Sao Việt “phát cuồng” với phim nhạc kịch “Bậc thầy của những ước mơ“

VOV.VN - Vũ Cát Tường, Phạm Hồng Phước "phát cuồng" phần âm nhạc của phim, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch ấn tượng với thông điệp nhân văn của tác phẩm...

Là bộ phim nhạc kịch đình đám của năm, The greatest showman - Bậc thầy của những ước mơ được giới chuyên môn đánh giá cao và đang trên con đường chinh phục các giải thưởng điện ảnh danh giá.

Tại Việt Nam, sau buổi chiếu đặc biệt dành cho giới báo chí, tác phẩm đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Rất nhiều gương mặt nổi tiếng như Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9X, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Vũ Cát Tường, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch,... đều dành hết lời khen ngợi cho phim.

Cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Trong khi Đông Nhi cho rằng The greatest showman là cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Zac Efron kể từ sau tác phẩm thành danh High School Musical thì Ông Cao Thắng đánh giá cao sự lột xác của tài tử Hugh Jackman.

Rũ bỏ hình tượng Người Sói quen thuộc, Hugh Jackman xuất thần trong vai trò ông bầu rạp xiếc đứng trước hàng loạt những khó khăn, trắc trở trên con đường sự nghiệp và gia đình.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch vốn là một cây bút phê bình phim khó tính nhưng cũng phải "mủi lòng" trước sự xuất sắc của The greatest showman.

Anh xúc động mạnh bởi câu chuyện giàu tính nhân văn của phim, nhận thấy tác phẩm không chỉ làm tốt ở các mặt hình ảnh, âm nhạc, diễn xuất mà còn truyền tải được những thông điệp sống và thổi bùng những ước mơ trong người xem.

Trong khi đó, ca sĩ Thiện Hiếu đã rơi nước mắt khi thưởng thức phim. Giọng ca "Ông bà anh" cho biết tác phẩm mang đến trải nghiệm đa cảm xúc và chắc chắn anh phải xem lại bộ phim lần thứ 2.

Giống như Thiện Hiếu, "soái ca" Hứa Vĩ Văn cũng không cầm được nước mắt trước những phân đoạn chạm tới trái tim trong phim. Anh nhận định The greatest showman xuất sắc hơn cả kỳ vọng của mình và cho phim điểm tuyệt đối 10/10.

Về phần Diễm My 9X, nữ diễn viên hết lời khen ngợi dàn diễn viên của phim. Họ diễn nhập tâm, xuất thần và vô cùng chân thực. Đồng thời, cô cũng bị choáng ngợp trước những cảnh phim hoành tráng và đẹp đến mê hồn trong tác phẩm.

Các ca sĩ Vũ Cát Tường và Phạm Hồng Phước đặc biệt "phát cuồng" phần âm nhạc của phim. Vũ Cát Tượng ấn tượng với các bài hát trong phim, đồng thời học hỏi được rất nhiều điều từ phần âm nhạc tuyệt vời do hai nhà soạn nhạc lừng danh thế giới Benj Pasek và Justin Paul thực hiện.

Trong khi đó, Phạm Hồng Phước đã "nổi da gà" lúc giọng hát của nữ danh ca opera Jenny Lind cất lên. Anh tiết lộ The greatest showman đã truyền cho anh rất nhiều cảm hứng sáng tác.

Cũng giống như những đồng nghiệp khác, Trọng Hiếu Idol vô cùng cảm động bởi chuyện phim. Con đường làm nghệ thuật ban đầu luôn gian nan và đầy thử thách, nhưng nếu theo đuổi được, nghệ thuật sẽ thăng hoa. Nam ca sĩ thán phục trước sự kết hợp đến hoàn hảo giữa hình ảnh và âm nhạc của The greatest showman.

Còn về Mai Tài Phến, anh đã không rời mắt khỏi màn hình suốt hơn 2 giờ đồng hồ xem phim.

