Festival Huế 2022- Đa dạng các hoạt động hấp dẫn người dân và du khách

VOV.VN - Sau chương trình khai mạc hoành tráng, ấn tượng vào đêm qua (25/6), Tuần lễ Festival Huế 2022 tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật, lễ hội phong phú hấp dẫn thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng người dân và du khách.

Trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ nay đến ngày 30/6, các hoạt động gồm triển lãm “Trang phục truyền thống các nước ASEAN”, lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời”, triển lãm bộ tranh Kiều bằng pháp lam Huế, Giải đua Sup (ván chèo đứng) Huế 2022 mở rộng…. đang thu hút đông đảo người dân và du khách. 

Chị Nguyễn Khánh Huyền, du khách ở Quảng Ninh rất thích thú khi đến Huế đúng vào dịp tổ chức Festival. Chị Huyền cùng bạn bè hoà mình với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật độc đáo, sôi động tại kỳ Festival lần này. “Lần đầu tiên được đặt chân đến Huế đúng thời gian tổ chức Festival, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi cảm nhận được không khí rất đông người, mọi người đi du lịch cũng rất nhiều. Tôi thấy Huế thơ mộng và êm đềm, Đại Nội ở đây cũng rất đẹp và du khách đến đây vô cùng đông” - Chị Huyền chia sẻ.

Với hàng chục hoạt động trải dài ở nhiều địa điểm, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy thương hiệu Festival Huế. Các hoạt động được tổ chức theo hình thức xã hội hoá, đa dạng hóa các loại hình tổ chức lễ hội, hướng đến sự tham gia của cộng đồng nhân dân, gắn hoạt động lễ hội với các sản phẩm du lịch… 

Ông Bùi Ngọc Vinh, người dân thành phố Huế luôn mong muốn du khách có cảm nhận khác biệt về văn hoá, con người đất cố đô: “Là một người dân Huế, tôi cảm thấy rất tự hào khi Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế vượt qua đại dịch một cách thành công và đã tổ chức được một kỳ Festival hoành tráng. Lượng du khách háo hức về Huế cũng rất nhiều. Sau đại dịch, tâm thế của nhà tổ chức, người dân Huế cũng như du khách cởi mở trong tâm hồn và cảm thấy như được cởi bỏ sau một thời gian bị bó buộc”.

 Từ năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Festival theo định hướng bốn mùa lễ hội. Các hoạt động trải dài trong năm, bao gồm các lễ hội truyền thống từ cung đình, dân gian, tôn giáo, đến nghệ thuật đương đại , phù hợp với thực tế địa phương, thuận tiện cho du khách và công chúng tham gia. 

Anh John Pason, du khách người Anh cảm nhận: “Chúng tôi thật sự cảm thấy thích thú khi đến Huế trong dịp Festival. Mọi thứ ở đây rất tuyệt vời. Không khí lễ hội sôi động và Huế rất đẹp"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc tuần lễ Festival Huế 2022 - Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển
Khai mạc tuần lễ Festival Huế 2022 - Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển

VOV.VN - Tối 25/6/2022 tại quảng trường Ngọ Môn đã diễn ra lễ khai mạc tuần lễ Festival Huế 2022 đầy màu sắc với hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa.

Khai mạc tuần lễ Festival Huế 2022 - Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển

Khai mạc tuần lễ Festival Huế 2022 - Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển

VOV.VN - Tối 25/6/2022 tại quảng trường Ngọ Môn đã diễn ra lễ khai mạc tuần lễ Festival Huế 2022 đầy màu sắc với hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa.

Ấn tượng đêm khai mạc Festival Huế 2022
Ấn tượng đêm khai mạc Festival Huế 2022

VOV.VN - Chương trình khai mạc Festival Huế 2022 khai mạc 20h tối 25/6 với chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp với trình diễn thời trang áo dài độc đáo.

Ấn tượng đêm khai mạc Festival Huế 2022

Ấn tượng đêm khai mạc Festival Huế 2022

VOV.VN - Chương trình khai mạc Festival Huế 2022 khai mạc 20h tối 25/6 với chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp với trình diễn thời trang áo dài độc đáo.

Khai mạc Festival Huế 2022: Bữa tiệc phô diễn các sắc màu văn hóa
Khai mạc Festival Huế 2022: Bữa tiệc phô diễn các sắc màu văn hóa

VOV.VN - 20h tối 25/6, tại sân khấu trước lầu Ngũ Phụng, Đại Nội Huế, Festival Huế 2022 khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Khai mạc Festival Huế 2022: Bữa tiệc phô diễn các sắc màu văn hóa

Khai mạc Festival Huế 2022: Bữa tiệc phô diễn các sắc màu văn hóa

VOV.VN - 20h tối 25/6, tại sân khấu trước lầu Ngũ Phụng, Đại Nội Huế, Festival Huế 2022 khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc.