Đường sách TP.HCM hút khách trong ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán

VOV.VN - Hôm nay (2/2) tức ngày mùng 2 Tết, lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022 nằm trên tuyến đường Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi và đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1, TP.HCM) đã thu hút đông đảo người dân đến thưởng lãm, chụp ảnh.

Đường sách Nguyễn Văn Bình (hay còn gọi là đường sách TP.HCM) thu hút rất đông người dân đến tham quan. Ngoài chụp ảnh lưu niệm giữa không gian mùa xuân rực rỡ, người dân còn trải nghiệm không gian văn hóa đọc trên “Toa tàu tương lai”, được thiết kế với ánh sáng bao quanh đẹp mắt. Bên cạnh đó, độc giả cũng được trải nghiệm “Sách không chữ - sách nói” thú vị. Không gian xung quanh là các quán cà phê cũng được trang trí bắt mắt, thu hút người dân nghỉ ngơi sau khi dạo chơi, mua sắm.

Đặc biệt, đường sách trưng bày các hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Sài Gòn – Gia Định TP.HCM. Hoạt động này nằm trong tuần lễ sách kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.

Bà Nguyễn Kim Loan, 65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh cho biết: “Tôi ấn tượng nhất là khung cảnh lúc mới đến có ảnh của lãnh đạo, cũng nói cho mọi người biết được về lịch sử của mình đã trải qua những năm tháng kháng chiến. Bây giờ đất nước được hòa bình rồi, giờ mọi người được đến đường sách rất là vui. Lâu lâu đi với con cháu tôi thấy hôm nay rất đông vui, thấy thành phố khởi sắc lên nhiều tôi rất mừng”.

Còn Nguyễn Thị Kiều Ngân - học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp) cho biết, Tết là dịp có nhiều thời gian rảnh rỗi để có thể đọc sách trực tiếp và lựa chọn được những quyển sách ưng ý, phù hợp kiến thức ngành mà em muốn theo đuổi là quản trị nhân sự.

"Đường sách thì có những tủ sách cũ nữa, rất là hay vì giờ những cuốn sách cũ như vậy không còn bán nữa. Sáng nay em tìm các cuốn sách về những giá trị nhân đạo của cuộc sống, ví dụ như sách của thầy Thích Nhất Hạnh, các sách dạy về bài học trong cuộc sống như "Tony buổi sáng" hoặc sách xưa hơn nữa mà nay không còn” - Nguyễn Thị Kiều Ngân nói.

Ngoài đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM còn có thêm đường sách ở trục Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ thu hút hàng trăm người tham quan. Người dân có thể ngắm đường hoa Nguyễn Huệ sau đó đến khu vực sách Tết để thưởng ngoạn, đọc sách, nghe sách nói. Đường sách Tết còn có trưng bày tranh về “Sài Gòn thời giãn cách”, ghi lại nhịp sống của TP.HCM trong những ngày giãn cách xã hội và những bức ảnh về Tết xưa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần
TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Tối 29/1, tức 27 Tết, TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần, phục vụ người dân và du khách.

TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần

TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Tối 29/1, tức 27 Tết, TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần, phục vụ người dân và du khách.

Người dân hào hứng trong ngày đầu mở lại Đường sách ở TP.HCM
Người dân hào hứng trong ngày đầu mở lại Đường sách ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 9/10, Đường sách Nguyễn Văn Bình ở Quận 1, TP.HCM đã mở cửa lại sau nhiều tháng đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.

Người dân hào hứng trong ngày đầu mở lại Đường sách ở TP.HCM

Người dân hào hứng trong ngày đầu mở lại Đường sách ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 9/10, Đường sách Nguyễn Văn Bình ở Quận 1, TP.HCM đã mở cửa lại sau nhiều tháng đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.

Người dân TP.HCM đi lễ chùa, du Xuân ngày Mùng 1 Tết
Người dân TP.HCM đi lễ chùa, du Xuân ngày Mùng 1 Tết

VOV.VN - Sáng 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, trong khí trời se lạnh ngày đầu năm mới, người dân ở TP.HCM đi lễ chùa và du Xuân.

Người dân TP.HCM đi lễ chùa, du Xuân ngày Mùng 1 Tết

Người dân TP.HCM đi lễ chùa, du Xuân ngày Mùng 1 Tết

VOV.VN - Sáng 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, trong khí trời se lạnh ngày đầu năm mới, người dân ở TP.HCM đi lễ chùa và du Xuân.