Lễ hội Áo dài TP.HCM 2023 hứa hẹn những trải nghiệm độc đáo

VOV.VN - Trong suốt tháng 3 tới, TP.HCM sẽ tổ chức Lễ hội Áo dài lần thứ 9, với nhiều hoạt động hứa hẹn đem đến cho người dân cùng du khách những trải nghiệm thú vị.

Năm nay, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tiếp tục nâng tầm về quy mô và đổi mới về nội dung lễ hội. Với chủ đề "Tôi yêu áo dài Việt Nam", Lễ hội lần thứ 9 có nhiều hoạt động thú vị như: chương trình nghệ thuật về áo dài; chương trình diễu hành với áo dài; triển lãm hình ảnh theo các chủ đề áo dài với gia đình, lễ hội áo dài qua các năm; thực hiện con đường nghệ thuật áo dài tại công viên Lam Sơn và quảng trường trước Nhà hát TP.HCM với các tiểu cảnh chụp ảnh; gian hàng trưng bày, sắp đặt các bộ sưu tập áo dài kết hợp biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian,... tạo thành điểm nhấn cho du khách tham quan chụp ảnh.

Ngoài ra, lễ hội còn có các cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM dành cho cả nam và nữ; cuộc thi áo dài online; cuộc thi vẽ trên áo dài,… Đặc biệt, lần đầu tiên lễ hội tổ chức tọa đàm "Nét đẹp áo dài Việt - Bảo tồn và phát triển" kết hợp workshop trang trí áo dài, dành cho nữ tổng lãnh sự, phu nhân tổng lãnh sự và cán bộ đang tác tại cơ quan ngoại giao, các hội hữu nghị và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn TP.HCM. Qua đó, góp phần quảng bá du lịch TP.HCM, tạo môi trường giao lưu văn hoá giữa các nước, đưa chiếc áo dài gắn bó và gần gũi hơn với bạn bè quốc tế.

Sở Du lịch TP.HCM cho biết, các hoạt động này sẽ được tổ chức tại các di tích lịch sử, di tích văn hóa, điểm đến du lịch, các công trình kiến trúc, nhằm quảng bá hình ảnh TP.HCM “Điểm đến an toàn - Hành trình sống động”.

Năm nay, lễ hội còn có sự tham gia của Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Kim Duyên, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Trịnh Kim Chi cùng nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng, với vai trò đại sứ hình ảnh của lễ hội. Ngoài ra, cùng đồng hành với lễ hội có 24 nhà thiết kế áo dài từ nhiều địa phương trên cả nước, với 18 bộ sưu tập, 300 mẫu áo dài. Trong đó, nhiều bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ du lịch sông Sài Gòn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết sự kiện là bước chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức quảng bá lễ hội áo dài tại Hội chợ du lịch quốc tế ITB Asia 2023 tại Singapore sẽ diễn ra vào tháng 10/2023. Bên cạnh đó, lễ hội còn phát động, vận động các nhà may, các đơn vị bán vải, phụ kiện áo dài, các địa điểm du lịch, các doanh nghiệp lữ hành giảm giá cho du khách mặc áo dài mua hoặc sử dụng dịch vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo dài Việt Nam khoe sắc tại Lễ hội đa văn hoá Canberra
Áo dài Việt Nam khoe sắc tại Lễ hội đa văn hoá Canberra

VOV.VN - Cuối tuần qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã cùng Đại sứ quán các nước ASEAN tại thủ đô Canberra tổ chức hoạt động mang tên “Làng ASEAN” trong khuôn khổ Lễ hội đa văn hoá Canberra lần thứ 25 tại thủ đô Canberra, Australia.

Áo dài Việt Nam khoe sắc tại Lễ hội đa văn hoá Canberra

Áo dài Việt Nam khoe sắc tại Lễ hội đa văn hoá Canberra

VOV.VN - Cuối tuần qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã cùng Đại sứ quán các nước ASEAN tại thủ đô Canberra tổ chức hoạt động mang tên “Làng ASEAN” trong khuôn khổ Lễ hội đa văn hoá Canberra lần thứ 25 tại thủ đô Canberra, Australia.

"Giữ lửa" cho làng nghề truyền thống giữa thời đại số
"Giữ lửa" cho làng nghề truyền thống giữa thời đại số

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm khám phá về ký ức, tuổi thơ hay tìm hiểu văn hóa làng nghề, dự án “Về làng” còn là những hành trình mang thông điệp giáo dục ý thức giới trẻ trong việc bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc.

"Giữ lửa" cho làng nghề truyền thống giữa thời đại số

"Giữ lửa" cho làng nghề truyền thống giữa thời đại số

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm khám phá về ký ức, tuổi thơ hay tìm hiểu văn hóa làng nghề, dự án “Về làng” còn là những hành trình mang thông điệp giáo dục ý thức giới trẻ trong việc bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2023 sẽ tổ chức theo phong cách hiện đại
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2023 sẽ tổ chức theo phong cách hiện đại

VOV.VN - Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14/3 tại TP Buôn Ma Thuột và một số địa phương ở Đắk Lắk nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2023 sẽ tổ chức theo phong cách hiện đại

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2023 sẽ tổ chức theo phong cách hiện đại

VOV.VN - Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14/3 tại TP Buôn Ma Thuột và một số địa phương ở Đắk Lắk nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

Giao lưu văn hóa Kimono – Ao dai Fashion Show
Giao lưu văn hóa Kimono – Ao dai Fashion Show

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973-2023), Tập đoàn BRG, tổ chức phi lợi nhuận Be-Japon và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ đồng tổ chức một chương trình trình diễn sân khấu đặc biệt mang tên Kimono – Ao dai Fashion Show.

Giao lưu văn hóa Kimono – Ao dai Fashion Show

Giao lưu văn hóa Kimono – Ao dai Fashion Show

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973-2023), Tập đoàn BRG, tổ chức phi lợi nhuận Be-Japon và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ đồng tổ chức một chương trình trình diễn sân khấu đặc biệt mang tên Kimono – Ao dai Fashion Show.