Vai diễn cuối cùng của Diễm Hương trước khi từ giã màn bạc

VOV.VN - Diễm Hương đã chọn cuộc sống bình yên bên chồng và các con, bỏ lại cả một sự nghiệp điện ảnh đỉnh cao, khiến bao người tiếc nuối.

Diễm Hương - biểu tượng nhan sắc màn bạc thập niên 90.

Diễm Hương được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Việt trong thập niên 90.

Sở hữu vẻ đẹp đài các hiếm có và lối diễn xuất đằm thắm, đi vào lòng người, Diễm Hương được hàng triệu khán giả trên khắp cả nước mến mộ. Ở thời kỳ tỏa sáng nhất, "mỹ nhân màn bạc" đã để lại tới hơn 60 vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả. 

Trong đó, nổi bật là các phim như "Con gái ông thứ trưởng", "Tình xa", "Phạm Công - Cúc Hoa", "Nước mắt học trò", "Tình yêu một thuở", "Tốc độ tình yêu", "Vòng vây tội lỗi"... Chị cùng dàn diễn viên đình đám một thời như Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm My, Y Phụng... là niềm tự hào lớn của điện ảnh Việt.

Ngoài nhan sắc trời ban, Diễm Hương còn được mến mộ bởi tài năng điện ảnh xuất sắc.

Một thời gian im ắng sau thời hoàng kim, Diễm Hương quyết định trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim "Những nẻo đường phù sa" của đạo diễn Châu Huế, góp mặt cùng Diễm My, Hồng Ánh, Quyền Linh, Thiệu Ánh Dương, Ngọc Hiệp…

"Những nẻo đường phù sa" là thước phim lịch sử hào hùng và xúc động của dân tộc. Bộ phim ghi lại cuộc sống của những người con cơ cực nhưng luôn biết phấn đấu vươn lên, không chịu đầu hàng số phận, sẵn sàng chiến đấu để bảo quê hương, đất nước. Ngoài nội dung và dàn diễn viên ghi điểm, ca khúc nhạc phim cùng tên "Những nẻo đường phù sa" của cố nhạc sĩ Bảo Phúc cũng được xem là nhạc phẩm một thời vang bóng của nhạc Việt.

Chiến sĩ cách mạng Ngân Hà là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của Diễm Hương.

Trong phim này, Diễm Hương vào vai nữ chiến sĩ cách mạng Ngân Hà quả cảm và kiên cường. Đây được xem thử thách thú vị lớn với Diễm Hương khi cô lần đầu đóng phim truyền hình. Tuy nhiên, Ngân Hà cũng là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của Diễm Hương. Bởi sau đó, cô vướng vào một scandal tình cảm chấn động và hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí.

Năm 27 tuổi, Diễm Hương bất ngờ tổ chức đính hôn với người đàn ông Hong Kong gốc Việt tại một khách sạn sang trọng của Sài Gòn. Tuy nhiên, người đẹp cùng quan khách chờ mãi mà không thấy chú rể, bởi vị hôn phu của cô đã bỏ trốn kèm theo chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền.

Diễm Hương dự một sự kiện trong lần về nước cách đây không lâu. Vẻ đẹp trong sáng ngày nào nay đã mặn mà, viên mãn hơn.

Tin tức sau đó cho biết, đây là một tên lừa đảo siêu quốc gia bị chính quyền liên bang Mỹ truy nã vì tội giết người, cướp của. Sự thật này khiến Diễm Hương không khỏi suy sụp. Và đây cũng là lý do khiến cô quyết định biến mất, đoạn tuyệt hoàn toàn với phim ảnh.

Nhiều năm qua, thông tin về Diễm Hương rất ít. Người ta chỉ biết rằng, ngôi sao màn bạc một thời đang hạnh phúc cùng chồng và 4 người con ở Canada. Được biết, chồng Diễm Hương là kiến trúc sư, làm trong ngành bất động sản. Cô thi thoảng trở về Việt Nam để hội ngộ bạn bè. Những dịp hiếm hoi này, công chúng mới có điều kiện ngắm lại biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Việt một thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem phim miễn phí nhân ngày Điện ảnh Việt Nam
Xem phim miễn phí nhân ngày Điện ảnh Việt Nam

VOV.VN - Giấy mời được phát miễn phí từ 9h ngày 12 và 13/3/2016 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Xem phim miễn phí nhân ngày Điện ảnh Việt Nam

Xem phim miễn phí nhân ngày Điện ảnh Việt Nam

VOV.VN - Giấy mời được phát miễn phí từ 9h ngày 12 và 13/3/2016 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Mỹ nhân màn bạc thập niên 90 ngày ấy và bây giờ
Mỹ nhân màn bạc thập niên 90 ngày ấy và bây giờ

VOV.VN - Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Diễm My, Y Phụng, Thủy Tiên... những mỹ nhân màn bạc một thời nay ra sao là quan tâm của không ít độc giả.

Mỹ nhân màn bạc thập niên 90 ngày ấy và bây giờ

Mỹ nhân màn bạc thập niên 90 ngày ấy và bây giờ

VOV.VN - Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Diễm My, Y Phụng, Thủy Tiên... những mỹ nhân màn bạc một thời nay ra sao là quan tâm của không ít độc giả.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” mở ra hi vọng mới cho điện ảnh Việt
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” mở ra hi vọng mới cho điện ảnh Việt

VOV.VN -Không chỉ thành công trong lòng khán giả, bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” còn đại thắng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” mở ra hi vọng mới cho điện ảnh Việt

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” mở ra hi vọng mới cho điện ảnh Việt

VOV.VN -Không chỉ thành công trong lòng khán giả, bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” còn đại thắng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19.

Tài năng trẻ điện ảnh Việt Nam đơn độc hành trình chiến thắng
Tài năng trẻ điện ảnh Việt Nam đơn độc hành trình chiến thắng

VOV.VN -Bao giờ thì các tài năng trẻ của ĐAVN có được sự hỗ trợ của Nhà nước để có nhiều cơ hội sáng tạo nghệ thuật?

Tài năng trẻ điện ảnh Việt Nam đơn độc hành trình chiến thắng

Tài năng trẻ điện ảnh Việt Nam đơn độc hành trình chiến thắng

VOV.VN -Bao giờ thì các tài năng trẻ của ĐAVN có được sự hỗ trợ của Nhà nước để có nhiều cơ hội sáng tạo nghệ thuật?