Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ là lễ hội rất mới

VOV.VN - Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 diễn ra từ ngày 10 - 14/3/2023 với 18 hoạt động chính. Theo ban tổ chức, lễ hội lần này có rất nhiều đổi mới nhằm tạo dấu ấn ngày càng rõ nét với cả du khách, nông dân và các doanh nhân cà phê.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 diễn ra từ ngày 10 - 14/3/2023. Trong số 18 hoạt động chính, cuộc thi pha chế cà phê đặc sản, thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ cà phê, thi video clip “Chuyện kể về cà phê Buôn Ma Thuột”; biểu diễn ca kịch “Khát vọng Đăm Săn”… là những hoạt động hoàn toàn mới.

Ngay cả các hoạt động đã có từ các lễ hội trước, như “Lễ hội đường phố", “Ngày hội thưởng thức cà phê miễn phí” hay “Hội chợ triển lãm chuyên ngành”, cũng được làm mới. Trong đó, lễ hội đường phố sẽ không còn màn diễu hành voi, nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đắk Lắk là trả lại sự tự do và tôn trọng đối với di sản voi nhà của tỉnh.

Hội chợ chuyên ngành cà phê sẽ được tinh gọn từ gần 1.000 gian hàng xuống còn 400 gian hàng, nhằm tập trung sự chú ý của công chúng vào ngành cà phê. Với hoạt động thưởng thức cà phê miễn phí, tại lễ hội này, thành phố Buôn Ma Thuột đã huy động trên 300 quán tham gia; có ứng dụng số (app) để du khách dễ chọn lựa và tìm tới từng quán và từng địa điểm của lễ hội. Đồng thời, thành phố cũng sẽ sử dụng toàn bộ phố Phan Đình Giót, một tuyến phố rợp bóng đại thụ, ngay phía trước Bảo tàng Đắk Lắk, để làm “Phố cà phê miễn phí”.

Ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: "Đối với phố Phan Đình Giót thì chúng tôi đã làm việc với 3 đơn vị là Tập đoàn Trung Nguyên, Simexco 2/9 và Công ty cà phê An Thái để các đơn vị này đồng hành hưởng ứng. 3 đơn vị này đã có sự đầu tư, dành nguồn lực rất lớn cho các hoạt động xuyên suốt năm ngày lễ hội. Bên cạnh việc thưởng thức cà phê miễn phí, giúp cho người dân thưởng thức trọn vẹn hương vị của cà phê Buôn Ma Thuột thì có các hoạt động bên lề như các talkshow, các hoạt động văn hóa văn nghệ, trao đổi tọa đàm liên quan đến cà phê, để giúp cho người dân hiểu rõ hơn thiên nhiên con người và đặc biệt là cà phê Buôn Ma Thuột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nơi uống cà phê miễn phí tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023
Nơi uống cà phê miễn phí tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp, điểm đến tại Đắk Lắk đã chuẩn bị những không gian trải nghiệm văn hóa và cà phê miễn phí để chào đón du khách tới Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023.

Nơi uống cà phê miễn phí tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023

Nơi uống cà phê miễn phí tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp, điểm đến tại Đắk Lắk đã chuẩn bị những không gian trải nghiệm văn hóa và cà phê miễn phí để chào đón du khách tới Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2023 sẽ tổ chức theo phong cách hiện đại
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2023 sẽ tổ chức theo phong cách hiện đại

VOV.VN - Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14/3 tại TP Buôn Ma Thuột và một số địa phương ở Đắk Lắk nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2023 sẽ tổ chức theo phong cách hiện đại

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2023 sẽ tổ chức theo phong cách hiện đại

VOV.VN - Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14/3 tại TP Buôn Ma Thuột và một số địa phương ở Đắk Lắk nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

Giải pháp nào bảo vệ cà phê Sơn La khỏi thời tiết cực đoan?
Giải pháp nào bảo vệ cà phê Sơn La khỏi thời tiết cực đoan?

VOV.VN - Những giải pháp bảo vệ cây cà phê cần được triển khai kịp thời, chủ động với tinh thần “phòng hơn chữa”, để người trồng cà phê không còn thấp thỏm nỗi lo sương muối.

Giải pháp nào bảo vệ cà phê Sơn La khỏi thời tiết cực đoan?

Giải pháp nào bảo vệ cà phê Sơn La khỏi thời tiết cực đoan?

VOV.VN - Những giải pháp bảo vệ cây cà phê cần được triển khai kịp thời, chủ động với tinh thần “phòng hơn chữa”, để người trồng cà phê không còn thấp thỏm nỗi lo sương muối.