Phim chiếu rạp Tết: “Cuộc chiến với chằn tinh”

VOV.VN - Bối cảnh phim xảy ra vào thời Vua Hùng Vương thứ 9, được xây dựng theo mô típ một phim thần thoại, tình cảm, pha hành động.

Được thực hiện dựa theo câu chuyện cổ tích dân gian Việt Nam - Thạch Sanh, bộ phim “Cuộc chiến với Chằn tinh” qua góc nhìn của những người làm phim trẻ, đã trở thành một sản phẩm điện ảnh sinh động với sự cộng hưởng của công nghệ kỹ xảo Hollywood. Tuy nhiên, trong đó số phận các nhân vật được khai thác với cái nhìn đa chiều, vừa mang tính thần thoại, nhưng cũng ẩn chứa thông điệp về tình người, sự thủy chung, lòng nhân ái và tinh thần thượng võ, khí khái người hùng nước Việt xưa.

“Cuộc chiến với Chằn tinh” là câu chuyện về chàng tiều phu Thạch Sanh (Ngọc Hiếu đảm nhiệm) có sức mạnh hơn người, chỉ mình chàng với chiếc rìu thần mới có khả năng chiến đấu và chiến thắng Chằn tinh – một con quái vật cao gấp 3 lần con người, có thuật phun lửa, da cứng như sắt, đao kiếm, cung tên không đâm thủng được.

Diễn viên Nguyễn Ngọc Hiếu với hình tượng Thạch Sanh được xây dựng trong phim "Cuộc chiến với Chằn tinh".

Song song với những cuộc chiến không cân sức giữa con người và Chằn tinh, bộ phim còn xây dựng một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng đầy trắc trở giữa công chúa Quỳnh Nga (Dương Cẩm Lynh) - con Vua Hùng Vương thứ 9 với người hùng Thạch Sanh.

Cứu công chúa khỏi tay bọn cướp, khi biết nàng bị thương, Thạch Sanh đã chăm sóc nàng tận tình và chàng đã chiếm trọn trái tim của nàng công chúa xinh đẹp, mạnh mẽ và cá tính. Họ cùng hẹn thề dù bất cứ hoàn cảnh nào, cũng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng mọi việc diễn ra không hề đơn giản như họ nghĩ, làm câu chuyện thêm hấp dẫn, lãng mạn đầy kịch tính.

Trong “Cuộc chiến với chằn tinh”, không thể không nhắc đến mối quan hệ giữa Thạch Sanh và Lý Thông (Tuấn voi), trong phim, mối quan hệ này cũng được khai thác và xử lý với cách nhìn mới. Thạch Sanh chân thành, hiếu lễ, nhưng cả tin. Lý Thông gian manh, xảo trá nhưng là người con hiếu thảo với mẹ già…

Hình ảnh con vật cổ tích Voi chín ngà cùng phong cảnh hoành tráng giúp phim có được không khí, bối cảnh mang vẻ huyền thoại đúng với câu chuyện thời Âu Lạc.

Mở đầu phim là những hình ảnh tạo ấn tượng mạnh với người xem, về một đội quân hùng mạnh của Vua Hùng Vương thứ 9. Với sự hỗ trợ công nghệ kỹ xảo 3D, các trận chiến đấu chinh phạt của Vua Hùng thu phục phiến quân hiện lên hùng tráng. Cùng với đó là những màn rượt đuổi ngoạn mục trong rừng sâu của bọn cướp áo đen hay những trận chiến căng thẳng giữa Thạch Sang và Chằn tinh.

Bên cạnh đó, những tình huống hài trong phim được hai nghệ sĩ – diễn viên Duy Phương và Hiếu Hiền (vai cướp) thể hiện, vừa đủ giúp mang lại cho khán giả những tiếng cười vui vẻ nhẹ nhàng sau những màn hành động gây cấn.

Phần nổi bật và tạo ấn tượng nhất của bộ phim “Cuộc chiến với Chằn tinh” chính là khâu dàn dựng kỹ xảo 3D theo công nghệ điện ảnh Hollywood. Khán giả sẽ thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy các con vật như: Voi chín ngà, khung cảnh văn hoá thời Âu Lạc. Đặc biệt là Chằn tinh trong hình ảnh 3D - một con quái vật thật sự ấn tượng về mặt tạo hình.

Hình ảnh Chằn tinh trong phim

Theo chuyện cổ tích, Chằn tinh là một con Trăn tinh, nhưng khi vẽ 3D, con Trăn không có nhiều yếu tố di chuyển và có những màn chiến đấu với Thạch Sanh sinh động được, vì con vật này chỉ có hình dáng là một khối trơn, dài. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng đạo diễn và nhà sản xuất thống nhất hình dáng của Chằn tinh là một con vật khổng lồ, mang hình dáng con người, nhưng bên ngoài được bao bọc một lớp da cứng như đá, cao gấp 3 người thường, da của nó có vẩy hình da trăn.

Tuy nhiên, nếu những ai đã xem nhiều phim của điện ảnh thế giới thì sẽ đều cho rằng những kỹ xảo và tạo hình 3D trong phim chưa thật mượt mà và đẹp mắt. Tuy nhiên, với một bộ phim vừa có đề tài võ thuật, vừa có thể ứng dụng việc vẽ kỹ xảo 3D, hoàn toàn do người Việt Nam làm thì đây là điều có thể chấp nhận được.


Qua bộ phim “Cuộc chiến với Chằn tinh” đạo diễn muốn xây dựng câu chuyện cùng các nhận vật trong có chút khác hơn trong bản gốc Thạch Sanh, để bộ phim đem đến cho người xem những điều mới lạ, trong một câu chuyện cổ tích đã quen thuộc với tất cả người Việt.

