Giáng sinh thời Covid: Ông già Noel trực tuyến, bữa tối qua Zoom

VOV.VN - Mọi người trên khắp thế giới đang nỗ lực thích nghi với một kỳ Giáng sinh phiên bản rất khác.

Với việc Trung Quốc vẫn đóng cửa biên giới, nhiều người sẽ không thể trở về nhà để đón Giáng sinh cùng gia đình và bạn bè. Thay vào đó, họ sẽ ăn mừng với những “gia đình địa phương”, ví dụ như cùng cộng đồng người Trung Quốc tại nước ngoài. Tại Hồng Kông, các trung tâm mua sắm vẫn kéo dài các chương trình và đầu tư trang trí công phu dịp Giáng sinh, ngay cả khi thành phố phải đối mặt với làn sóng thứ tư của dịch bệnh Covid-19.

Tại Mỹ, trung tâm mua sắm Mall of America ở Minnesota từ bỏ việc đặt ông già Noel trong tấm kính để tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội; thay vì đó ra mắt trải nghiệm ông già Noel trực tuyến. Nhà hát trung tâm McCarter ở New Jersey đã nghĩ ra sáng kiến cung cấp các hộp quà đặc biệt để hướng dẫn mọi người có thể đọc truyện cho trẻ em và trải nghiệm Giáng sinh tại nhà.

Tại Australia, các dàn hợp xướng vẫn được tổ chức, tuy nhiên tối đa chỉ được 30 người và những người hát trước khán giả đều phải đeo khẩu trang. Giới hạn về số lượng người có thể tụ tập tùy theo các tiểu bang, tuy nhiên đều trong khoảng từ 15 đến 30 người. Các quán rượu, nhà hàng và quán cà phê được phép mở trên toàn quốc nhưng với khoảng cách là một người trên một mét vuông.

Ở Hy Lạp, năm nay những bức tượng, cây nến ông già Noel đã được bổ sung thêm chiếc khẩu trang. Nhiều đơn vị tổ chức sự kiện đã lên kế hoạch tổ chức Giáng sinh qua Zoom, cùng với mã trang phục lễ hội.

Thành phố Brussels (Bỉ) đã hủy bỏ những phiên chợ Winter Wonders – một lễ hội nổi tiếng thường xuyên được tổ chức và luôn thu hút rất đông du khách. Chính phủ Bỉ quy định, mỗi gia đình chỉ được mời thêm một người đón Giáng sinh; còn những ai đang độc thân sẽ có thể gặp hai người khác. Pháo hoa bị cấm vào đêm giao thừa để hạn chế tụ tập.

Nhiều quốc gia châu Âu khác cũng quy định về số người được tập trung quanh bàn ăn tối Giáng sinh. Ví dụ như người dân ở Ba Lan chỉ được phép đón Giáng sinh với những thân trong gia đình. Nước Đức có vẻ "nới lỏng" hơn, khi cho phép tối đa 10 người lớn được tụ tập. Chính phủ Ý cũng khuyến cáo mọi người tránh tụ tập bên ngoài nhà riêng.

Maria Van Kerkhove – một nhà dịch tễ học và trưởng nhóm kỹ thuật Covid-19 của WHO cho biết: Điều này là vô cùng khó khăn vì những ngày lễ, dịp kỷ niệm thì ai cũng muốn ở bên gia đình. Nhưng trong một số tình huống, quyết định khó khăn để không có buổi họp mặt gia đình lại là lựa chọn an toàn nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gala Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc Mottainai 2020 lần đầu tiên được tổ chức
Gala Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc Mottainai 2020 lần đầu tiên được tổ chức

VOV.VN - Gala Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc Mottainai 2020 lần đầu được tổ chức trực tuyến diễn ra vào 19h30 tối 12/12 tới trên Báo điện tử Phụ nữ Việt Nam (phunuvietnam.vn) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Gala Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc Mottainai 2020 lần đầu tiên được tổ chức

Gala Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc Mottainai 2020 lần đầu tiên được tổ chức

VOV.VN - Gala Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc Mottainai 2020 lần đầu được tổ chức trực tuyến diễn ra vào 19h30 tối 12/12 tới trên Báo điện tử Phụ nữ Việt Nam (phunuvietnam.vn) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Ca sỹ Hà Phương và Thu Tuyết hội ngộ trên đất Mỹ, cùng nhau dạo phố đón không khí Noel
Ca sỹ Hà Phương và Thu Tuyết hội ngộ trên đất Mỹ, cùng nhau dạo phố đón không khí Noel

VOV.VN - Hà Phương và Thu Tuyết đã có một buổi dạo phố khó quên, vì đã lâu hai chị em không có dịp gặp mặt, lại là cuộc gặp mặt trong tình huống bất ngờ trên đất Mỹ.

Ca sỹ Hà Phương và Thu Tuyết hội ngộ trên đất Mỹ, cùng nhau dạo phố đón không khí Noel

Ca sỹ Hà Phương và Thu Tuyết hội ngộ trên đất Mỹ, cùng nhau dạo phố đón không khí Noel

VOV.VN - Hà Phương và Thu Tuyết đã có một buổi dạo phố khó quên, vì đã lâu hai chị em không có dịp gặp mặt, lại là cuộc gặp mặt trong tình huống bất ngờ trên đất Mỹ.