Khai mạc Tuần Lễ Văn hoá Tây Giang năm 2022

VOV.VN - Tối nay (31/12), huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình "Đêm hội Văn hóa Tây Giang", chào đón năm mới 2023. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Văn hóa Tây Giang 2022 với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao tiêu biểu của đồng bào địa phương.

Tuần lễ Văn hóa Tây Giang năm 2022 với chuỗi sự kiện "Discover Tây Giang" gồm các hoạt động nổi bật như: hội chợ thủ công - nông sản Tây Giang, liên hoan văn hóa dân tộc Cơ Tu, triển lãm cuộc thi ảnh "Tôi yêu Tây Giang", giải leo núi việt dã trong rừng đỗ quyên... Tham gia Tuần lễ Văn hóa Tây Giang du khách còn có nhiều trải nghiệm đáng nhớ như chèo kayak, cắm trại ngoài trời, đốt lửa trại, đêm hội văn hóa Tây Giang đón chào năm mới, đón đêm countdown (đếm ngược)... với sự tham gia của một số nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài tỉnh.

Thời gian qua, huyện miền núi cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa nổi bật, góp phần phục hồi và từng bước phát triển văn hóa - thể thao và du lịch tại địa phương sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Thông qua nhiều hoạt động văn hóa tiêu biểu, Tuần lễ Văn hóa này được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút và phát triển du lịch trải nghiệm tại địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại đêm hội, ông Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, các hoạt động này gắn với mục tiêu bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng gắn với quảng bá hình ảnh mảnh đất và con người Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đến với du khách và chào năm mới 2023.

“Đây là dịp để huyện tiếp tục quảng bá, kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cùng với địa phương đầu tư phát triển du lịch xanh trên địa bàn”.

Trước đó, huyện miền núi cao Tây Giang, tỉnh Quảng nam đã tổ chức thành công nhiều hoạt động đặc sắc trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 như: Lễ hội "Khai năm tạ ơn rừng"; "Ngày hội văn hóa Cơ Tu Tây Giang" đón đoàn tùy viên báo chí quốc tế của 40 nước đến trải nghiệm; Gameshow "Quê mình xứ Quảng"… để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách và bạn bè khách quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Thuận 2022
Khai mạc Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Thuận 2022

VOV.VN - Tối nay (22/12), tại Công viên Ninh Chữ, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, UBND huyện Ninh Hải tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022”.

Khai mạc Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Thuận 2022

Khai mạc Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Thuận 2022

VOV.VN - Tối nay (22/12), tại Công viên Ninh Chữ, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, UBND huyện Ninh Hải tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022”.

50.000 lượt khách đến Ngày hội Văn hóa-Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang
50.000 lượt khách đến Ngày hội Văn hóa-Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang

VOV.VN - Tối nay 29/11, Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 đã bế mạc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, khó quên trong lòng người dân, du khách, bạn bè trong và ngoài nước.

50.000 lượt khách đến Ngày hội Văn hóa-Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang

50.000 lượt khách đến Ngày hội Văn hóa-Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang

VOV.VN - Tối nay 29/11, Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 đã bế mạc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, khó quên trong lòng người dân, du khách, bạn bè trong và ngoài nước.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa-Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2022
Khai mạc Ngày hội Văn hóa-Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2022

VOV.VN - Tối 27/11, tại Quảng trường Hùng Vương, TP. Bạc Liêu đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022. Tham dự khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và nhiều tỉnh, thành trong nước.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa-Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2022

Khai mạc Ngày hội Văn hóa-Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2022

VOV.VN - Tối 27/11, tại Quảng trường Hùng Vương, TP. Bạc Liêu đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022. Tham dự khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và nhiều tỉnh, thành trong nước.

Đông đảo du khách đến Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang
Đông đảo du khách đến Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 đã diễn ra từ ngày 27 - 29/11/2022, tại tỉnh Bạc Liêu. Ngày hội diễn ra với 14 hoạt động sôi nổi, hấp dẫn; có sự tham gia của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước và thu hút đông đảo du khách đến tham quan, thưởng lãm.

Đông đảo du khách đến Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang

Đông đảo du khách đến Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 đã diễn ra từ ngày 27 - 29/11/2022, tại tỉnh Bạc Liêu. Ngày hội diễn ra với 14 hoạt động sôi nổi, hấp dẫn; có sự tham gia của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước và thu hút đông đảo du khách đến tham quan, thưởng lãm.

Timor Leste lần đầu tổ chức lễ hội văn hóa – âm nhạc để thúc đẩy du lịch
Timor Leste lần đầu tổ chức lễ hội văn hóa – âm nhạc để thúc đẩy du lịch

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy du lịch, chính phủ Timor Leste - quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á- lần đầu tiên đã tổ chức một lễ hội văn hóa – âm nhạc với sự tham gia của nhiều đại diện khắp đất nước.

Timor Leste lần đầu tổ chức lễ hội văn hóa – âm nhạc để thúc đẩy du lịch

Timor Leste lần đầu tổ chức lễ hội văn hóa – âm nhạc để thúc đẩy du lịch

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy du lịch, chính phủ Timor Leste - quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á- lần đầu tiên đã tổ chức một lễ hội văn hóa – âm nhạc với sự tham gia của nhiều đại diện khắp đất nước.