Kon Tum vinh danh Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN - UBND tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Lễ vinh danh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và Lễ bế mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022.

Tại Quyết định số 1021, ngày 9/9/2022 của Chủ tịch nước, tỉnh Kon Tum có 15 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”. Các nghệ nhân được phong tặng danh hiệu có ít nhất 15 năm hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá dân gian truyền thống, có cống hiến, đóng góp cho cộng đồng và là người tiên phong trong việc nắm giữ, truyền dạy di sản văn hoá truyền thống của dân tộc. Tại lễ vinh danh, UBND tỉnh Kon Tum đã trao tặng Bằng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 14 nghệ nhân và truy tặng danh hiệu đối với 1 nghệ nhân.

Là người hàng chục năm qua truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”, nghệ nhân A Plung, 73 tuổi, dân tộc Xơ Đăng, làng Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà xúc động cho biết: "Sau này mình phải tiếp tục dạy con cháu mình đánh cồng chiêng. Dạy con cháu không bỏ quên phong tục hồi xưa”.

Cùng với Lễ vinh danh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, tối 18/11 UBND tỉnh Kon Tum cũng đã tổ chức lễ bế mạc, tổng kết trao thưởng Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022. Tham gia hội thi có 10 đoàn với khoảng 800 nghệ nhân 5 dân tộc, gồm: Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ-Triêng, Gia Rai và dân tộc Thái.

Về kết quả, Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 6 giải B, 7 giải C và 3 giải Khuyến khích cho các đội nghệ nhân. Đoàn nghệ nhân huyện Đăk Hà và Đoàn nghệ nhân huyện Đăk Glei cùng đoạt giải A của hội thi. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải phụ, như đội có trang phục đẹp nhất, nghệ nhân nhỏ tuổi xuất sắc nhất, nghệ nhân lớn tuổi xuất sắc nhất; trao 13 Giấy chứng nhận cho các nghệ nhân tham gia trình diễn kỹ thuật chỉnh âm cồng chiêng… và trao giải nội dung thi đấu thể thao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang đón nhận bằng di sản “Nghề làm nước mắm Phú Quốc” vào giữa tháng 12
Kiên Giang đón nhận bằng di sản “Nghề làm nước mắm Phú Quốc” vào giữa tháng 12

VOV.VN - UBND tỉnh Kiên Giang thống nhất sẽ tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian “Nghề làm nước mắm Phú Quốc” vào ngày 16/12 tới.

Kiên Giang đón nhận bằng di sản “Nghề làm nước mắm Phú Quốc” vào giữa tháng 12

Kiên Giang đón nhận bằng di sản “Nghề làm nước mắm Phú Quốc” vào giữa tháng 12

VOV.VN - UBND tỉnh Kiên Giang thống nhất sẽ tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian “Nghề làm nước mắm Phú Quốc” vào ngày 16/12 tới.

Phong tặng 4 Nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
Phong tặng 4 Nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

VOV.VN - Chiều 3/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phong tặng nghệ nhân Thừa Thiên Huế năm 2022 và tuyên dương sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Phong tặng 4 Nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

Phong tặng 4 Nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

VOV.VN - Chiều 3/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phong tặng nghệ nhân Thừa Thiên Huế năm 2022 và tuyên dương sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Những nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn lễ hội ghe Ngo của đồng bào Khmer
Những nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn lễ hội ghe Ngo của đồng bào Khmer

VOV.VN - Đời sống của đồng bào Khmer gắn liền với văn hóa, lễ hội; trong đó có lễ hội Đua ghe Ngo, được bà con tổ chức vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hàng năm. Sự độc đáo của lễ hội này là những chiếc ghe Ngo dài khoảng 30m, mang màu sắc, hoa văn sặc sỡ do các nghệ nhân Khmer tạo nên.

Những nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn lễ hội ghe Ngo của đồng bào Khmer

Những nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn lễ hội ghe Ngo của đồng bào Khmer

VOV.VN - Đời sống của đồng bào Khmer gắn liền với văn hóa, lễ hội; trong đó có lễ hội Đua ghe Ngo, được bà con tổ chức vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hàng năm. Sự độc đáo của lễ hội này là những chiếc ghe Ngo dài khoảng 30m, mang màu sắc, hoa văn sặc sỡ do các nghệ nhân Khmer tạo nên.

Nghệ nhân ưu tú Cầm Vui mê mải với văn hóa dân tộc
Nghệ nhân ưu tú Cầm Vui mê mải với văn hóa dân tộc

VOV.VN - Ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Nghệ nhân ưu tú Cầm Vui, dân tộc Thái, được nhiều người biết đến là người nặng lòng với văn hoá của dân tộc mình. Ông có nhiều đóng góp trong việc truyền daỵ, lưu giữ văn hóa dân tộc, cũng như xây dựng, củng cố phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương.

Nghệ nhân ưu tú Cầm Vui mê mải với văn hóa dân tộc

Nghệ nhân ưu tú Cầm Vui mê mải với văn hóa dân tộc

VOV.VN - Ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Nghệ nhân ưu tú Cầm Vui, dân tộc Thái, được nhiều người biết đến là người nặng lòng với văn hoá của dân tộc mình. Ông có nhiều đóng góp trong việc truyền daỵ, lưu giữ văn hóa dân tộc, cũng như xây dựng, củng cố phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương.