“Về nhà đi con” tập 81: Đạo diễn nói gì về chi tiết bị cho là phi lý?

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và diễn viên Quốc Trường đã có lời giải thích trước chi tiết Vũ không nhận ra Quốc dù đã gặp ở quán trà của Huệ.

Trong tập 81 phát sóng tối 6/8, có chi tiết Vũ (Quốc Trường) đi xe ôm đến cổng nhà Thư (Bảo Thanh) thì phát hiện Thư bước xuống xe của một người đàn ông điển trai, phong độ… Thư và Quốc (Tuấn Tú) thậm chí còn nói chuyện rất vui vẻ và thân mật. Nghĩ Quốc chính là người đàn ông mới của Thư, Vũ tỏ ra rất khó chịu.

Anh tiến tới chỗ Thư với bộ mặt nặng nề kèm những câu hỏi tỏ ý ghen tuông. Cố tình trêu chọc Vũ, Thư không hề giới thiệu về Quốc mà lại nói rằng sớm muộn gì cô có người mới. Vũ tức điên vì thái độ của vợ cũ nên vội vàng quay gót. Thư gọi với theo nhưng Vũ vẫn bỏ đi dù trong lòng rất muốn được gặp mẹ con Thư.

Vũ tức tối khi nhìn thấy Thư trò chuyện thân mật với Quốc trước cổng nhà.

Cay cú vì ghen tuông, Vũ tìm tới chỗ Dũng (Anh Vũ) để “xả” bực dọc. Anh chàng luôn miệng nói với bạn thân là Thư sắp lấy chồng mới và khó chịu gọi vợ cũ là “cô ta”: “Không chừng cu Bon chưa kịp cai sữa là cô ta đã có chồng mới rồi”.

Chi tiết này đã ngay lập tức bị khán giả “bóc mẽ” vì bất hợp lý. Theo nhiều người, Vũ và Quốc từng gặp nhau trong ngày khai trương quán trà của Huệ (Thu Quỳnh). Vì thế không thể có chuyện Vũ không nhận ra Quốc tới mức tưởng nhầm đó là bạn trai mới của Thư.

Về điều này, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng khẳng định rằng, chi tiết đó hoàn toàn là sự sắp đặt có chủ đích chứ không phải nhầm lẫn hoặc thiếu logic. Theo nam đạo diễn, chi tiết này không vô lí chút nào bởi lúc gặp nhau ở ngày khai trương quán trà của Huệ có rất nhiều bạn bè, người thân đến dự.

Dù cùng chụp ảnh chung với nhau nhưng cả Vũ lẫn Quốc chưa hề trò chuyện với nhau. Ai cũng có quyền nghĩ người kia là một trong những người bạn hoặc người có quan hệ với gia đình ông Sơn.

“Đặt tình huống lúc đó, Vũ đang rất buồn vì bị Thư giận hờn nên không có tâm trạng nào mà nghĩ tới những người chưa hề quen biết. Mà Vũ chỉ nhìn thấy Quốc loáng thoáng trong ngày khai trương quán trà của chị vợ thì không thể biết được Quốc là người đang theo đuổi chị vợ mình. Thậm chí, theo logic thì cũng có thể không nhớ ra, điều đó rất bình thường.

Trong tình huống tối qua, khi Vũ nhìn thấy Thư và Quốc nói chuyện thân mật mà nổi cơn ghen là điều không có gì bất hợp lý cả. Anh ta đang nhận ra tình yêu thực sự của mình là dành cho Thư và đang muốn làm lại từ đầu cơ mà”, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với đạo diễn, Quốc Trường cũng cho rằng, chi tiết đó hoàn toàn không phi logic chút nào. Vì theo quy luật tâm lý thông thường, một người mà mình từng gặp nhưng không hề tập trung sự chú ý đến người đó thì bẵng đi một thời gian người ta có thể quên ngay, không nhớ gì đến họ.

Vũ bỏ đi không thèm vào thăm con dù đã đến nhà Thư.

“Tôi nghĩ là khán giả đang xem phim vì quá tập trung nên mới có những phản ứng như thế. Làm phim là phải đời. Tôi đố ai ở ngoài đời mà nhận ra một người mình từng gặp cách đó khá lâu nhưng không hề tập trung để ý gì đến sự hiện diện của họ.

Kể cả bản thân tôi từng có nhiều lần nói chuyện một hai câu với vài người nhưng vài tháng sau gặp lại cũng không nhớ gì hết. Mà kể cả trong tình huống này, Vũ nhớ ra là từng gặp Quốc thì cũng vẫn ghen được bình thường bởi lúc gặp Quốc anh ta có biết gì về người đàn ông này đâu.

