Hội chợ Giáng sinh đậm chất châu Âu giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Cùng hòa chung với không khí lễ hội cuối năm, Hội chợ Giáng sinh được tổ chức tại Đại sứ quán Séc ngày 17/12/2022, với mong muốn mang đến một không khí Giáng sinh đậm chất châu Âu giữa lòng Hà Nội.

Giáng sinh là ngày lễ lớn và quan trọng nhất trong năm tại châu Âu. Trong khoảng thời gian này, các khu chợ Giáng sinh được tổ chức như một truyền thống và thể hiện những màu sắc và nét đặc trưng riêng của mỗi đất nước. Hội chợ Giáng sinh không chỉ là nơi để mua sắm mà còn là không gian để người dân châu Âu tới thưởng thức hương vị của nhiều món ăn truyền thống và tận hưởng không khí ấm cúng của mùa lễ hội.

Hội chợ Giáng sinh truyền thống theo phong cách châu Âu sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17/11/2022 bởi Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và những cựu du học sinh thuộc Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam, những người đã có thời gian sinh sống và học tập tại các quốc gia EU. Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi hoạt động định kỳ của Mạng lưới. 

Hội chợ Giáng sinh mở cửa tự do cho công chúng và có sự tham gia của hơn 17 gian hàng. Mỗi gian hàng sẽ mang đến những món đồ trang trí Giáng sinh, các món ăn thức uống truyền thống đặc trưng cho các quốc gia châu Âu nơi các cựu du học sinh từng theo học. Người tham gia có cơ hội thưởng thức ẩm thực thú vị của châu Âu như rượu vang nóng, bánh quế và bánh ống khói truyền thống của Hungary, bánh panzerotti, tiramisu của Ý, bia Đan Mạch thủ công,… Bên cạnh đó là những hoạt động workshop cắm hoa, trang trí bánh macaron, làm đồ thủ công, trò chơi truyền thống…sẽ diễn ra xuyên suốt thời gian của sự kiện cùng những tiết mục nghệ thuật độc đáo. 

Đặc biệt, một phần lợi nhuận tại sự kiện sẽ được một số gian hàng dành cho việc thiện nguyện và các hoạt động vì cộng đồng, với mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp và ý nghĩa tới công chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quất được giá, nông dân chờ thu hàng trăm triệu dịp Tết
Quất được giá, nông dân chờ thu hàng trăm triệu dịp Tết

Người dân tại ‘thủ phủ’ quất Hội An mừng rỡ vì quất năm nay được giá. Nhiều chủ vườn được thương lái đặt cọc toàn bộ vườn quất từ tháng 10.

Quất được giá, nông dân chờ thu hàng trăm triệu dịp Tết

Quất được giá, nông dân chờ thu hàng trăm triệu dịp Tết

Người dân tại ‘thủ phủ’ quất Hội An mừng rỡ vì quất năm nay được giá. Nhiều chủ vườn được thương lái đặt cọc toàn bộ vườn quất từ tháng 10.

Đầu tư 1,72% tổng chi ngân sách cho văn hóa nhưng hiệu quả chưa cao
Đầu tư 1,72% tổng chi ngân sách cho văn hóa nhưng hiệu quả chưa cao

VOV.VN - Đó là nhận định của PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về đầu tư cho văn hóa.

Đầu tư 1,72% tổng chi ngân sách cho văn hóa nhưng hiệu quả chưa cao

Đầu tư 1,72% tổng chi ngân sách cho văn hóa nhưng hiệu quả chưa cao

VOV.VN - Đó là nhận định của PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về đầu tư cho văn hóa.

Bộ GD-ĐT trao tặng ti vi cho các trường học vùng cao Mèo Vạc
Bộ GD-ĐT trao tặng ti vi cho các trường học vùng cao Mèo Vạc

VOV.VN - Ngày 17/12, đoàn công tác Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) tạo do Tiến sĩ Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao tặng dàn TV cho các đơn vị trường học của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Bộ GD-ĐT trao tặng ti vi cho các trường học vùng cao Mèo Vạc

Bộ GD-ĐT trao tặng ti vi cho các trường học vùng cao Mèo Vạc

VOV.VN - Ngày 17/12, đoàn công tác Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) tạo do Tiến sĩ Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao tặng dàn TV cho các đơn vị trường học của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.