The greatest showman được thực hiện trong 7 năm, lấy cảm hứng từ cuộc đời của ông bầu vĩ đại P.T. Barnum và hành trình tạo nên rạp xiếc lừng danh Ringling Bros. and Barnum & Bailey đầy gian truân.

Từ một kẻ thất bại, P.T. Barnum đã tập hợp những con người có ngoại hình kỳ dị, bị xã hội khinh rẻ để tham gia vào những màn trình diễn chưa từng có trong lịch sử trước đó.

The greatest showman - Bậc thầy của những ước mơ dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 29/12/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quang Thắng, Vân Dung đóng phim hài sitcom “Có Giời mới biết”
Quang Thắng, Vân Dung đóng phim hài sitcom “Có Giời mới biết”

VOV.VN - Sự tử tế trong ứng xử mỗi ngày của chúng ta đôi khi không phải ai cũng biết, cũng không cần phải nói ra, nhưng chắc chắn cũng có Giời biết…

Quang Thắng, Vân Dung đóng phim hài sitcom “Có Giời mới biết”

Quang Thắng, Vân Dung đóng phim hài sitcom “Có Giời mới biết”

VOV.VN - Sự tử tế trong ứng xử mỗi ngày của chúng ta đôi khi không phải ai cũng biết, cũng không cần phải nói ra, nhưng chắc chắn cũng có Giời biết…

Sau “Lô tô”, Nam Em hé lộ dự án điện ảnh mới cho dịp Tết 2018
Sau “Lô tô”, Nam Em hé lộ dự án điện ảnh mới cho dịp Tết 2018

VOV.VN - Sau thành công với vai diễn trong phim “Lô tô”, Nam Em sẽ xuất hiện trong bộ phim Tết 2018 nhiều thú vị mang tên “798Mười”.

Sau “Lô tô”, Nam Em hé lộ dự án điện ảnh mới cho dịp Tết 2018

Sau “Lô tô”, Nam Em hé lộ dự án điện ảnh mới cho dịp Tết 2018

VOV.VN - Sau thành công với vai diễn trong phim “Lô tô”, Nam Em sẽ xuất hiện trong bộ phim Tết 2018 nhiều thú vị mang tên “798Mười”.

Sau những lùm xùm, “Giấc mơ Mỹ” vẫn được công chiếu tại Mỹ và Canada
Sau những lùm xùm, “Giấc mơ Mỹ” vẫn được công chiếu tại Mỹ và Canada

VOV.VN - Bộ phim điện ảnh “Giấc mơ Mỹ” sẽ được chính thức được công chiếu tại Mỹ và Canada, mở đầu cho tour trình chiếu phim ở nước ngoài.

Sau những lùm xùm, “Giấc mơ Mỹ” vẫn được công chiếu tại Mỹ và Canada

Sau những lùm xùm, “Giấc mơ Mỹ” vẫn được công chiếu tại Mỹ và Canada

VOV.VN - Bộ phim điện ảnh “Giấc mơ Mỹ” sẽ được chính thức được công chiếu tại Mỹ và Canada, mở đầu cho tour trình chiếu phim ở nước ngoài.

Đạo diễn Trần Khải Ca vén màn vụ huyết án động trời lịch sử Trung Hoa
Đạo diễn Trần Khải Ca vén màn vụ huyết án động trời lịch sử Trung Hoa

VOV.VN - Đầu 2018, Trần Khải Ca sẽ mang đến câu chuyện ly kỳ bậc nhất lịch sử Trung Hoa qua những thước phim đậm chất nghệ thuật của mình với Yêu Miêu truyện.

Đạo diễn Trần Khải Ca vén màn vụ huyết án động trời lịch sử Trung Hoa

Đạo diễn Trần Khải Ca vén màn vụ huyết án động trời lịch sử Trung Hoa

VOV.VN - Đầu 2018, Trần Khải Ca sẽ mang đến câu chuyện ly kỳ bậc nhất lịch sử Trung Hoa qua những thước phim đậm chất nghệ thuật của mình với Yêu Miêu truyện.