Ngày hội Lá – Nơi người trẻ tìm về không gian văn hóa xưa đầy thú vị

VOV.VN - Từng gian hàng tại Ngày hội sẽ gợi lại trong lòng chúng ta nhiều ký ức tuổi thơ, trò chơi dân gian, món ăn “mẹ nấu” ngày trước. Không chỉ vậy, Ngày hội còn gửi thông điệp sống xanh, sống thân thiện với thiên nhiên.

Ngày 3/11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ phối hợp cùng Bảo tàng Áo dài Việt Nam, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức “Ngày hội Lá”. Tại hoạt động này, khách tham quan, nhất là bạn trẻ được hòa mình vào không gian xưa, học cách trân quý những giá trị truyền thống và góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 

Đặt chân đến nơi tổ chức Ngày hội Lá, ấn tượng đầu tiên là cổng chào được đan bằng lá công phu – nét đẹp xưa của người dân Nam bộ. Vào bên trong, không gian được tô điểm bởi những gian hàng nhỏ, khách có thể trải nghiệm vẽ tranh trên áo dài chủ đề Lá; thắt đồ chơi bằng lá dừa; trải nghiệm têm trầu; dạy và gói các loại bánh làm từ lá với nghệ nhân; Thi thiết kế thời trang lá; Ẩm thực chủ đề về lá…

Dừng trước gian hàng Nghệ thuật xếp lá dừa, các bạn trẻ thoăn thoắt đôi tay xếp thành hình những con vật và mốt số loại hoa. Loại hình này đã có từ lâu trong dân gian, đặc biệt gắn liền với miền Tây sông nước và tuổi thơ của mỗi người dân. Các sản phẩm được nghệ nhân chọn lựa từ lá dừa tươi tự nhiên 100%, không độc hại, không sơn phết và có hương thơm tự nhiên của lá dừa, lại vô cùng bắt mắt.

Đang tạo hình con chuồn chuồn từ lá dừa, anh Bùi Văn Tuấn, chuyên trang trí cổng tiệc bằng lá dừa, chủ gian hàng chia sẻ, cuộc sống hiện đại kéo theo nhiều nghề thủ công dần bị quên lãng. Để có thể vực dậy nghệ thuật xếp lá dừa, anh cùng nhiều bạn trẻ đã sáng tạo từ chiếc lá dừa đơn sơ tạo thành những sản phẩm với nhiều hình dạng mang tính nghệ thuật như: hoa lá dừa, nón lá dừa, cào cào lá dừa, những chiếc đèn lồng xinh xắn hay nhiều hình dạng khác nhau.

Để tô đậm thêm không gian xưa, gian hàng trầu cau – trải nghiệm têm trầu cánh phượng cũng góp mặt trong Ngày hội Lá. Khách đến được nghe chủ gian hàng kể những câu chuyện cổ được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân, mang đậm bản sắc dân tộc về trầu cau. Câu chuyện khép lại bằng tục ăn trầu - một phong tục truyền thống của nhân dân ta nhằm tô đậm tình cảm sắt son, thủy chung đẹp đẽ.

Ngoài ra, các bạn trẻ cũng bị thu hút bởi gian hàng ẩm thực, giới thiệu các loại bánh dân gian có sử dụng lá như: bánh tét, bánh chưng, bánh ít, bánh ú lá tre, bánh lá dừa, bánh phu thê, bánh lá mơ/ lá mít… Dọc suốt chặng đường lịch sử ngàn năm văn hiến, bánh dân gian đã đi vào đời sống của người Việt, lẫn thơ ca. Riêng bánh dân gian Nam bộ vừa mang nét đặc trưng riêng của ẩm thực vùng miền, vừa mang cả nền văn minh lúa nước, hồn quê Việt, kinh tế nông nghiệp vào từng chiếc bánh.

Nghệ nhân bánh dân gian Trương Thị Chiều (Chín Chiều) cho biết, xã hội ngày càng phát triển, ẩm thực cũng ngày càng phong phú hơn, để bánh dân gian không bị lãng quên và mai một, bà đã sử dụng nhiều màu sắc đến từ những lá cây tự nhiên như chùm ngây, lá cẩm, lá dứa… để tạo ra những chiếc bánh đủ màu sắc, vừa bắt mắt người tiêu dùng, vừa giữ được hồn quê Việt trong từng món bánh.

Nghệ nhân Trương Thị Chiều nói: "Tôi đem những nguyên liệu áp dụng làm trong buổi này để cho tốp trẻ biết được giá trị văn hóa của đất nước Việt Nam. Chẳng những trong đất nước, tôi cũng muốn quảng bá cho khách quốc tế được biết ẩm thực của Việt Nam đa dạng và rất đẹp mắt".