Các nhân vật chính đều có đời sống, cách suy nghĩ phong phú và mang hơi hướng hiện đại hơn. Cùng với đó một cái kết bỏ lửng khá bất ngờ của phim cũng khiến cho khán giả đặt nhiều dấu hỏi “rằng đạo diễn và nhà sản xuất muốn làm phần hai?”…

Ngoài ra, yếu tố võ thuật trong “Cuộc chiến với Chằn tinh” được khai thác hợp lý, đồng thời đề cao được nghĩa khí của người quân tử và làm sống dậy hình tượng người hùng nước Việt, để thế hệ trẻ khi xem phim tự hào về cội nguồn dân tộc mình. Phim được chiếu tại các rạp từ ngày 29/1 đúng vào dịp Tết Giáp Ngọ 2014./.

Đầu tháng 3/2013, đạo diễn phim “Cuộc chiến với chằn tinh” – Đỗ Quang Hải Âu đã đột ngột qua đời ở tuổi 37 khiền đoàn làm phim không khỏi ngỡ ngàng và đau xót. Sự ra đi của anh khiến bộ phim bị ngừng lại khoảng gần một năm vì vậy sau 3 năm phim mới được hoàn thành. Có thế nói, bộ phim là sự cố gắng và nỗ lực của đoàn làm phim và nhà sản xuất. Đồng thời cũng là một lời chào từ biệt đầy ý nghĩa của mọi người tới người đạo diễn trẻ đầy đam mê và tâm huyết với điện ảnh – Đỗ Quang Hải Âu.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Người sói” Hugh Jackman vào vai cướp biển trong phim mới
“Người sói” Hugh Jackman vào vai cướp biển trong phim mới

VOV.VN -Nam tài tử Hugh Jackman vừa xác nhận sẽ tham gia vào bộ phim bom tấn mới của hãng Warner Bros: “Pan”.

“Người sói” Hugh Jackman vào vai cướp biển trong phim mới

“Người sói” Hugh Jackman vào vai cướp biển trong phim mới

VOV.VN -Nam tài tử Hugh Jackman vừa xác nhận sẽ tham gia vào bộ phim bom tấn mới của hãng Warner Bros: “Pan”.

Nữ tài tử Kiều Chinh và 50 ngôi trường cho trẻ em Việt Nam
Nữ tài tử Kiều Chinh và 50 ngôi trường cho trẻ em Việt Nam

VOV.VN - Kiều Chinh là ngôi sao màn bạc nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Sau này, bà sang Mỹ và tiếp tục đóng phim ở Hollywood.

Nữ tài tử Kiều Chinh và 50 ngôi trường cho trẻ em Việt Nam

Nữ tài tử Kiều Chinh và 50 ngôi trường cho trẻ em Việt Nam

VOV.VN - Kiều Chinh là ngôi sao màn bạc nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Sau này, bà sang Mỹ và tiếp tục đóng phim ở Hollywood.

Huyền thoại Hercules trở lại với phiên bản 3D
Huyền thoại Hercules trở lại với phiên bản 3D

VOV.VN -Phim The Legend of Hercules câu chuyện kể về cuộc đời Hercules con trai của thần Zues vĩ đại, người cai trị đỉnh Olympus...

Huyền thoại Hercules trở lại với phiên bản 3D

Huyền thoại Hercules trở lại với phiên bản 3D

VOV.VN -Phim The Legend of Hercules câu chuyện kể về cuộc đời Hercules con trai của thần Zues vĩ đại, người cai trị đỉnh Olympus...

Thư Kỳ là “nữ hoàng phòng vé Trung Quốc 2013”
Thư Kỳ là “nữ hoàng phòng vé Trung Quốc 2013”

VOV.VN - Chỉ đóng một bộ phim duy nhất trong năm 2013 nhưng Thư Kỳ lại là nữ diễn viên thu về nhiều tiền nhất từ các phòng vé của Trung Quốc.

Thư Kỳ là “nữ hoàng phòng vé Trung Quốc 2013”

Thư Kỳ là “nữ hoàng phòng vé Trung Quốc 2013”

VOV.VN - Chỉ đóng một bộ phim duy nhất trong năm 2013 nhưng Thư Kỳ lại là nữ diễn viên thu về nhiều tiền nhất từ các phòng vé của Trung Quốc.

Siêu phẩm Bollywood lên sóng mùng 3 Tết Giáp Ngọ
Siêu phẩm Bollywood lên sóng mùng 3 Tết Giáp Ngọ

VOV.VN - Thuộc thể loại phim hành động lãng mạn, “Sát thủ giấu mặt” lôi cuốn người xem bởi những cảnh quay đẹp mắt.

Siêu phẩm Bollywood lên sóng mùng 3 Tết Giáp Ngọ

Siêu phẩm Bollywood lên sóng mùng 3 Tết Giáp Ngọ

VOV.VN - Thuộc thể loại phim hành động lãng mạn, “Sát thủ giấu mặt” lôi cuốn người xem bởi những cảnh quay đẹp mắt.

Cặp đôi nổi tiếng Bollywood lên màn ảnh Việt Nam
Cặp đôi nổi tiếng Bollywood lên màn ảnh Việt Nam

VOV.VN - Kareena Kapoor và Saif Ali Khan sẽ cùng ra mắt khán giả Việt Nam qua bộ phim mang tên “Điệp vụ Vinod” .

Cặp đôi nổi tiếng Bollywood lên màn ảnh Việt Nam

Cặp đôi nổi tiếng Bollywood lên màn ảnh Việt Nam

VOV.VN - Kareena Kapoor và Saif Ali Khan sẽ cùng ra mắt khán giả Việt Nam qua bộ phim mang tên “Điệp vụ Vinod” .