“Mẹ trong trái tim người lính” tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN - Ban tổ chức đã mời 76 trong số 164 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tại TP HCM đến giao lưu, tôn vinh trong chương trình.

Tối 12/12, tại Nhà hát Quân đội phía Nam đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Mẹ trong trái tim người lính” nhằm tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Chương trình do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP HCM phối hợp Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Ban tổ chức đã mời 76 trong số 164 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tại TP HCM đến giao lưu, tôn vinh trong chương trình. Mỗi mẹ nhận được phần quà trị giá 3 triệu đồng. Các mẹ còn lại do tuổi cao, sức yếu, khó khăn đi lại thì ban tổ chức sẽ đến thăm, tặng quà sau đó.

Hàng trăm khán giả, các đoàn thanh niên, sinh viên, chiến sĩ đã đến theo dõi chương trình. NSND Tạ Minh Tâm và hơn 100 ca sĩ, diễn viên của các trường nghệ thuật tại TP HCM và đoàn Văn công Quân khu 7 đã đóng góp nhiều tiết mục thể hiện sự tôn vinh và tri ân các Mẹ.

Kinh phí tổ chức chương trình cũng do nhiều doanh nghiệp đóng góp. Đây là chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn vô hạn với sự cống hiến hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mẹ Trần Thị Hồng, 86 tuổi ở quận 11, người đã có chồng và con hy sinh trong chiến tranh chia sẻ có vui, có buồn. Buồn vì nhớ lại chuyện xa xưa, nhưng bây giờ vui vẻ, hãnh diện khi được ban tổ chức chương trình tận tâm, nhiệt tình để an ủi các Mẹ.

Đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ TP HCM cũng bày tỏ lòng cảm kích vì sự chung tay, đóng góp của đồng đội, doanh nghiệp, nghệ sĩ và khán giả để làm nên sự thành công của chương trình.

“Hôm nay chúng tôi có cơ hội được gặp lại các Mẹ liệt sĩ. Các mẹ đã hiến dâng nhưng người con cho Tổ quốc. Chúng tôi rất hạnh phúc thấy rất đông đồng đội, các sinh viên, các bà Mẹ, các đại biểu đã tới dự, điều đó chứng tỏ mỗi người đều có một ý chí luôn luôn tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, Đại tá Trần Thế Tuyển cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chăm lo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng phải làm thường xuyên“
“Chăm lo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng phải làm thường xuyên“

VOV.VN -Cùng các hoạt động tri ân, động viên, thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách, NCC, năm đầu tiên Bộ LĐ-TB-XH gặp mặt các Mẹ VN Anh hùng toàn quốc.

“Chăm lo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng phải làm thường xuyên“

“Chăm lo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng phải làm thường xuyên“

VOV.VN -Cùng các hoạt động tri ân, động viên, thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách, NCC, năm đầu tiên Bộ LĐ-TB-XH gặp mặt các Mẹ VN Anh hùng toàn quốc.

Hình ảnh xúc động gặp mặt Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020
Hình ảnh xúc động gặp mặt Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020

VOV.VN - Buổi gặp mặt có 300 bà mẹ Việt Nam anh hùng (đại diện cho gần 140 nghìn mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng) từ cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Hình ảnh xúc động gặp mặt Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020

Hình ảnh xúc động gặp mặt Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020

VOV.VN - Buổi gặp mặt có 300 bà mẹ Việt Nam anh hùng (đại diện cho gần 140 nghìn mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng) từ cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

“Các Mẹ Việt Nam Anh Hùng là hiện thân của một dân tộc Anh hùng“
“Các Mẹ Việt Nam Anh Hùng là hiện thân của một dân tộc Anh hùng“

VOV.VN -Sáng nay (25/7), Bộ LĐ-TB-XH tổ chức chương trình Gặp mặt đại biểu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng toàn quốc năm 2020, nhân 73 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ.

“Các Mẹ Việt Nam Anh Hùng là hiện thân của một dân tộc Anh hùng“

“Các Mẹ Việt Nam Anh Hùng là hiện thân của một dân tộc Anh hùng“

VOV.VN -Sáng nay (25/7), Bộ LĐ-TB-XH tổ chức chương trình Gặp mặt đại biểu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng toàn quốc năm 2020, nhân 73 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ.