Khai mạc Lễ hội hoa Sở Bình Liêu năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (12/12), tại rừng Sở thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) khai mạc Lễ hội hoa Sở Bình Liêu năm 2020.

Lễ hội hoa Sở là hoạt động văn hóa đặc sắc của nhân dân các dân tộc vùng cao Bình Liêu được tổ chức thường niên. Hội hoa Sở Bình Liêu năm 2020 có các hoạt động hấp dẫn như: Trưng bày ảnh về ruộng bậc thang và ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người Bình Liêu; liên hoan các tiết mục dân ca tiêu biểu của cộng đồng dân tộc thiểu số; thi cụm dong riềng các xã, thị trấn; thi mâm cơm mới tại các thôn, bản xã Đồng Tâm; liên hoan văn nghệ và lửa trại thanh niên; hoạt động dù lượn “Bay giữa rừng Sở”; giải đua xe đạp phong trào hội hoa Sở Bình Liêu năm 2020 mở rộng... 

Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra hội như: Tung còn, đánh quay, đẩy gậy, lày cỏ, bịt mắt bắt vịt, chọi chim họa mi, thi tách hạt sở giữa các thôn, bản… Cũng sẽ có các hoạt động cung ứng dịch vụ để phục vụ du khách tại các gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP, gian hàng ẩm thực... 

Ông Dương Văn Lại, du khách tỉnh Nam Định cho biết: "Tôi cho rằng lễ hội hoa Sở là một lễ hội đặc trưng của huyện Bình Liêu, bởi vì cây hoa Sở là giống cây bản địa, sống phù hợp, không chỉ tạo nên cảnh quan môi trường, cảnh đẹp mà còn là sản phẩm mang thương hiệu của Quảng Ninh".

Hội hoa Sở Bình Liêu năm 2020 là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ trương kích cầu du lịch của tỉnh, hiện thực hóa mục tiêu đón 3 triệu du khách trong quý IV/2020 của Quảng Ninh. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu nói: “Chúng tôi đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và mở các lớp đào tạo cho người dân là những người trực tiếp tham gia vào phát triển các sản phẩm du lịch của Bình Liêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác các sản phẩm du lịch có thế mạnh như ruộng bậc thang, thiên đường cỏ lau, hình ảnh về hoa Sở... Điều khác biệt của du lịch Bình Liêu đó là khi thời điểm cả nước cũng như 1 số địa phương khác là thấp điểm của du lịch thì thời điểm thu đông sẽ là thời điểm để chúng tôi khai thác giá trị khác biệt của địa phương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá văn hóa, lễ hội vùng cao tại Hà Nội
Khám phá văn hóa, lễ hội vùng cao tại Hà Nội

VOV.VN - Từ ngày 01/12/2020 - 03/01/2021, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động độc đáo chào đón xuân mới như phiên chợ vùng cao, múa khèn, tái hiện tết Khù sự chà của người Hà Nhì…

Khám phá văn hóa, lễ hội vùng cao tại Hà Nội

Khám phá văn hóa, lễ hội vùng cao tại Hà Nội

VOV.VN - Từ ngày 01/12/2020 - 03/01/2021, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động độc đáo chào đón xuân mới như phiên chợ vùng cao, múa khèn, tái hiện tết Khù sự chà của người Hà Nhì…

Hà Giang tưng bừng khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch 2020
Hà Giang tưng bừng khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch 2020

VOV.VN - Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang năm nay được tổ chức gắn với lễ kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu của UNESCO.

Hà Giang tưng bừng khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch 2020

Hà Giang tưng bừng khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch 2020

VOV.VN - Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang năm nay được tổ chức gắn với lễ kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu của UNESCO.

Paris Hilton đẹp kiêu sa trong lễ hội hóa trang Halloween
Paris Hilton đẹp kiêu sa trong lễ hội hóa trang Halloween

VOV.VN - Paris Hilton diện trang phục sặc sỡ, gợi cảm, khoe vẻ đẹp kiêu sa trong lễ hội hóa trang Halloween 2020.

Paris Hilton đẹp kiêu sa trong lễ hội hóa trang Halloween

Paris Hilton đẹp kiêu sa trong lễ hội hóa trang Halloween

VOV.VN - Paris Hilton diện trang phục sặc sỡ, gợi cảm, khoe vẻ đẹp kiêu sa trong lễ hội hóa trang Halloween 2020.