Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trong năm nay, Trung tâm Chiếu phim quốc gia sẽ phát triển tại TP Hồ Chí Minh nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của người dân.

Trung tâm Chiếu phim quốc gia tại Hà Nội hiện nay được đánh giá là cụm rạp của Nhà nước thành công nhất. Trong năm nay, đơn vị sẽ phát triển tại TP Hồ Chí Minh nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân.

Tổng kết năm 2017, Trung tâm chiếu phim thực hiện tốt các đợt chiếu phim công ích nhân dịp Tết Dương lịch, các đợt chiếu phim mừng Đảng, mừng Xuân nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân mới Đinh Dậu 2017, các đợt chiếu phim nhân các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước. Tổ chức Tuần phim APEC từ ngày 11-16/10/2017 với 11 buổi chiếu, thu hút trên 1.130 lượt người xem…

Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm chiếu phim Quốc gia

Đặc biệt trong năm qua, Trung tâm đã đưa thêm 4 phòng chiếu mới vào hoạt động, tương đương tăng 30% số ghế. Tuy nhiên lượng khán giả đến Trung tâm chỉ tăng 6% so với năm 2016.

Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm chiếu phim Quốc gia cho biết: “Nếu như trung tâm giữ nguyên như năm 2016 mà không có 4 phòng chiếu mới thì chắc chắc chúng tôi sẽ tụt lại khoảng 30%”.

Thực tế hiện nay, các rạp nhà nước gần như không hoạt động, trong khi các cụm rạp do nước ngoài đầu tư đã chiếm tới trên 60% số lượng rạp. Đối với nền điện ảnh và công nghiệp điện ảnh số lượng rạp là điều quyết định sự phát triển, bởi muốn sản xuất phim thì phải có đầu ra.

“Chúng tôi cũng nói với nhau rằng chỉ trong vòng 5 năm nữa thôi thì số lượng phòng chiếu trên đất nước Việt Nam này có khi 85% là của người nước ngoài. Khi đó toàn bộ nền công nghiệp phim truyện của chúng ta sẽ không có cơ hội phát triển, kể cả phim có ra được rạp thì cũng phải chịu một tỉ lệ rất thấp, và phải làm theo ý các ông chủ nước ngoài thì họ mới chấp nhận cho vào rạp” – ông Dương cho biết.

Năm 2018, Trung tâm tập trung vào cải tạo một cách cơ bản những phòng chiếu mà hiện nay chưa đạt chuẩn để có thể cạnh tranh với các cụm rạp tư nhân.

“Tôi tin rằng mùa xuân năm 2019, Trung tâm sẽ có thêm 8 phòng chiếu hiện đại. Đồng thời Trung tâm sẽ mở một cơ sở tại TP HCM với số phòng chiếu ít nhất là 7 phòng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang tích cực đẩy mạnh xin cấp đất tại miền Trung. Hy vọng trong tương lai không xa nữa, sẽ có một cơ sở của Trung tâm chiếu phim quốc gia tại miền Trung” - ông Nguyễn Danh Dương nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trương Ngọc Ánh xác nhận tham gia phim Hollywood “Twilight Zodiac”
Trương Ngọc Ánh xác nhận tham gia phim Hollywood “Twilight Zodiac”

VOV.VN - Phim điện ảnh “Twilight Zodiac” của đạo diễn người Mỹ Ernie Barbarash được quay tại một số nước ở châu Á với sự tham gia của Trương Ngọc Ánh.

Trương Ngọc Ánh xác nhận tham gia phim Hollywood “Twilight Zodiac”

Trương Ngọc Ánh xác nhận tham gia phim Hollywood “Twilight Zodiac”

VOV.VN - Phim điện ảnh “Twilight Zodiac” của đạo diễn người Mỹ Ernie Barbarash được quay tại một số nước ở châu Á với sự tham gia của Trương Ngọc Ánh.

Phim kinh dị “Xưởng 13” thẳng thắn lên án nạn “câu view” của giới trẻ
Phim kinh dị “Xưởng 13” thẳng thắn lên án nạn “câu view” của giới trẻ

VOV.VN - Với câu chuyện đầy gay cấn, kịch tính, "Xưởng 13" lên án mạnh mẽ và thẳng thắn vào vấn nạn “câu view” của giới trẻ hiện nay.

Phim kinh dị “Xưởng 13” thẳng thắn lên án nạn “câu view” của giới trẻ

Phim kinh dị “Xưởng 13” thẳng thắn lên án nạn “câu view” của giới trẻ

VOV.VN - Với câu chuyện đầy gay cấn, kịch tính, "Xưởng 13" lên án mạnh mẽ và thẳng thắn vào vấn nạn “câu view” của giới trẻ hiện nay.

Đắm chìm với “cả một trời ký ức” trong “Lady Bird: Tuổi nổi loạn”
Đắm chìm với “cả một trời ký ức” trong “Lady Bird: Tuổi nổi loạn”

VOV.VN - "Lady Bird: Tuổi nổi loạn" hứa hẹn sẽ mang lại cả “một trời thương nhớ” cho khán giả để cùng nhau ôn lại tuổi thanh xuân của mình

Đắm chìm với “cả một trời ký ức” trong “Lady Bird: Tuổi nổi loạn”

Đắm chìm với “cả một trời ký ức” trong “Lady Bird: Tuổi nổi loạn”

VOV.VN - "Lady Bird: Tuổi nổi loạn" hứa hẹn sẽ mang lại cả “một trời thương nhớ” cho khán giả để cùng nhau ôn lại tuổi thanh xuân của mình

Điểm danh 10 “siêu phẩm” điện ảnh được trông đợi nhất năm 2018
Điểm danh 10 “siêu phẩm” điện ảnh được trông đợi nhất năm 2018

VOV.VN - Đây là những bộ phim điện ảnh được đánh giá cao bởi giới chuyên môn, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và được trông đợi nhất trong năm 2018.

Điểm danh 10 “siêu phẩm” điện ảnh được trông đợi nhất năm 2018

Điểm danh 10 “siêu phẩm” điện ảnh được trông đợi nhất năm 2018

VOV.VN - Đây là những bộ phim điện ảnh được đánh giá cao bởi giới chuyên môn, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và được trông đợi nhất trong năm 2018.