Làm sao Vũ biết được Quốc chính là người đàn ông đang theo đuổi chị vợ khi mà họ chưa hề công khai chuyện đó hoặc Thư chưa hề kể. Tôi nghĩ khán giả không nên bị chi phối bởi chi tiết rất đỗi bình thường đó mà làm mất đi cảm xúc khi xem phim”, Quốc Trường chia sẻ.

Nam diễn viên cũng cho biết, phần ngoại truyện của phim, anh và Bảo Thanh đã quay xong. Thời điểm này anh đang có mặt ở TPHCM.

Khi được hỏi chuyện có nhiều khán giả mong muốn phim làm tiếp phần 2, Quốc Trường cho rằng, nếu làm được phần 2 để đáp ứng mong mỏi của một số khán giả cũng tốt. Tuy nhiên, anh lo ngại rằng, thường thì phần 2 không bao giờ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả bằng phần 1. Một tác phẩm đã lên tới đỉnh cao rồi thì làm tiếp chưa chắc đã đạt được hiệu ứng như kỳ vọng.

“Có thể khán giả sẽ vẫn đang rất muốn xem tiếp nhưng đó không hẳn là mong muốn của số đông mà chỉ là một phần. Cái gì mà để cho người ta thèm thuồng sẽ lưu lại dấu ấn lâu hơn. Biết đâu, khi làm phần 2, khán giả lại không hào hứng được như khi xem phần 1 rồi lại bắt lỗi cái này, cái kia… sẽ mất đi cảm xúc đẹp đọng lại sau khi phần 1 kết thúc”.

Trích đoạn tập 82 sẽ phát sóng tối 7/8, khi trò chuyện với Thư, Vũ chủ động nhận mọi lỗi lầm và thừa nhận bản tính tham lam của mình khi từng cặp kè với Nhã (Quỳnh Nga). "Từ đầu đến cuối, anh đều sai. Anh tham lam nhưng tình cảm của anh dành cho cô Nhã đó không phải là tình yêu" - Vũ phân trần.

Lắng nghe Vũ thú tội, Thư có chút thương xót nhưng vẫn hoài nghi: "Nếu như cô ta không trở mặt, anh có như thế này không?"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạnh phúc giản dị của ông Sơn “Về nhà đi con” bên gia đình
Hạnh phúc giản dị của ông Sơn “Về nhà đi con” bên gia đình

VOV.VN - NSƯT Trung Anh - ông Sơn của phim Về nhà đi con có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ kém 10 tuổi và hai con.

Hạnh phúc giản dị của ông Sơn “Về nhà đi con” bên gia đình

Hạnh phúc giản dị của ông Sơn “Về nhà đi con” bên gia đình

VOV.VN - NSƯT Trung Anh - ông Sơn của phim Về nhà đi con có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ kém 10 tuổi và hai con.

Quỳnh Nga - Nhã “Về nhà đi con” trải lòng về nỗi đau sau khi ly hôn
Quỳnh Nga - Nhã “Về nhà đi con” trải lòng về nỗi đau sau khi ly hôn

VOV.VN - Diễn viên Quỳnh Nga - Nhã "Về nhà đi con" chính thức lên tiếng chia sẻ về nỗi đau sau khi ly hôn khi tham dự một sự kiện.

Quỳnh Nga - Nhã “Về nhà đi con” trải lòng về nỗi đau sau khi ly hôn

Quỳnh Nga - Nhã “Về nhà đi con” trải lòng về nỗi đau sau khi ly hôn

VOV.VN - Diễn viên Quỳnh Nga - Nhã "Về nhà đi con" chính thức lên tiếng chia sẻ về nỗi đau sau khi ly hôn khi tham dự một sự kiện.

“Mẹ chồng” Lan Hương tái xuất màn ảnh nhỏ khi “Về nhà đi con” kết thúc
“Mẹ chồng” Lan Hương tái xuất màn ảnh nhỏ khi “Về nhà đi con” kết thúc

VOV.VN - NSND Lan Hương sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình "Những nhân viên gương mẫu" được phát sóng ngay khi bộ phim "Về nhà đi con" kết thúc.

“Mẹ chồng” Lan Hương tái xuất màn ảnh nhỏ khi “Về nhà đi con” kết thúc

“Mẹ chồng” Lan Hương tái xuất màn ảnh nhỏ khi “Về nhà đi con” kết thúc

VOV.VN - NSND Lan Hương sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình "Những nhân viên gương mẫu" được phát sóng ngay khi bộ phim "Về nhà đi con" kết thúc.