Đoàn nghệ sỹ Việt Nam trình diễn sử thi Ramayana tại Ấn Độ

VOV.VN - Một nhóm nghệ sỹ Việt Nam đến từ Đại học Trà Vinh đã đến thành phố Rajim, bang Chattisgarh ở Ấn Độ để trình diễn ở cuộc thi Ramayan Mandli cấp bang. Nhóm nghệ sỹ 12 thành viên gồm giảng viên, sinh viên và nghệ sỹ đến từ tỉnh Trà Vinh.

Trong lịch sử, người Khmer ở miền Nam và người dân vùng Đông Nam Á đã tiếp nhận và chuyển đổi các tác phẩm văn học cổ điển của Ấn Độ. Mức độ phổ biến của sử thi Ramayana tại Việt Nam có thể thấy rõ qua các nghi thức sinh hoạt văn hóa của cộng đồng Khmer ở miền Nam. Người Khmer đã tiếp nhận và chuyển đổi sử thi Ramayana thành một tác phẩm cổ điển của riêng họ với tên gọi mới là "Riềm-kê".

Sân khấu văn hóa Magh Punni Mela ở bang Chattisgarh (Ấn Độ) đã chào đón màn trình diễn của các nghệ sỹ Việt Nam với tràng pháo tay nhiệt liệt. Họ đã biểu diễn nhiều chương trong sử thi Ramayana và được khán giả ở mọi miền đất nước Ấn Độ yêu mến. Trang phục dân gian và màn thể hiện các nhân vật như Ram, Sita của các nghệ sỹ Việt Nam cũng được đánh giá cao.

Nhóm nghệ sỹ Việt Nam đến Ấn Độ lần này gồm 12 thành viên là giảng viên, sinh viên và nghệ sỹ đến từ tỉnh Trà Vinh. Đoàn đến Ấn Độ từ tháng 12/2023 và trở về Việt Nam ngày 20/2/2023. Trong chuyến thăm Ấn Độ, đoàn đã giao lưu, học hỏi thêm từ các nghệ sỹ Ấn Độ nhiều phong cách biểu diễn khác nhau của sử thi Ramayana./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng mở gian hàng quảng bá du lịch tại Ấn Độ
Đà Nẵng mở gian hàng quảng bá du lịch tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 9/2, Sở Du lịch Đà Nẵng đã khai trương gian hàng Danang FantastiCity để quảng bá điểm đến tại Hội chợ Du lịch và Lữ hành Nam Á lần thứ 30 SATTE 2023. Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm triển lãm India Expo Mart, thành phố Greater Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ trong 3 ngày từ 9 - 11/2.

Đà Nẵng mở gian hàng quảng bá du lịch tại Ấn Độ

Đà Nẵng mở gian hàng quảng bá du lịch tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 9/2, Sở Du lịch Đà Nẵng đã khai trương gian hàng Danang FantastiCity để quảng bá điểm đến tại Hội chợ Du lịch và Lữ hành Nam Á lần thứ 30 SATTE 2023. Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm triển lãm India Expo Mart, thành phố Greater Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ trong 3 ngày từ 9 - 11/2.

Quảng bá văn hóa, du lịch trong Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022
Quảng bá văn hóa, du lịch trong Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022

VOV.VN - Từ 12 - 14/12, chương trình Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022 do Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ đồng tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ (7/1/1972 - 7/1/2022).

Quảng bá văn hóa, du lịch trong Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022

Quảng bá văn hóa, du lịch trong Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022

VOV.VN - Từ 12 - 14/12, chương trình Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022 do Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ đồng tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ (7/1/1972 - 7/1/2022).

Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya
Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya

VOV.VN - Srinagar – thủ phủ của Kashmir, vùng lãnh thổ Liên bang nằm ở phía Bắc của Ấn Độ là địa điểm du lịch nổi tiếng với phong cảnh và nền văn hóa độc đáo. Đến tới vùng đất của núi và tuyết này, du khách sẽ được khám phá một sản phẩm du lịch đặc biệt: nghỉ dưỡng trên các nhà thuyền nổi.

Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya

Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya

VOV.VN - Srinagar – thủ phủ của Kashmir, vùng lãnh thổ Liên bang nằm ở phía Bắc của Ấn Độ là địa điểm du lịch nổi tiếng với phong cảnh và nền văn hóa độc đáo. Đến tới vùng đất của núi và tuyết này, du khách sẽ được khám phá một sản phẩm du lịch đặc biệt: nghỉ dưỡng trên các nhà thuyền nổi.