Bên cạnh hòa mình vào nếp sống xưa, thông qua các hoạt động của Ngày hội Lá, ban tổ chức còn mong muốn lan tỏa thông điệp cùng chung tay xây dựng lối sống thân thiện môi trường, hài hòa với thiên nhiên, hướng tới lối sống xanh qua hoạt động thiếu nhi vẽ tranh trên lá và thời trang làm từ lá.

Những bộ trang phục dự thi thời trang gửi đến thông điệp về môi trường cũng như mang thông điệp về văn hóa lịch sử. Các đội dự thi đều thiết kế trang phục từ 100% vật liệu tái sử dụng được như dây, giấy, tre, lá dừa nước, vải từ bao bố, các hạt nhựa,...

Không chỉ thời trang, các bức tranh trên lá do các em học sinh trường Tiểu học Ngô Quyền vẽ cũng mang thông điệp tích cực về xã hội. Em Huỳnh Thảo My, lớp 3.5 chia sẻ: "Tham gia Ngày hội con thấy rất vui và hào hứng. Con thi vẽ trên lá để tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường cho tất cả mọi người ở đây".

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, lá được dùng nhiều trong cuộc sống hằng ngày, là biểu tượng của sức sống, sự sung túc, gắn với kỷ niệm của nhiều người. Từng gian hàng tại Ngày hội sẽ gợi lại trong lòng chúng ta nhiều ký ức tuổi thơ, trò chơi dân gian, món ăn “mẹ nấu” ngày trước. Không chỉ vậy, Ngày hội còn gửi thông điệp sống xanh, sống thân thiện với thiên nhiên.

Bà Duyên nói: "Ban tổ chức cũng mong muốn các doanh nghiệp cũng như người dân tăng cường trồng các sản phẩm từ lá, sản xuất những sản phẩm từ lá để giới thiệu ra với cộng đồng, doanh nghiệp cũng như đưa sản phẩm từ lá ra thị trường nước ngoài".

Bước đến một không gian vừa lạ vừa quen ở “Ngày hội Lá”, được tận mắt chiêm ngưỡng những gian hàng nghệ thuật xưa, ẩm thực dân gian xưa của ông cha thời trước, du khách lẫn người dân địa phương Cần Thơ, nhất là bạn trẻ cảm thấy thích thú đến lạ. Ngày hội thực sự tạo nên không gian riêng biệt, “cách ly” mọi người khỏi nhịp sống hiện đại, tận hưởng nếp sống bình dị thuở trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn lễ hội ghe Ngo của đồng bào Khmer
Những nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn lễ hội ghe Ngo của đồng bào Khmer

VOV.VN - Đời sống của đồng bào Khmer gắn liền với văn hóa, lễ hội; trong đó có lễ hội Đua ghe Ngo, được bà con tổ chức vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hàng năm. Sự độc đáo của lễ hội này là những chiếc ghe Ngo dài khoảng 30m, mang màu sắc, hoa văn sặc sỡ do các nghệ nhân Khmer tạo nên.

Những nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn lễ hội ghe Ngo của đồng bào Khmer

Những nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn lễ hội ghe Ngo của đồng bào Khmer

VOV.VN - Đời sống của đồng bào Khmer gắn liền với văn hóa, lễ hội; trong đó có lễ hội Đua ghe Ngo, được bà con tổ chức vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hàng năm. Sự độc đáo của lễ hội này là những chiếc ghe Ngo dài khoảng 30m, mang màu sắc, hoa văn sặc sỡ do các nghệ nhân Khmer tạo nên.

Sóc Trăng chuẩn bị tốt cho Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer lần thứ VIII
Sóc Trăng chuẩn bị tốt cho Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer lần thứ VIII

VOV.VN - Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng về việc chuẩn bị và kỳ vọng cho Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022

Sóc Trăng chuẩn bị tốt cho Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer lần thứ VIII

Sóc Trăng chuẩn bị tốt cho Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer lần thứ VIII

VOV.VN - Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng về việc chuẩn bị và kỳ vọng cho Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022

Tiền Giang: Tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp quy mô lớn
Tiền Giang: Tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp quy mô lớn

VOV.VN - UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022, địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các hoạt động Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ V năm 2022.

Tiền Giang: Tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp quy mô lớn

Tiền Giang: Tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp quy mô lớn

VOV.VN - UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022, địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các hoạt động Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ V năm 2022.