Phim "Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc" khai mạc Những ngày phim Nga tại Việt Nam

VOV.VN -Những ngày phim Nga tại Việt Nam giới thiệu đến khán giả cả nước 6 tác phẩm nổi tiếng của điện ảnh nước này

Tối nay (20/05) tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Những ngày phim Nga tại Việt Nam, nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hãng phim Liên bang Nga Mosfilm (1924 - 2014). Đây là một trong những hãng phim lâu đời nhất ở châu Âu và Nga, từng sản xuất những bộ phim nổi tiếng như Khi đàn sếu bay qua của đạo diễn Mikhail Kalatozov, Chiến tranh và hòa bình của đạo diễn Sergey Bondarchuk... 

 giới thiệu đến khán giả cả nước 6 tác phẩm nổi tiếng của điện ảnh xứ Bạch dương do Hãng phim Liên bang Nga Mosfilm sản xuất như: Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc (1976, đạo diễn S.Bondarchuk), Bài ca về kỵ binh (1962, đạo diễn E.Ryazanov), Thời thơ ấu của Ivan (1962, đạo diễn A.Tarkovskiy), Hổ trắng (2012, đạo diễn K.Shakhnazarov), Cô ấy (2013, đạo diễn L.Sadilova)… Các bộ phim có nội dung phong phú, trong đó nổi bật là tác phẩmMatxcơva không tin vào nước mắt - bộ phim tâm lý, tình cảm phát hành năm 1979 của đạo diễn Vladimir Menshov từng đoạt Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm 1980.

Poster phim Họ đã chiến đầu vì Tổ quốc 


Những ngày phim Nga tại Việt Nam

Ngay tại Lễ khai mạc, khán giả Thủ đô đã được xem lại tác phẩm Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc. Tác phẩm được chuyển thể từ một tiểu thuyết của nhà văn Mikhail Sholokhov, bộ phim tập hợp những gương mặt ưu tú nhất của màn ảnh Xô viết thập niên 60 - 70 thế kỷ 20, những tên tuổi lừng lẫy như Vasily Shukshin, Vyacheslav Tikhonov, Yuri Nikulin… Tác phẩm nhận được sự đánh giá cao của khán giả Việt Nam.

Xúc động trước tình cảm khán giả Việt Nam dành cho điện ảnh Liên bang Nga, nghệ sĩ Sergey Nicolaevich Semagin, phó tổng giám đốc Hãng phim Liên bang Nga Mosfilm nói: "Tôi rất xúc động khi thấy một phòng chiếu đầy khán giả như hôm nay, điều này cho tôi thấy khán giả Việt luôn dành tình cảm cho điện ảnh Nga. Việt Nam luôn luôn là một trong những nước anh em với Nga, do đó chúng tôi luôn muốn Việt Nam là một trong những nước trình chiếu phim của chúng tôi nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hãng. Bên cạnh đó bản thân tôi được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ Xô viết thì tôi luôn cảm thấy người Việt Nam là anh em với chúng tôi". 

Những ngày phim Nga tại Việt Nam sẽ kéo dài từ 20- 29/05 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên