Giải mã sức hút không thể chối từ của bom tấn “Pacific Rim: Trỗi dậy”

VOV.VN - "Pacific Rim: Trỗi dậy" hiện đang được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Nhắc đến dòng phim khoa học viễn tưởng, không thể không nhắc tới Pacific Rim. Ra mắt vào 2013, bộ phim đã gây dựng được chỗ đứng nhất định trong lòng những người yêu phim, đặc biệt là những người đam mê rô bốt và công nghệ.

Nối tiếp thành công ấy, đến năm nay, phần 2 của bộ phim sẽ được ra mắt giới mộ điệu với tên gọi Pacific Rim: Trỗi dậy Pacific Rim Uprising.

Như những gì khán giả từng được chứng kiến trong Pacific Rim, một Cổng không gian đã được mở ra tại Thái Bình Dương. Thông qua cánh cổng này, Kaiju – một loài quái thú với kích thước khổng lồ được điều khiển bởi chủng tộc ngoài hành tinh Precursor – sẽ di chuyển vượt qua các chiều không gian để tới những hành tinh nằm ở những khu vực khác nhau, tiêu diệt những sinh vật bản địa và chiếm quyền kiểm soát lãnh thổ. 

Pacific Rim: Trỗi dậy lấy bối cảnh năm 2035 – 10 năm sau khi những sự kiện trong Pacific Rim kết thúc và nhân loại đã diệt trừ được mối hiểm hoạ mang tên Kaiju. Bên cạnh yếu tố kỹ xảo và công nghệ được nâng cấp lên một tầm cao mới, Pacific Rim: Trỗi dậy còn chứa đựng những câu chuyện lôi cuốn níu giữ người xem.

Đằng sau những trận chiến cam go là một mối liên hệ mật thiết giữa rô-bốt và con người

Jaeger được ra đời với mục tiêu nhằm chống trả lại các Kaiju khát máu. Điểm đặc biệt nhất của Jaeger so với các loại rô bốt trước đó nằm ở cơ chế hoạt động giữa chúng và con người. Việc điều khiển các Jaeger đã trở nên giàu cảm xúc hơn bao giờ hết.

Khác với các rô bốt được điều khiển từ xa, Jaeger hoạt động dưới sự điều khiển của hai phi công được kết nối với nhau thông qua một cầu nối thần kinh, điều này giúp Lực lượng bảo vệ vành đai Thái Bình Dương (PPDC) kiểm soát được thế trận một cách tối đa. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó và Jaeger cũng không phải là ngoại lệ. Để đạt được thành công, các Cadet (người điều khiển Jaeger) phải “tâm đầu ý hợp”, cùng xác định được đúng mục tiêu và thiết lập đúng kế hoạch tấn công thì những Jaeger mới phát huy mọi sức mạnh đáng gờm.

Đối với Eastwood, nam diễn viên thủ vai Lambert trong phim, không chỉ những pha hành động mãn nhãn mà chính câu chuyện của các nhân vật là lý do để anh nhận lời góp mặt trong bộ phim này.

Quái vật Kaiju – nỗi khiếp sợ và kinh hãi của toàn nhân loại

Trong tiếng Nhật Bản, từ “Kaiju” có nghĩa là “loài quái vật kỳ lạ” hay “ác quỷ khổng lồ”.

Được tăng cường cả về sức mạnh lẫn độ hung hãn, mỗi Kaiju đều đã trở thành một loài sinh vật mới với sức chiến đấu và kiểu tấn công của riêng mình, vốn đã được nâng cấp hoàn hảo để phục vụ cho các trận chiến. Dù không một Kaiju nào giống với Kaiju nào, chúng vẫn có chung một mục tiêu: sự diệt vong của nhân loại. Và để đối mặt với kẻ thù nguy hiểm này, các Jaeger là vũ khí phòng vệ duy nhất mà loài người có được.

Trước sức mạnh gia tăng đến chóng mặt của Kaiju, John Boyega, người thủ vai chính Jake Pentecost không khỏi lo lắng: “Kaiju đã tìm thấy một phương pháp mới. Chúng thông minh hơn chúng ta nghĩ. Những con quái vật bạn nhìn thấy trong phần phim đầu tiên chỉ là một cuộc thử nghiệm để xem hành tinh này sẽ chống trả như thế nào thôi. Cổng không gian nằm sâu trong lòng Thái Bình Dương được đóng lại không phải cách duy nhất giúp chúng tới được trái đất. Kế hoạch của chúng cụ thể hơn. Và Jake sẽ lãnh đạo nhóm của mình cố gắng xây dựng một biện pháp phòng vệ để chống lại điều đó”.

Cuộc chiến độc nhất vô nhị giữa quái vật Kaiju trong truyền thuyết và rô-bốt khổng lồ Jaeger

Thông qua những màn đối đầu kịch tính được dàn dựng công phu, khán giả sẽ cảm nhận được mọi thứ trong Pacific Rim: Trỗi dậy thực sự đã được nâng tầm so với tập phim trước. Bộ phim khắc hoạ hình ảnh của những chiến binh rô-bốt thế hệ mới với những hệ thống vũ khí hỗ trợ hiện đại cũng như những khoang lái được thiết kế hoàn toàn mới.

Với chiều cao ngang bằng một toà nhà cao 25 tầng, các Jaeger mới không chỉ có tốc độ cao hơn mà còn nhanh nhẹn hơn rất nhiều vì thế việc điều khiển các Jaeger đã trở nên giàu cảm xúc hơn bao giờ hết. Những cuộc chiến hoành tráng sẽ đưa khán giả tới gần hơn với các pha hành động được dàn dựng bằng những công nghệ tối tân nhất và những kỹ năng chiến đấu mang tính đột phá, choáng ngợp.

Khán giả sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng những hình ảnh cháy nổ khắp nơi, người chạy tán loạn và kế bên là những bước chân mạnh mẽ rung chuyển trời đất của robot Jaeger. Cùng lúc đó những con Kaiju hợp thể với nhau để tạo thành một siêu quái vật có kích thước kinh hoàng, lớn hơn các Jaeger rất nhiều lần... Tất cả những khung cảnh chiến đấu chưa từng có cứ thế diễn ra và người xem sẽ được đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Pacific Rim: Trỗi dậy hiện đang được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Pacific Rim: Trỗi dậy” hé lộ cuộc chiến giữa robot và quái vật
“Pacific Rim: Trỗi dậy” hé lộ cuộc chiến giữa robot và quái vật

VOV.VN - Với độ dài gần 2 phút rưỡi, trailer phim đã mang tới một cuộc chiến gay cấn đã mắt giữa các siêu robot Jaeger và lũ quái vật Kaiju.

“Pacific Rim: Trỗi dậy” hé lộ cuộc chiến giữa robot và quái vật

“Pacific Rim: Trỗi dậy” hé lộ cuộc chiến giữa robot và quái vật

VOV.VN - Với độ dài gần 2 phút rưỡi, trailer phim đã mang tới một cuộc chiến gay cấn đã mắt giữa các siêu robot Jaeger và lũ quái vật Kaiju.