“Sống chung với mẹ chồng” tập 19: “Đàn ông hầu vợ là đồ vô dụng“

VOV.VN - Bà Phương (NSND Lan Hương) tiếp tục soi mói và chê bai, thậm chí trì chiết con dâu ngay trước mặt thông gia và bạn thân.

"Sống chung với mẹ chồng" tập 19 vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng sau khi Vân (Bảo Thanh) bị chồng đánh do hiểu nhầm ngoại tình. Sau khi hành xử không ra gì với vợ, Thanh (Anh Dũng) rất ân hận và anh biết việc mình đánh vợ là hoàn toàn sai. Tuy nhiên, "cậu ấm" này cũng trách mẹ vì đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình khiến hai vợ chồng lục đục, căng thẳng.

Ông Bằng - bố đẻ Vân đã lên thành phố cùng vợ để gặp gỡ gia đình thông gia khi con gái có ý định ly hôn.

Trong tập 19, sau khi bị chồng đánh, Vân bỏ nhà ra đi, khi cô tìm đến Trang mới hay tin bà nội của Thanh đang hấp hối. Trên đường về quê nội với Thanh, Vân vẫn còn rất căng thẳng khi nói rằng "Tôi đi với anh về là vì tôi nể bà nội thôi".

Bà nội Thanh ra đi trong mãn nguyện khi có gia đình, con cháu quây quần xung quanh. Đám tang bà nội Thanh, bố mẹ đẻ Vân không quản đường xá xa xôi đã đến viếng. Thời điểm đưa bà nội Thanh lên chùa, bố mẹ và dì của Vân cũng lại có mặt. Ông Phương (bố đẻ Thanh) đã thay mặt gia đình cảm ơn vợ chồng ông bà thông gia. Tuy nhiên, bà Phương (NSND Lan Hương), không nể mặt thông gia, trước mặt bố mẹ Vân, bà tiếp tục "cạnh khóe" con dâu khi nói rằng: "Chỉ tiếc là cụ nhà tôi vẫn chưa được nhìn thấy mặt chắt nội" khiến mọi người sững người. 

Trong cuộc gặp sau đó với con gái, khi biết con gái có ý định muốn ly hôn, bố mẹ đẻ Vân kịch liệt phản đối và nói rằng Vân cần phải biết cư xử sao cho khéo léo.

Ông Bằng (Công Lý) ngậm ngùi khuyên răn con, "Vân, bố muốn con tự chiến đấu. Lấy chồng rồi không phải động một tí là kêu ca, rồi kể tội nhà chồng với nhà đẻ. Mà không phải chỉ vì mỗi cái lý do như thế mà vợ chồng đùng đùng đòi bỏ nhau". Đồng thời, ông Bằng cũng cho rằng, Vân cũng nên xem xét lại bản thân mình và con gái cũng có lỗi trong chuyện này. Điều cô cần làm là phải chấp nhận và làm sao để sống hòa hợp với gia đình chồng.

Bà Bằng còn dạy con gái: “Dù đúng dù sai thì con cũng nên bớt lời đi một tí. Đối với chồng cũng vậy. Mà mình cũng phải xem lại bản thân của mình chứ!”.

Thanh xin lỗi Vân vì đã hành xử không đúng với vợ.

Còn Thanh, lo xong hậu sự cho bà nội, anh mới xin lỗi Vân làm lành. Vì tình cảnh này và bị gia đình thúc ép, Vân cũng chẳng thể giận Thanh nhiều hơn nữa. Cô đồng ý tha thứ cho chồng. Cũng chính vì thế mà bà Phương ngày càng khó chịu và soi mói con dâu nhiều hơn.

Đứng từ xã theo dõi và nghe lén cuộc trò chuyện của Thanh với Vân, bà Phương cảm thấy không vui khi con trai giúp vợ rửa bát. Bà liền nói thẳng với chồng rằng, "Con trai anh thật là vô dụng, chỉ thích đi hầu vợ thôi". Ngược lại, ông Phương (Trần Đức) lại cho rằng chuyện rất bình thường, đã làm vợ chồng với nhau thì giúp đỡ rửa cái bát cũng là điều hiển nhiên.

Bà Phương bĩu môi khi thấy con trai rửa bát giúp vợ

Một hôm, cô Nga - bạn thân của bà Phương sang chơi, vẫn sẵn cơn giận, bà Phương nói xấu con dâu rằng, "Nó cố tình càng về muộn tí nào hay tí ấy hay sao bà ạ. Nói thật với bà, nhiều khi tôi cũng muốn nó càng về muộn từng nào thì hay từng ấy. Bởi vì đi thì chớ, về đến nhà mặt sưng mày xỉa ra, cứ như là cả nhà này ai có lỗi với nó ấy".

