Hàng trăm địa điểm thưởng thức cà phê miễn phí dịp lễ hội ở Đắk Lắk

VOV.VN - Hưởng ứng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, tại Đắk Lắk sẽ có gần 500 quán cà phê tham gia mời khách hàng uống cà phê miễn phí trong các ngày diễn ra lễ hội, bắt đầu từ ngày 10/3 tới đây.

Theo số liệu từ Sở Công thương, đến nay đã có 472 quán cà phê trong toàn tỉnh đăng ký tham gia chương trình mời khách hàng uống cà phê miễn phí trong ngày 10/3. Trong đó tại thành phố Buôn Ma Thuột có 352 quán phục vụ tại chỗ và 13 quán lưu động trên tuyến đường Phan Đình Giót, phường Tân Tiến. Ông Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Kiên Cường cho biết, đơn vị vừa chỉnh trang lại không gian quán với tổng diện tích hơn 300m vuông, có thể phục vụ cùng lúc hơn 100 khách. Cùng với đó, không gian trưng bày và kết nối sản phẩm OCOP và nông sản Tây Nguyên cũng vừa được khai trương ngay bên cạnh với hơn 30 sản phẩm đặc trưng ở Đắk Lắk và một số tỉnh trong khu vực Tây Nguyên được bày bán để phục vụ du khách. Quán phục vụ miễn phí tất cả các khách đến uống cà phê trong ngày 10/3.

Ông Cường nói: "Đối với sản phẩm cà phê nguyên chất thì trong ngày 10/3 chúng tôi sẽ mời tất cả các du khách, kể cả là người dân địa phương, bất kỳ ai đều được thưởng thức miễn phí 100% trong trọn vẹn cả ngày 10. Còn đối với dòng sản phẩm cà phê chồn cao cấp thì chúng tôi cũng sẽ giảm giá cho tất cả mọi thực khách với 25%, tức là từ 200.000 đồng sẽ còn 150.000 đồng một ly".

Cùng với phục vụ miễn phí cà phê vào ngày 10/3, hiện đã có hơn 50 quán sẽ tạo điều kiện cho nhân dân và du khách thưởng thức cà phê miễn phí từ 2 - 5 ngày trong thời gian diễn ra Lễ hội. Ông Hoàng Danh Hữu, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nông trại EDE chia sẻ: đơn vị đã chi gần 300 triệu đồng để phục vụ 50.000 ly cà phê và chocolate miễn phí trong thời gian từ ngày 10/2 đến hết ngày 31/3.

Ông Hữu nói: "Ngoài khách du lịch, chúng tôi sẽ phục vụ người dân địa phương để người dân có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm này tại ba địa điểm đó là showroom của Miss Êđê ở đường Sách ở phê Buôn Ma Thuột, cửa hàng của Simexco ở trong khu du lịch Cầu Treo Buôn Đôn và 5 ngày lễ hội tại đầu đường Phan Đinh Giót, phía Lê Duẩn. Chúng tôi hy vọng rằng kể cả người dân lẫn du khách sẽ có thêm những trải nghiệm đặc biệt. Ngoài cà phê thì chúng tôi cung cấp thêm chocolate nóng miễn phí được làm từ trái cacao của Tây Nguyên".

Theo ông Trần Đức Nhật, Phó chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột, ngày hội cà phê miễn phí là 1 trong số 18 hoạt động chính của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Trong đó, điểm nhấn chính là phố thưởng thức cà phê miễn phí trên tuyến đường Phan Đình Giót với 4 tập đoàn, doanh nghiệp về cà phê đăng ký tổ chức chuỗi hoạt động trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội. Việc ra mắt Phố thưởng thức cà phê miễn phí trên tuyến đường Phan Đình Giót sẽ là tiền đề để UBND thành phố, nghiên cứu, triển khai phố đi bộ trong thời gian tới.

Ông Trần Đức Nhật nói: "Việc thưởng thức các sản phẩm từ cà phê một cách miễn phí, không phát phiếu và thưởng thức một cách tự do là một trong những nét mới, điểm mới so với các lần tổ chức lễ hội trước. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng sau này tiến tới là có lễ hội hay không có lễ hội thì ngày 10/3 hằng năm chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai cái ngày hội thưởng thức cà phê miễn phí này. Làm sao để du khách cũng như người dân ở trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài thành phố được thưởng thức cà phê một cách trọn vẹn nhất.

Ngày hội cà phê miễn phí sẽ diễn ra từ ngày 10/3, đúng dịp khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023. Các quán phục vụ miễn phí đều được treo băng rôn để nhận diện. Các quán không phát phiếu, người dân và du khách đến quán đều được thưởng thức cà phê miễn phí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buôn làng Đắk Lắk mong chờ lễ hội cà phê
Buôn làng Đắk Lắk mong chờ lễ hội cà phê

VOV.VN - Sau 3 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023 được tổ chức trong niềm hân hoan mong chờ của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk.

Buôn làng Đắk Lắk mong chờ lễ hội cà phê

Buôn làng Đắk Lắk mong chờ lễ hội cà phê

VOV.VN - Sau 3 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023 được tổ chức trong niềm hân hoan mong chờ của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk.

Trước giờ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột
Trước giờ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Chỉ còn 2 ngày nữa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ được khai mạc. Cùng với Lễ hội chính ở thành phố Buôn Ma Thuột, có nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức ở khắp các huyện, thị xã trong tỉnh. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Lễ hội đã được các địa phương hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội.

Trước giờ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Trước giờ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Chỉ còn 2 ngày nữa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ được khai mạc. Cùng với Lễ hội chính ở thành phố Buôn Ma Thuột, có nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức ở khắp các huyện, thị xã trong tỉnh. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Lễ hội đã được các địa phương hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội.

Lễ hội cà phê - nơi dệt những sắc màu văn hóa
Lễ hội cà phê - nơi dệt những sắc màu văn hóa

VOV.VN - Đắk Lắk đang trong những ngày tất bật chuẩn bị cho Lễ hội cà phê năm 2023, sẽ diễn ra từ ngày 10 - 14/3 tới. Ở lần tổ chức thứ 8 này, Lễ hội cà phê của tỉnh đã được định hình rõ rệt qua chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”.

Lễ hội cà phê - nơi dệt những sắc màu văn hóa

Lễ hội cà phê - nơi dệt những sắc màu văn hóa

VOV.VN - Đắk Lắk đang trong những ngày tất bật chuẩn bị cho Lễ hội cà phê năm 2023, sẽ diễn ra từ ngày 10 - 14/3 tới. Ở lần tổ chức thứ 8 này, Lễ hội cà phê của tỉnh đã được định hình rõ rệt qua chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”.