Hà Nội kỷ niệm trọng thể 650 năm ngày mất Danh nhân Chu Văn An

VOV.VN - Tối 20/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 650 năm ngày mất Danh nhân Chu Văn An (1370-2020).

Lễ kỷ niệm 650 năm ngày mất của Danh nhân Chu Văn An là dịp để nhân dân Thủ đô và cả nước, nhất là thế hệ trẻ, tri ân và tôn vinh người thầy giáo tiêu biểu của Việt Nam, đồng thời khẳng định những giá trị tinh thần to lớn mà Danh nhân Chu Văn An để lại cho đời sau.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã nghe chúc văn và dâng hương tưởng nhớ các vị tiên thánh, tiên hiền và thầy giáo, Danh nhân văn hoá Chu Văn An tại Nhà Thái học (di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tóm tắt lại cuộc đời, sự nghiệp của thầy giáo, Danh nhân Chu Văn An. Thầy giáo Chu Văn An là người làng Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, nay là thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội. Ông đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo ở Thanh Trì, Thăng Long và Chí Linh (Hải Dương). Ông nổi tiếng với kiến thức sâu rộng và lòng dạ trong sạch, ngay thẳng không đổi, đạo đức thanh cao được mọi người kính phục, nể trọng.

Danh nhân Chu Văn An là một trong những nhà giáo đầu tiên trong lịch sử giáo dục nước Việt mở trường tư thục để giảng dạy cho mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ trường của thầy Chu Văn An, con em nhà bình dân đã có chỗ học, nhiều người trong số họ học giỏi, đỗ cao, trở thành nhân tài của đất nước, trong đó có Phạm Sư Mạnh và Lê Quát...

"Quan điểm giáo dục của Chu Văn An là học phải đi đôi với thực hành, tự suy nghĩ, khơi dậy, phát hiện chân lý cũng như khả năng ẩn giấu trong từng con người; khuyến khích học để biết, để làm việc, cống hiến cho xã hội và học tập suốt đời. Cho đến ngày nay, quan điểm đó vẫn còn giá trị, gần gũi với mục đích giáo dục của thế giới hiện nay mà UNESCO đã tổng kết, đề xuất: Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để tự khẳng định mình, đặc biệt là giáo dục không phân biệt giàu nghèo" - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, ông Michael Croft - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã nhắc lại triết lý khai sáng của Danh nhân Chu Văn An: "Lấy đức thắng người là mạnh, lấy của thắng người là hung, lấy sức thắng người là mất". Triết lý này đề cao sự liêm chính và văn hoá hoà bình, trong bối cảnh biến đổi và bất ổn trên toàn cầu hiện nay.

Ông Michael Croft cho rằng, chúng ta cần ghi nhận sự quan tâm của Nhà giáo Chu Văn An về sự công bằng, bình đẳng và triết lý của ông là giáo dục có thể trao quyền cho cả cộng đồng chứ không chỉ là tầng lớp quan chức xưa kia, bỏ qua sự khách biệt về tầng lớp để đến với những người bị bỏ quên. Ông đã đặt nền móng cho một phương thức mà chúng ta đang nối tiếp, đó là coi giáo dục và văn hóa là những trụ cột của đoàn kết dân tộc.

UNESCO coi đây là kênh giáo dục dành cho tất cả mọi người bên cạnh các mục tiêu của chương trình giáo dục vì sự phát triển bền vững, học tập suốt đời. Đây cũng chính là các nguyên tắc căn bản trong các chiến lược hành động giáo dục của UNESCO trên toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội, Sách & Cafe - Những chuyện xưa chưa cũ
Hà Nội, Sách & Cafe - Những chuyện xưa chưa cũ

VOV.VN - "Hà Nội, Sách & Cafe - Những chuyện xưa chưa cũ" đã trở thành một điểm hẹn, nơi giao lưu và trao đổi những câu chuyện, góc nhìn và tình yêu với Hà Thành của những con người đến từ nhiều thế hệ.

Hà Nội, Sách & Cafe - Những chuyện xưa chưa cũ

Hà Nội, Sách & Cafe - Những chuyện xưa chưa cũ

VOV.VN - "Hà Nội, Sách & Cafe - Những chuyện xưa chưa cũ" đã trở thành một điểm hẹn, nơi giao lưu và trao đổi những câu chuyện, góc nhìn và tình yêu với Hà Thành của những con người đến từ nhiều thế hệ.

Bảo tồn, phát huy di sản phố cổ Hà Nội: Cần tổng thể, quyết liệt, chi tiết
Bảo tồn, phát huy di sản phố cổ Hà Nội: Cần tổng thể, quyết liệt, chi tiết

VOV.VN - Hà Nội chứa đựng những giá trị đặc sắc riêng có. Trong đó, phố cổ Hà Nội được coi là bảo vật, là linh hồn tạo nên bản sắc văn hóa đô thị Hà Nội, cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại.

Bảo tồn, phát huy di sản phố cổ Hà Nội: Cần tổng thể, quyết liệt, chi tiết

Bảo tồn, phát huy di sản phố cổ Hà Nội: Cần tổng thể, quyết liệt, chi tiết

VOV.VN - Hà Nội chứa đựng những giá trị đặc sắc riêng có. Trong đó, phố cổ Hà Nội được coi là bảo vật, là linh hồn tạo nên bản sắc văn hóa đô thị Hà Nội, cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội
Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tỏa sáng đất rồng thiêng”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tỏa sáng đất rồng thiêng”.