Khai mạc lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà của chúng ta” 

VOV.VN - Lễ hội "Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà của chúng ta” kéo dài đến hết ngày 4/12.

Tối 2/12, TP.HCM khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà của chúng ta”, nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc trưng của Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng và các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác, kết nghĩa với TP.HCM. 

Đây là lần thứ 5 TP.HCM tổ chức lễ hội này. Năm nay, lễ hội có sự tham gia của 23 đoàn lãnh đạo các địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố; lãnh sự quán các nước, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại TP.HCM; Hội Hữu nghị Việt Nam với các nước; Cộng đồng các nước bạn đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM…

Phát biểu khai mạc, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, qua 5 lần tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, lễ hội đã thu hút được đông đảo người dân thành phố, du khách đến tham dự và dần khẳng định được thương hiệu của hoạt động này trong mắt bạn bè quốc tế và người dân.

Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động như: Khu vực giới thiệu văn hóa một số quốc gia, địa phương quốc tế và TP.HCM với các không gian văn hóa đặc sắc thể hiện nét đặc trưng, bản sắc văn hóa của đất nước, địa phương; triển lãm hoạt động đối ngoại của thành phố; giới thiệu và trưng bày các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu; chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; biểu diễn nghệ thuật - thể dục thể thao cộng đồng; không gian văn hóa ẩm thực... Tất cả để khẳng định TP.HCM là “Ngôi nhà chung”, nơi giao thoa văn hóa thế giới, các dân tộc và các vùng miền của Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ hội, có hội nghị chia sẻ các thách thức và thảo luận các sáng kiến nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, phát triển và phục hồi kinh tế; các buổi làm việc song phương giữa TP.HCM với các địa phương quốc tế tham dự lễ hội.

Lễ hội kéo dài đến hết ngày 4/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc
Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

VOV.VN - Đây là dịp để tôn vinh quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc đối với người dân, du khách quốc tế.

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

VOV.VN - Đây là dịp để tôn vinh quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc đối với người dân, du khách quốc tế.

Hàng trăm món ăn hội tụ tại "Không gian văn hóa ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM xưa và nay"
Hàng trăm món ăn hội tụ tại "Không gian văn hóa ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM xưa và nay"

VOV.VN - Từ ngày 1/12 đến ngày 4/12, tại Công viên Bến Bạch Đằng, Quận 1, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM tổ chức “Không gian văn hóa ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM xưa và nay”, giới thiệu hàng trăm món ăn đặc sắc.

Hàng trăm món ăn hội tụ tại "Không gian văn hóa ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM xưa và nay"

Hàng trăm món ăn hội tụ tại "Không gian văn hóa ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM xưa và nay"

VOV.VN - Từ ngày 1/12 đến ngày 4/12, tại Công viên Bến Bạch Đằng, Quận 1, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM tổ chức “Không gian văn hóa ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM xưa và nay”, giới thiệu hàng trăm món ăn đặc sắc.

Chìm đắm trong tiết mục múa cổ điển Ấn Độ
Chìm đắm trong tiết mục múa cổ điển Ấn Độ

VOV.VN - Tối 1/12/2022, Đại sứ quán Ấn Độ cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Đêm Múa cổ điển Ấn Độ tại rạp hát Hồng Hà, do các nghệ sỹ của Trung tâm Múa cổ điển Ấn Độ nổi tiếng biểu diễn.

Chìm đắm trong tiết mục múa cổ điển Ấn Độ

Chìm đắm trong tiết mục múa cổ điển Ấn Độ

VOV.VN - Tối 1/12/2022, Đại sứ quán Ấn Độ cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Đêm Múa cổ điển Ấn Độ tại rạp hát Hồng Hà, do các nghệ sỹ của Trung tâm Múa cổ điển Ấn Độ nổi tiếng biểu diễn.