Tuy nhiên, cô Nga lại cho rằng, Vân cũng hiền lành, thật thà và nghĩ rằng bà Phương đang làm quá lên thì lập tức bà Phương phản bác, "Có mà hiền, hiền ăn người. Ra ngoài đường thì thế thôi, về nhà này bao nhiêu thói xấu trên đời một mình chị ấy ôm tất". 

Bà Phương nói xấu con dâu với bạn thân

Về đến nhà đúng lúc mẹ chồng đang "buôn chuyện" nói xấu mình với bạn thân, Vân đã rất tức giận khi trở thành đề tài để mẹ chồng nói xấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những lý do khiến phim “Sống chung với mẹ chồng” giảm sức hút
Những lý do khiến phim “Sống chung với mẹ chồng” giảm sức hút

Chuyện phim vẫn xoay quanh mối quan hệ bất đồng muôn thuở giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã không còn hứng thú với bộ phim nữa. 

Những lý do khiến phim “Sống chung với mẹ chồng” giảm sức hút

Những lý do khiến phim “Sống chung với mẹ chồng” giảm sức hút

Chuyện phim vẫn xoay quanh mối quan hệ bất đồng muôn thuở giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã không còn hứng thú với bộ phim nữa. 

“Sống chung với mẹ chồng” tập 17: Con dâu “to gan” thách thức mẹ chồng
“Sống chung với mẹ chồng” tập 17: Con dâu “to gan” thách thức mẹ chồng

VOV.VN - Bị bà Phương cấm đi chơi tối về muộn, nàng dâu Minh Vân đã lên tiếng thách thức mẹ chồng trong tập 17 "Sống chung với mẹ chồng". 

“Sống chung với mẹ chồng” tập 17: Con dâu “to gan” thách thức mẹ chồng

“Sống chung với mẹ chồng” tập 17: Con dâu “to gan” thách thức mẹ chồng

VOV.VN - Bị bà Phương cấm đi chơi tối về muộn, nàng dâu Minh Vân đã lên tiếng thách thức mẹ chồng trong tập 17 "Sống chung với mẹ chồng". 

Chồng Bảo Thanh bất ngờ xuất hiện trong “Sống chung với mẹ chồng“
Chồng Bảo Thanh bất ngờ xuất hiện trong “Sống chung với mẹ chồng“

Đúng lúc đoàn phim thiếu vai phụ, chồng diễn viên Bảo Thanh đang tháp tùng vợ đi quay phim đã đồng ý xuất hiện trong một cảnh quay. 

Chồng Bảo Thanh bất ngờ xuất hiện trong “Sống chung với mẹ chồng“

Chồng Bảo Thanh bất ngờ xuất hiện trong “Sống chung với mẹ chồng“

Đúng lúc đoàn phim thiếu vai phụ, chồng diễn viên Bảo Thanh đang tháp tùng vợ đi quay phim đã đồng ý xuất hiện trong một cảnh quay. 

“Sống chung với mẹ chồng” tập 16: Mẹ chồng tính chuyện con trai ly hôn
“Sống chung với mẹ chồng” tập 16: Mẹ chồng tính chuyện con trai ly hôn

VOV.VN - Bà Phương của "Sống chung với mẹ chồng" đồng ý mua nhà với điều kiện con trai đứng tên vì sợ nếu con dâu đứng tên, lúc ly hôn sẽ chia chác thế nào.

“Sống chung với mẹ chồng” tập 16: Mẹ chồng tính chuyện con trai ly hôn

“Sống chung với mẹ chồng” tập 16: Mẹ chồng tính chuyện con trai ly hôn

VOV.VN - Bà Phương của "Sống chung với mẹ chồng" đồng ý mua nhà với điều kiện con trai đứng tên vì sợ nếu con dâu đứng tên, lúc ly hôn sẽ chia chác thế nào.

“Sống chung với mẹ chồng” tập 18: Vân bị chồng đánh chảy máu vì ghen
“Sống chung với mẹ chồng” tập 18: Vân bị chồng đánh chảy máu vì ghen

VOV.VN - Bị chồng đánh chảy máu mồm vì nghi ngờ ngoại tình, Vân (Bảo Thanh) của "Sống chung với mẹ chồng" đã đòi ly hôn.

“Sống chung với mẹ chồng” tập 18: Vân bị chồng đánh chảy máu vì ghen

“Sống chung với mẹ chồng” tập 18: Vân bị chồng đánh chảy máu vì ghen

VOV.VN - Bị chồng đánh chảy máu mồm vì nghi ngờ ngoại tình, Vân (Bảo Thanh) của "Sống chung với mẹ chồng" đã đòi ly hôn.