Khai mạc triển lãm ảnh "Tự hào một dải biên cương"

VOV.VN - “Tự hào một dải biên cương” là chủ đề triển lãm ảnh vừa khai mạc sáng nay (26/4) tại TP.HCM, do Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2021).

Triển lãm giới thiệu 196 bức ảnh phản ánh những hoạt động, việc làm giản dị mà ý nghĩa của các lực lượng đang ngày đêm giữ gìn, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, qua đó khẳng định những thành tựu đất nước đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Đây là các tác phẩm tiêu biểu được chọn lựa từ Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” do Ban Tuyên giáo Trung ương với phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, trong đó có 21 tác phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Các tác phẩm tại triển lãm khắc họa tương đối toàn diện vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người Việt Nam ở các vùng biên giới trên đất liền của Tổ quốc; phản ánh chân thực, sinh động những nét độc đáo trong sinh hoạt, lao động sản xuất; những công trình, lễ hội văn hóa, các loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua đó phản ánh trung thực cuộc sống sinh hoạt, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của các lực lượng vũ trang, các chiến sĩ biên phòng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân và củng cố niềm tin của nhân dân cùng quyết tâm giữ vững sự bình yên của Tổ quốc.

Triển lãm cũng giới thiệu khái quát cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thông qua những hình ảnh về ngày Toàn quốc chống Mỹ 19/3/1950; Phong trào Đồng Khởi 1960; Chiến thắng Ấp Bắc 1963; Phong trào “Ba sẵn sàng”; Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968… Triển lãm dự kiến kết thúc vào ngày 7/5/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn nghệ sỹ TP.HCM cần cơ chế phát triển văn hoá truyền thống cho nhiệm vụ đối ngoại
Văn nghệ sỹ TP.HCM cần cơ chế phát triển văn hoá truyền thống cho nhiệm vụ đối ngoại

VOV.VN - Giới văn nghệ sỹ TP.HCM kỳ vọng Đại hội Đảng XIII sẽ đề ra những quyết sách, chủ trương đúng đắn, tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá nghệ thuật phục nhu cầu của quần chúng nhân dân và các công tác khác.

Văn nghệ sỹ TP.HCM cần cơ chế phát triển văn hoá truyền thống cho nhiệm vụ đối ngoại

Văn nghệ sỹ TP.HCM cần cơ chế phát triển văn hoá truyền thống cho nhiệm vụ đối ngoại

VOV.VN - Giới văn nghệ sỹ TP.HCM kỳ vọng Đại hội Đảng XIII sẽ đề ra những quyết sách, chủ trương đúng đắn, tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá nghệ thuật phục nhu cầu của quần chúng nhân dân và các công tác khác.

 Tổng kết trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Cần Thơ điểm hẹn”
Tổng kết trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Cần Thơ điểm hẹn”

VOV.VN - Sáng 22/4, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc triển lãm và tổng kết trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống năm 2020.

 Tổng kết trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Cần Thơ điểm hẹn”

Tổng kết trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Cần Thơ điểm hẹn”

VOV.VN - Sáng 22/4, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc triển lãm và tổng kết trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống năm 2020.

Lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh "Phật giáo trong đời sống"
Lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh "Phật giáo trong đời sống"

VOV.VN - Phát động từ ngày 1/10/2020, cuộc thi ảnh "Phật giáo trong đời sống" đã thu hút 670 tác giả với 3575 tác phẩm dự thi. Sau 3 vòng chấm, Ban giám khảo đã chọn ra 17 bức ảnh để trao giải.

Lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh "Phật giáo trong đời sống"

Lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh "Phật giáo trong đời sống"

VOV.VN - Phát động từ ngày 1/10/2020, cuộc thi ảnh "Phật giáo trong đời sống" đã thu hút 670 tác giả với 3575 tác phẩm dự thi. Sau 3 vòng chấm, Ban giám khảo đã chọn ra 17 bức ảnh để trao giải.