bạn trở về thế giới hiện tại./.

Trailer phim "Doraemon: Nobita và viện bảo tàng bảo bối":

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ phim cuối cùng của Paul Walker được chiếu tại Mỹ
Bộ phim cuối cùng của Paul Walker được chiếu tại Mỹ

VOV.VN - “Hours”, phim về cơn bão Katrina, là bộ phim cuối cùng mà Paul Walker tham gia diễn xuất vào vai chính.

Bộ phim cuối cùng của Paul Walker được chiếu tại Mỹ

Bộ phim cuối cùng của Paul Walker được chiếu tại Mỹ

VOV.VN - “Hours”, phim về cơn bão Katrina, là bộ phim cuối cùng mà Paul Walker tham gia diễn xuất vào vai chính.

Hiệp hội kỹ xảo Hollywood vinh danh đạo diễn phim “Gravity”
Hiệp hội kỹ xảo Hollywood vinh danh đạo diễn phim “Gravity”

VOV.VN - Hiệp hội kỹ xảo Hollywood vinh danh đạo diễn phim “Gravity” – Alfonso Cuaron vì những đóng góp của ông cho nền điện ảnh.

Hiệp hội kỹ xảo Hollywood vinh danh đạo diễn phim “Gravity”

Hiệp hội kỹ xảo Hollywood vinh danh đạo diễn phim “Gravity”

VOV.VN - Hiệp hội kỹ xảo Hollywood vinh danh đạo diễn phim “Gravity” – Alfonso Cuaron vì những đóng góp của ông cho nền điện ảnh.

Phim Campuchia bất ngờ có đề cử tại Oscar 2014
Phim Campuchia bất ngờ có đề cử tại Oscar 2014

VOV.VN - Bộ phim “The Missing Picture” của đạo diễn Rithy Panh sẽ cùng 8 bộ phim khác tranh cử “Phim nước ngoài xuất sắc nhất”.

Phim Campuchia bất ngờ có đề cử tại Oscar 2014

Phim Campuchia bất ngờ có đề cử tại Oscar 2014

VOV.VN - Bộ phim “The Missing Picture” của đạo diễn Rithy Panh sẽ cùng 8 bộ phim khác tranh cử “Phim nước ngoài xuất sắc nhất”.

Tổng thống Obama được mời đóng phim về Nhà Trắng
Tổng thống Obama được mời đóng phim về Nhà Trắng

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận được lời mời đảm nhận vai diễn phụ trong bộ phim về Nhà Trắng "House of Cards".

Tổng thống Obama được mời đóng phim về Nhà Trắng

Tổng thống Obama được mời đóng phim về Nhà Trắng

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận được lời mời đảm nhận vai diễn phụ trong bộ phim về Nhà Trắng "House of Cards".

Phim bom tấn "The Hobbit 2" đến Việt Nam vào đầu 2014
Phim bom tấn "The Hobbit 2" đến Việt Nam vào đầu 2014

VOV.VN - Được đạo diễn bởi nhà làm phim nổi tiếng Peter Jackson, "The Hobbit 2" sẽ mở màn cho phim chiếu rạp tại Việt Nam năm 2014.

Phim bom tấn "The Hobbit 2" đến Việt Nam vào đầu 2014

Phim bom tấn "The Hobbit 2" đến Việt Nam vào đầu 2014

VOV.VN - Được đạo diễn bởi nhà làm phim nổi tiếng Peter Jackson, "The Hobbit 2" sẽ mở màn cho phim chiếu rạp tại Việt Nam năm 2014.

Universal đầu tư 175 triệu USD sản xuất phim “47 Ronin”
Universal đầu tư 175 triệu USD sản xuất phim “47 Ronin”

VOV.VN - Hãng Universal Pictures đã đầu tư 175 triệu USD để sản xuất bộ phim bom tấn “47 Ronin”, ra mắt dịp Giáng sinh.

Universal đầu tư 175 triệu USD sản xuất phim “47 Ronin”

Universal đầu tư 175 triệu USD sản xuất phim “47 Ronin”

VOV.VN - Hãng Universal Pictures đã đầu tư 175 triệu USD để sản xuất bộ phim bom tấn “47 Ronin”, ra mắt dịp Giáng sinh.

Phim hài “Tèo em" gây cười từ sự ngờ nghệch
Phim hài “Tèo em" gây cười từ sự ngờ nghệch

VOV.VN -Với sự góp mặt của 2 diễn viên Thái Hòa, Johnny Trí Nguyễn - “Tèo em” là bộ phim hài đầu tiên của Việt Nam theo kiểu hài hành trình

Phim hài “Tèo em" gây cười từ sự ngờ nghệch

Phim hài “Tèo em" gây cười từ sự ngờ nghệch

VOV.VN -Với sự góp mặt của 2 diễn viên Thái Hòa, Johnny Trí Nguyễn - “Tèo em” là bộ phim hài đầu tiên của Việt Nam theo kiểu hài hành trình