Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi

VOV.VN - Ngày 13/12, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi bắt đầu khai mạc tại thủ đô Washington, Mỹ. Đây là hội nghị thứ hai được tổ chức kể từ lần đầu khởi xướng vào năm 2014.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden và khoảng 50 nhà lãnh đạo châu Phi.

Ông Serge Mombouli, Trưởng đoàn Ngoại giao châu Phi tại Mỹ cho biết: “Về kỳ vọng của chúng tôi đối với hội nghị lần này. Thứ nhất, mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn và ở mức độ cao hơn giữa Mỹ và châu Phi. Thứ hai, chúng tôi chờ đợi sự tham gia nhiều hơn của Mỹ trong việc thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi”.

Tại hội nghị này, Mỹ và các quốc gia châu Phi sẽ thảo luận những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như năng lượng, dịch vụ tài chính, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và chăm sóc sức khỏe. Tổng thống Mỹ sẽ tuyên bố ủng hộ Liên minh châu Phi gia nhập G20 với tư cách là thành viên thường trực. Mỹ cũng ủng hộ một thành viên của châu Phi vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ cam kết tài trợ và đầu tư 55 tỷ USD cho châu Phi trong 3 năm tới để giải quyết các thách thức cốt lõi. Nhân dịp này, hơn 300 doanh nghiệp Mỹ và châu Phi sẽ gặp gỡ để thảo luận về các khoản đầu tư hợp tác vào các lĩnh vực quan trọng.

Nhằm thúc đẩy thực hiện các sáng kiến tại hội nghị, trong ngày khai mạc, Tổng thống Mỹ Joe Biden thành lập một Hội đồng tư vấn của Tổng thống chuyên trách về hợp tác với châu Phi. Cố vấn quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, nội dung hội nghị phản ánh chiến lược của Mỹ đối với châu Phi và Chương trình nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi.

“Nếu bạn so sánh những gì Mỹ cam kết trong ba năm tới với những gì mà bất kỳ quốc gia nào khác đang cam kết, tôi nghĩ rằng chúng ta đang đạt được kết quả cực kỳ thuận lợi. Chúng tôi đã đến gặp chính các quốc gia châu Phi và hỏi, ưu tiên của bạn là gì? Tầm nhìn của bạn là gì? Toàn bộ nội dung phiên họp quan trọng đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh được đề cập Chương trình nghị sự 2063”.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện các chuyến thăm Châu Á, Châu Âu và Trung Đông. Đây là lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ gặp các nhà lãnh đạo châu Phi. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi đánh dấu sự quan tâm ngày càng lớn của Mỹ với các đối tác châu Phi và là cơ hội để Mỹ xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi: Thu hẹp khoảng cách niềm tin
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi: Thu hẹp khoảng cách niềm tin

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi diễn ra trong 3 ngày tại Washington được cho là nhằm tìm cách thu hẹp khoảng cách niềm tin giữa Mỹ với châu Phi, đồng thời cụ thể hóa chính sách mới của chính quyền Tổng thống Biden về châu Phi.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi: Thu hẹp khoảng cách niềm tin

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi: Thu hẹp khoảng cách niềm tin

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi diễn ra trong 3 ngày tại Washington được cho là nhằm tìm cách thu hẹp khoảng cách niềm tin giữa Mỹ với châu Phi, đồng thời cụ thể hóa chính sách mới của chính quyền Tổng thống Biden về châu Phi.

Mỹ sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của G20
Mỹ sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của G20

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố việc Mỹ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của nhóm G20 vào tuần tới.

Mỹ sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của G20

Mỹ sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của G20

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố việc Mỹ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của nhóm G20 vào tuần tới.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi sẽ được tổ chức ở Mỹ trong tháng 12
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi sẽ được tổ chức ở Mỹ trong tháng 12

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington từ ngày 13/12 tới ngày 15/12.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi sẽ được tổ chức ở Mỹ trong tháng 12

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi sẽ được tổ chức ở Mỹ trong tháng 12

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington từ ngày 13/12 tới ngày 15/12.