Đưa Việt Nam thêm gần gũi với người dân Hàn Quốc

VOV.VN - Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam 2022 đã thành công rất tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng nhân dân Hàn Quốc. Người dân Hàn Quốc được cảm nhận rõ ràng hơn về đất nước Việt Nam mến khách, giàu lòng nhân ái thông qua các hoạt động nghệ thuật, văn hóa và du lịch.

Sự đón nhận của công chúng Hàn Quốc

Lễ hội Du lịch - Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022 được tổ chức tại 2 thành phố là Seoul và Gwangju, từ ngày 13/10 - 19/10/2022. Nhìn vào lượng người ra vào tấp nập trong suốt những ngày tổ chức, không khó để đánh giá sự thành công của sự kiện này. Tính riêng tại Seoul, khoảng 200.000 người đã tham gia các không gian giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam tại quảng trường Công viên sông Hàn Yeoido (từ ngày 14 – 16/10).

Với ý nghĩa đặc biệt là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Lễ hội Du lịch - Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022 rất khác những năm trước đây. Các hoạt động có quy mô lớn hơn rất nhiều và có sự tham gia của nhiều thành phần hơn như các nghệ sĩ hoạt động tự do chứ không đơn thuần chỉ là người của Bộ VHTTDL.

Thay vì bị giới hạn trong các nhà hát như những kỳ lễ hội trước, Lễ hội Du lịch - Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022 có tính công chúng cao hơn, hiệu quả truyền thông tốt hơn và thu hút đông khách hơn, nhờ lễ hội đường phố, các không gian trải nghiệm áo dài, trò chơi dân gian, giới thiệu các mặt hàng truyền thống của Việt Nam.

Một số điểm nhấn tại không gian lễ hội lần này là khu vực quảng bá du lịch Việt Nam, góc check-in Hội An với 100 chiếc đèn lồng rực rỡ; trải nghiệm mặc áo dài của 2 nhà thiết kế Lan Hương và Ngọc Hân; làm tranh dân gian Đông Hồ cùng nghệ nhân Nguyễn Thị Oanh; vẽ trên nón lá, chuồn chuồn tre, mẹt tre; múa sạp, chụp ảnh với các nghệ sĩ Việt Nam; thưởng thức cà phê, bánh truyền thống Việt Nam…

Ngoài ra tại Liên hoan Âm nhạc châu Á được Hàn Quốc tổ chức vào dịp này, Việt Nam là khách mời chính và đã có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tham gia, qua đó cũng nhằm quảng bá văn hóa nghệ thuật của Việt Nam đến thế giới. Việt Nam đã mang đến công chúng Hàn Quốc những tiết mục đặc sắc thể hiện tình yêu, đất nước, con người, giá trị nhân văn cao cả, tinh thần tương thân tương ái, ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – ông Nguyễn Văn Hùng khẳng định Lễ hội Du lịch - Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022 đã thành công rất tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng nhân dân Hàn Quốc: "Chúng ta chứng kiến những thiếu nữ Hàn Quốc khoác lên trên mình bộ áo dài, chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam. Du khách cũng được trải nghiệm những tách cà phê được mang đến từ đại ngàn. Người dân Hàn Quốc cũng có cơ hội được tìm hiểu văn hóa đọc của Việt Nam thông qua những bộ sách quý nói về đất nước, con người và văn hóa của Việt Nam".

Tạo động lực cho hoạt động du lịch

Cả Việt Nam và Hàn Quốc đều là thị trường nguồn quan trọng của nhau. Năm 2019, Hàn Quốc là nguồn khách lớn thứ hai của Việt Nam, với 4,3 triệu lượt. Việt Nam nằm trong top 10 thị trường hàng đầu tới Hàn Quốc, với mức kỷ lục 553.000 lượt trong năm 2019. Số lượng người Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc đã tăng 2,1 lần trong giai đoạn 2016-2019.

Khi du lịch quốc tế được nối lại sau dịch Covid-19, trao đổi khách 2 chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng phục hồi nhanh chóng. Hàn Quốc vươn lên trở thành nguồn khách lớn nhất của Việt Nam với trên 500.000 lượt trong tổng số gần 1,9 triệu khách quốc tế, sau 9 tháng đầu năm 2022. Ở chiều ngược lại, gần 100.000 lượt khách Việt Nam đã đi du lịch Hàn Quốc.

Các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu văn hóa và quảng bá điểm đến tại Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam 2022 không chỉ giúp người dân hai nước xích lại gần nhau hơn, mà còn tạo động lực để thúc đẩy du lịch trong thời gian tới. Do đó, Hội thảo Xúc tiến du lịch Việt Nam là sự kiện rất quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch - Văn hoá Việt Nam 2022 tại Hàn Quốc.

Hội thảo Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Seoul đã giới thiệu nhiều sản phẩm, điểm đến du lịch phong phú, hấp dẫn; cũng là cơ hội cho doanh nghiệp du lịch 2 bên gặp gỡ, trao đổi, hợp tác. Qua đó, các điểm đến ở Việt Nam càng gần gũi hơn với người dân và doanh nghiệp Hàn Quốc. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tin rằng sau sự kiện này, doanh nghiệp du lịch 2 nước sẽ hợp tác ngày càng thường xuyên và chặt chẽ hơn, chung tay cùng thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

"Bộ VHTT&DL sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động, cho các du khách Hàn Quốc được đến khám phá, trải nghiệm tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện để người dân Việt Nam được đến du lịch Hàn Quốc. Phía Việt Nam cũng sẽ trao đổi với Hàn Quốc để có được những kết quả khả quan hơn nữa trong hợp tác về du lịch, mục tiêu quan trọng nhất là lượng khách du lịch giữa hai quốc gia ngày càng phát triển, đáp ứng sự mong mỏi của Chính phủ hai nước" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội thảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác và giúp Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa
Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác và giúp Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa

VOV.VN - "Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác và giúp Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa, đưa các nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc sang biểu diễn, cùng với đó là các chính sách để mở rộng giao lưu giữa giới trẻ hai nước", Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hàn Quốc Park Bo Gyun nhấn mạnh.

Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác và giúp Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa

Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác và giúp Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa

VOV.VN - "Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác và giúp Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa, đưa các nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc sang biểu diễn, cùng với đó là các chính sách để mở rộng giao lưu giữa giới trẻ hai nước", Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hàn Quốc Park Bo Gyun nhấn mạnh.

Lễ hội Du lịch–Văn hoá Việt Nam 2022 tại Hàn Quốc: Thắm tình hữu nghị giữa hai nước
Lễ hội Du lịch–Văn hoá Việt Nam 2022 tại Hàn Quốc: Thắm tình hữu nghị giữa hai nước

VOV.VN - Lễ hội Du lịch – Văn hoá Việt Nam tại Hàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn ra từ ngày 14 đến 19/10 tại thành phố Seoul và Gwangu (Hàn Quốc).

Lễ hội Du lịch–Văn hoá Việt Nam 2022 tại Hàn Quốc: Thắm tình hữu nghị giữa hai nước

Lễ hội Du lịch–Văn hoá Việt Nam 2022 tại Hàn Quốc: Thắm tình hữu nghị giữa hai nước

VOV.VN - Lễ hội Du lịch – Văn hoá Việt Nam tại Hàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn ra từ ngày 14 đến 19/10 tại thành phố Seoul và Gwangu (Hàn Quốc).