Khai mạc triển lãm chuyên đề về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - "Vị tướng huyền thoại"

VOV.VN - Triển lãm "Vị tướng huyền thoại" trưng bày hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về cuộc đời, những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng QĐNDVN vững mạnh toàn diện, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 20/8, hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Công an nhân dân, Thư viện Quân đội và gia đình Đại tướng tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Vị tướng huyền thoại”. 

Đến dự lễ khai mạc triển lãm có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an; Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Đại tá Trần Thị Bích Huệ, Giám đốc Thư viện Quân đội và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp,...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khẳng định: "Trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc, trở thành Vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự của thời đại. Tài năng và đạo đức cách mạng "dĩ công vi thượng", trong sáng, thuỷ chung của Đại tướng luôn chiếm trọn niềm tin yêu của Đảng, của quân đội, của nhân dân và bạn bè quốc tế...

Đến với triển lãm “Vị tướng huyền thoại”, chúng ta một lần nữa được xem lại những hình ảnh, hiện vật, tư liệu phản ánh về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp đặc biệt, công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc để tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, Quân đội ta.

Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tích cực học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của Đại tướng, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa".

Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu tại lễ khai mạc: “Hôm nay tôi rất xúc động thay mặt gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí dự lễ khai mạc triển lãm “Vị tướng huyền thoại” kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (25/8/1911-25/8/2021). 

Triển lãm về Đại tướng là lời tri ân, thể hiện tấm lòng thuỷ chung, tình cảm sâu nặng của Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam,… đối với "Người Anh Cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Triển lãm đã nêu bật cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng gắn liền với sự ra đời, trưởng thành, truyền thống chiến đấu và chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến đấu vệ quốc vĩ đại. Những bức ảnh, hiện vật trong triển lãm thể hiện sinh động tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt quá trình hoạt động cách mạng...". 

Triển lãm chuyên đề “Vị tướng huyền thoại” giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về cuộc đời, những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm gồm 4 chủ đề lớn: "Bên dòng Kiến Giang", "Đường đến Cách mạng", "Đại tướng huyền thoại", "Vị tướng của nhân dân".

Phần 1 - "Bên dòng Kiến Giang" trưng bày giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu về quê hương, gia đình, nơi đã hun đúc tình cảm yêu nước thương dân, nung nấu ý chí và quyết tâm đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc của người thanh niên trẻ Võ Nguyên Giáp.

Phần 2 - "Đường đến Cách mạng" gồm những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh quá trình tham gia hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ năm 1925-1945. Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. Khi học tại Trường Quốc học Huế, Võ Nguyên Giáp đã tích cực tham gia nhiều phong trào yêu nước.

Sau khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và gặp gỡ Lãnh tụ Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp được giao trọng trách tổ chức huấn luyện quân sự tại chiến khu Việt Bắc từ 1941 - 1944, được Lãnh tụ Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam vào ngày 22/12/1944 tại Cao Bằng, chỉ huy đánh thắng hai trận đầu ở Phai Khắt, Nà Ngần. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp được Trung ương Đảng và Bác Hồ giao nhiều trọng trách trên các cương vị khác nhau đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng Khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Phần 3 chủ đề "Đại tướng huyền thoại" tập trung giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh vai trò to lớn, những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tháng 12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy lượng vũ trang Hà Nội với những vũ khí thô sơ đã kìm chân quân Pháp được trang bị hiện đại trong nội thành Hà Nội 60 ngày đêm. 36 tuổi, đồng chí là Chỉ huy trưởng Chiến dịch Việt Bắc, đập tan cuộc hành quân của gần 2 vạn quân Pháp lên Việt Bắc. Năm 37 tuổi, Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng, trở thành Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trên cương vị Tổng Tư lệnh, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng Quân đội lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại, cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Đại thắng mùa Xuân 1975, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

"Vị tướng của nhân dân" là chủ đề phần 4, giới thiệu những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu thể hiện tình cảm của nhân dân dành cho Đại tướng; tình cảm của Đại tướng với nhân dân, đồng chí, đồng đội và bạn bè quốc tế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhân dân hết lòng kính trọng, suy tôn là “Đại tướng của nhân dân”; cán bộ, chiến sĩ mến phục, suy tôn là “Người Anh Cả” của Quân đội nhân dân.

Với nhân dân, Đại tướng luôn gần gũi, chân tình, sâu sắc và nặng nghĩa tình. Trong lòng bạn bè quốc tế, Đại tướng luôn để lại tình cảm kính trọng, yêu mến, tin tưởng vào tình đoàn kết giữa các dân tộc, tình hữu nghị thắm thiết, lâu bền. Trong cuộc sống đời thường, với gia đình, người thân - Đại tướng là đức độ, giàu lòng nhân ái, đức hy sinh, luôn gần gũi, bao dung, quan tâm chia sẻ.

Tại triển lãm còn trưng bày nhiều hiện vật tiêu biểu, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gồm: súng ngắn của đồng chí Võ Nguyên Giáp sử dụng chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đánh thắng trận đầu tiên Phai Khắt, Nà Ngần ngày 24 và 25/12/1944; Sắc lệnh số 110-SL ngày 20/1/1948 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc phong cấp Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp; Huân chương Sao vàng – phần thưởng cao quý nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Mệnh lệnh ngày 7/4/1975 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; Bộ bàn ghế mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng để làm việc và tiếp đón đồng bào, chiến sĩ, các vị khách quốc tế tại số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội…

Triển lãm "Vị tướng huyền thoại" góp phần tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tích cực học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm trực tuyến “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại”
Triển lãm trực tuyến “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại”

VOV.VN - Triển lãm mong muốn làm nổi bật dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà D67, di tích cách mạng gắn với hoạt động của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Triển lãm trực tuyến “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại”

Triển lãm trực tuyến “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại”

VOV.VN - Triển lãm mong muốn làm nổi bật dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà D67, di tích cách mạng gắn với hoạt động của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Ra mắt tiểu thuyết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nhà văn xứ Nghệ
Ra mắt tiểu thuyết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nhà văn xứ Nghệ

VOV.VN -Sau thành công với 3 tiểu thuyết lịch sử, nhà văn Nguyễn Thế Quang đã giới thiệu cuốn sách mới về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tên là “Đường về Thăng Long”.

Ra mắt tiểu thuyết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nhà văn xứ Nghệ

Ra mắt tiểu thuyết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nhà văn xứ Nghệ

VOV.VN -Sau thành công với 3 tiểu thuyết lịch sử, nhà văn Nguyễn Thế Quang đã giới thiệu cuốn sách mới về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tên là “Đường về Thăng Long”.

Sách thư pháp lớn nhất thế giới viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sách thư pháp lớn nhất thế giới viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Sách có chiều dài hơn 2 mét, rộng gần 1,4m, cao gần 0,5m với tổng trọng lượng ước tính hơn 500kg. Bìa sách được làm bằng gỗ gõ đỏ.

Sách thư pháp lớn nhất thế giới viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sách thư pháp lớn nhất thế giới viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Sách có chiều dài hơn 2 mét, rộng gần 1,4m, cao gần 0,5m với tổng trọng lượng ước tính hơn 500kg. Bìa sách được làm bằng gỗ gõ đỏ.