Ngô Thanh Vân làm giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018

VOV.VN - Diễn viên Ngô Thanh Vân sẽ góp mặt trong dàn giám khảo tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2018.

Diễn ra từ ngày 27 - 31/10 tại Hà Nội, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2018 (HANIFF 2018) dự kiến sẽ đón khoảng 1.200 đại biểu và khách mời trong nước và quốc tế cùng với sự tham dự của các bộ phim đến từ gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Mới đây, Ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần V - năm 2018 đã chính thức công bố dàn giám khảo phim truyện dài, phim ngắn và ban giám khảo NETPAC. Theo đó đại diện Việt Nam gồm diễn viên - nhà sản xuất Ngô Thanh Vân sẽ chấm chọn hạng mục phim truyện; NSND Lý Thái Dũng chấm phim ngắn dự thi còn nhà biên kịch Hồng Ngát là thành viên ban giám khảo NETPAC.

Ngô Thanh Vân là giám khảo hạng mục phim truyện tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979. Cô xuất thân là ca sỹ, người mẫu trước khi trở thành diễn viên, nhà sản xuất phim. Với vai Thúy trong phim hành động Dòng máu anh hùng, Ngô Thanh Vân đã giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 15, 2007. Tiếp đó, cô tham gia hai dự án phim hành động lớn khác là Bẫy rồng, 2009 và Lửa phật, 2013. Không chỉ tham gia diễn xuất trong các phim Việt Nam như 2 trong 1, Ngọc viễn đông, Ngôi nhà trong hẻm…

Ngô Thanh Vân làm NSX của bộ phim "Cô Ba Sài Gòn".

Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn xuất hiện trong một số dự án phim quốc tế như Biệt đội ưng biển (2009), Ngọa hổ tàng long 2 (2016). Năm 2015, Ngô Thanh Vân bắt đầu vai trò nhà sản xuất với bộ phim Ngày nảy ngày nay mà trong đó cô có tham gia đóng một vai. Năm 2016, Ngô Thanh Vân làm diễn viên khách mời trong phim điện ảnh Siêu trộm của đạo diễn Hàm Trần và đạo diễn phim điện ảnh đầu tay Tấm Cám: Chuyện chưa kể (được đề cử ở hạng mục A Window on Asian Cinema tại LHP QT Busan lần thứ 21, Hàn Quốc).

Bộ phim thứ 3 do Ngô Thanh Vân làm nhà sản xuất, Cô Ba Sài Gòn, được công chiếu ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Busan vào tháng 9 năm 2017 và là đại diện của Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc Oscar lần thứ 91 được tổ chức vào đầu năm 2019. Năm 2018, Ngô Thanh Vân là nhà sản xuất 2 bộ phim Về quê ăn Tết  và Song Lang (tham gia hạng mục Asian Future tại LHP QT Tokyo Nhật Bản tháng 11/2018). Phim mới nhất mà cô đảm nhiệm vai nữ chính là Hai Phượng, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2018.  

NSND - nhà quay phim Lý Thái Dũng. 

Đại diện Việt Nam chấm chọn phim ngắn là NSND - nhà quay phim Lý Thái Dũng. NSND Lý Thái Dũng là quay phim chính của rất nhiều bộ phim truyện nổi bật của Điện ảnh Việt Nam từ thập niên 1990 cho tới hiện tại. Ngoài ra, ông còn thực hiện một số phim Tài liệu cho các tổ chức Quốc tế như: UNDP, UNICEF, SCUK... Ông đã giành giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất tại các kỳ LHP Việt Nam gồm: LHP VN lần thứ 13, 2011 - phim Thung lũng hoang vắng; LHP VN lần thứ 15, 2007 - phim Vũ điệu tử thần; LHP VN 16 (2010) - phim Chơi vơi. Ông cũng đã giành một số giải thưởng quốc tế tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á 2010 - Hong Kong (phim Chơi vơi) và các LHP gồm: LHP ASEAN 2017 (Malaysia) - Phim Đảo của dân ngụ cư; LHP Milano - Italia, LHP Houston - Mỹ, LHP ReelHeart -  Canada trong năm 2017 (với bộ phim Cha cõng con. Tại LHP Việt Nam năm 2017, ông giành giải Quay phim xuất sắc nhất với bộ phim Đảo của dân ngụ cư. Trước đó, ông cũng nhận giải thưởng này tại Lễ trao giải Cánh diều, Hội Điện ảnh VN, 2017.

Đại diện Việt Nam ở hạng mục NETPAC là nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát. Bà từng đảm nhận vai trò giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam từ 1998 đến 2000; Phó Cục trưởng Cục điện ảnh từ 2001 đến 2006 và là Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam từ 2010 đến nay.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Ngát.
Bà là tác giả kịch bản của một số phim nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong đó có những phim đã giành giải thưởng tại LHP Quốc Gia và Giải thưởng Cánh diều - Hội Điện ảnh VN như: Canh Bạc (Giải Bông sen Bạc và Biên kịch xuất sắc nhất LHP VN lần thứ 10), Cha tôi và hai người đàn bà (Giải Bông sen Bạc LHP VN lần thứ 7, 1999). Trong vai trò Giám đốc sản xuất, bà đã thành công với các phim: Đời cát (Giải thưởng phim hay nhất LHP châu Á – Thái Bình Dương, 2000 và giải Bông sen Vàng LHP VN lần thứ 13, 2001); Đừng đốt (Giải Bông sen Vàng LHP VN 16, 2009); Những đứa con của làng (Giải Bông sen Bạc LHP VN 16, 2009 và giải Cánh diều Bạc – Giải Cánh diều Hội Điện ảnh VN). Dự án phim mới nhất mà bà đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất trong năm 2018 là phim truyện Truyền thuyết về Quán Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngô Thanh Vân lần đầu đến Cannes tham gia chợ phim
Ngô Thanh Vân lần đầu đến Cannes tham gia chợ phim

Diễn viên đem "Hai Phượng" đến liên hoan phim ở Pháp để tìm nhà phát hành nước ngoài.

Ngô Thanh Vân lần đầu đến Cannes tham gia chợ phim

Ngô Thanh Vân lần đầu đến Cannes tham gia chợ phim

Diễn viên đem "Hai Phượng" đến liên hoan phim ở Pháp để tìm nhà phát hành nước ngoài.

‘Song Lang’ của Ngô Thanh Vân tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo
‘Song Lang’ của Ngô Thanh Vân tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo

"Song Lang" sẽ dự tranh hai giải thưởng thuộc hạng mục “Asian Future” trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2018.

‘Song Lang’ của Ngô Thanh Vân tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo

‘Song Lang’ của Ngô Thanh Vân tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo

"Song Lang" sẽ dự tranh hai giải thưởng thuộc hạng mục “Asian Future” trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2018.