Khai mạc Giải đua ghe Ngo mở rộng mừng lễ hội Ok Om Bok 2022

VOV.VN - Chiều 6/11, trên sông Long Bình, TP Trà Vinh, Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch Trà Vinh tổ chức khai mạc Giải đua ghe Ngo tỉnh Trà Vinh mở rộng. Đây là giải nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao thuộc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ, gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022.

Tham gia giải có 14 đội ghe Ngo, với hơn 500 vận động viên là các đại diện đến từ 7 huyện, thành phố trên địa bàn và 1 đại diện đến từ huyện Giồng Riềng (Kiên Giang). Các đội được chia làm 2 bảng, thi đấu ở 3 nội dung, gồm: 600m, 800m nam và 700m nam nữ phối hợp theo thể thức vòng tròn tính điểm ở mỗi bảng, để chọn 2 đội nhất, nhì bảng vào đấu bán kết và chung kết.

Đua ghe Ngo là một trong những hoạt động mang nét đẹp truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ nói chung và đồng bào Khmer ở Trà Vinh nói riêng. Đây là hoạt động văn hóa thể thao thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết và thu hút đông đảo người xem, cổ vũ nhất.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Ban chỉ đạo Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ, gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022 cho biết: “Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 năm trước tỉnh không tổ chức được. Năm nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chúng tôi tổ chức lễ hội với quy mô lớn hơn để gọi là bù đắp tinh thần cho bà con. Trong đó đua ghe Ngo được mở rộng với một số tỉnh bạn tham gia. Đặc biệt những năm trước chỉ có cự ly đua ghe Ngo nam thì năm nay chúng tôi tăng thêm nội dung nữa là nam nữ phối hợp, làm sao có nhiều hoạt động phong phú đa dạng để phục vụ đồng bào”.

Sau lễ khai mạc, là các trận vòng loại ở 2 nội dung 600m và 800m nam. Riêng ngày mai sẽ diễn ra các trận bán kết và chung kết ở 2 nội dung 800m, 600m nam và nội dung 700m nam, nữ phối hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn lễ hội ghe Ngo của đồng bào Khmer
Những nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn lễ hội ghe Ngo của đồng bào Khmer

VOV.VN - Đời sống của đồng bào Khmer gắn liền với văn hóa, lễ hội; trong đó có lễ hội Đua ghe Ngo, được bà con tổ chức vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hàng năm. Sự độc đáo của lễ hội này là những chiếc ghe Ngo dài khoảng 30m, mang màu sắc, hoa văn sặc sỡ do các nghệ nhân Khmer tạo nên.

Những nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn lễ hội ghe Ngo của đồng bào Khmer

Những nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn lễ hội ghe Ngo của đồng bào Khmer

VOV.VN - Đời sống của đồng bào Khmer gắn liền với văn hóa, lễ hội; trong đó có lễ hội Đua ghe Ngo, được bà con tổ chức vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hàng năm. Sự độc đáo của lễ hội này là những chiếc ghe Ngo dài khoảng 30m, mang màu sắc, hoa văn sặc sỡ do các nghệ nhân Khmer tạo nên.

Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL năm 2022
Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL năm 2022

VOV.VN - Dự kiến sẽ có từ 60-65 đội ghe Ngo nam và ghe Ngo nữ trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng tham dự giải đua ghe Ngo, một trong những hoạt động chính của Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL, năm 2022.

Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL năm 2022

Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL năm 2022

VOV.VN - Dự kiến sẽ có từ 60-65 đội ghe Ngo nam và ghe Ngo nữ trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng tham dự giải đua ghe Ngo, một trong những hoạt động chính của Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL, năm 2022.

Độc đáo ghe Ngo của đồng bào Khmer
Độc đáo ghe Ngo của đồng bào Khmer

VOV.VN - Đời sống của đồng bào Khmer Nam bộ luôn gắn liền với văn hóa, lễ hội; trong đó, có lễ hội Óoc Om Boc – Đua ghe Ngo, được bà con tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hàng năm.

Độc đáo ghe Ngo của đồng bào Khmer

Độc đáo ghe Ngo của đồng bào Khmer

VOV.VN - Đời sống của đồng bào Khmer Nam bộ luôn gắn liền với văn hóa, lễ hội; trong đó, có lễ hội Óoc Om Boc – Đua ghe Ngo, được bà con tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hàng năm.